Các xã miền núi chủ động phòng chống lũ ống, lũ quét

UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các xã phối hợp với lực lượng xung kích, Bộ đội Biên phòng... bám sát địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu

Bão số 4 vừa tan, bão số 5 đang đe dọa cuộc sống người dân tỉnh Quảng Trị. Điều đáng lo là khả năng gây ra lũ, đặc biệt lũ quét, lũ ống tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông.

Mưa lớn đã làm cầu tràn Ba Lòng ở huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị hư hỏng, không qua lại được. Các xã Ba Lòng, Triệu Nguyên và Hải Phúc hiện vẫn bị chia cắt với trung tâm huyện. Chính quyền địa phương đã tăng cường lực lượng, đưa thuyền về hỗ trợ các xã di dời hơn 150 hộ gia đình ở vùng ven sông ven suối lên trú tránh tại các trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng. Tại huyện Hướng Hóa, các xã cũng chủ động phòng chống lũ ống, lũ quét.

UBND huyện chỉ đạo các xã phối hợp với lực lượng xung kích, Bộ đội Biên phòng sẵn sàng ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra

Ông Trương Đình Tùng, Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh  Quảng Trị cho biết, địa phương đang chuẩn bị các phương án, tuyên truyền vận động bà con di dời lên các điểm sơ tán theo kế hoạch. Tình hình bão có thể xảy ra Trên địa bàn huyện Hướng Hóa có 4 vùng nguy cơ bị cô lập khi nước lũ tràn về.

UBND huyện chỉ đạo các xã phối hợp với lực lượng xung kích, Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an về cơ sở, bám sát địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống hỗ trợ người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Sắc, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - cho biết, cho đến thời điểm này, mực nước trên sông Sepon cao hơn bình thường 7 m. Nếu tình hình thời tiết như thế này, huyện sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện 4 tại chỗ. Chiều 27/9 khoảng 4h là phải di dời 1.000 hộ lên vùng tránh lũ. Để đảm bảo cho hộ dân di dời này huyện đã chủ động lương thực, thực phẩm và nước uống cho bà con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên