Cách chức Chủ tịch, Bí thư xã ăn chặn tiền chính sách

(VOV) -Huyện ủy Thanh Chương, Nghệ An đã ra quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã; buộc thôi việc Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Chi

Ông Lê Quang Đạt - Bí thư Huyện ủy huyện Thanh Chương, Nghệ An chiều 4/5 cho biết, đã chính thức cách chức Chủ tịch xã, buộc thôi việc Bí thư ăn chặn tiền chính sách.

Ông Đạt cho biết, Huyện ủy Thanh Chương đã ra quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Thanh Chi đối với ông Nguyễn Duy Ngọc; buộc thôi việc đối với ông Phùng Văn Điền - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã và buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Duy Minh - Phó Chủ tịch xã. Huyện Thanh Chương cũng đồng thời quyết định cho nghỉ việc đối với ông Trần Đình Nhuận - cán bộ chính sách xã - người được cho là “mấu chốt” trong vụ việc trên.

Trong những năm 2008 - 2011, cán bộ xã Thanh Chi (huyện Thanh Chương) đã cấu kết với nhau làm khai sinh, báo tử giả để ăn chặn tiền chính sách.

Theo đó, một số cán bộ xã Thanh Chi đã “phù phép”, tự ý thay đổi độ tuổi, ngày tháng năm sinh ở CMND và sổ hộ khẩu của 8 đối tượng để hưởng chế độ hỗ trợ dành cho người cao tuổi, làm thất thoát hơn 43 triệu đồng.

Ngoài ra, các cán bộ ở đây đã “ém” 16 trường hợp người có công với cách mạng thuộc diện phải cắt giảm chế độ vì đã qua đời. Những trường hợp này vẫn được hưởng tiền hỗ trợ của Nhà nước hàng tháng như vẫn đang sống, làm thất thoát của Nhà nước thêm 62,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, xã Thanh Chi còn kéo dài thêm tuổi thọ của 37 người cao tuổi đã chết để tiếp tục nhận nguồn trợ cấp từ huyện; đối tượng chính sách khác 2 lần được UBND huyện ra quyết định nâng mức trợ cấp xã hội nhưng UBND xã đã “ém” các quyết định này mà không phát xuống cho các đối tượng để họ nắm rõ quyền lợi mà vẫn tiếp tục chi trả cho các đối tượng theo mức trợ cấp cũ.

Nghiêm trọng hơn, các cán bộ xã Thanh Chi còn “khai tử” những trường hợp vẫn còn khỏe mạnh và hiện đang cư trú tại địa phương hay ở xa để “ăn chặn” tiền hỗ trợ tiền mai táng phí.

Giữa năm 2012, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Chương đã có thông báo kết luận các cá nhân sai phạm tại xã Thanh Chi. Tuy nhiên, địa phương này tổ chức kiểm điểm xử lý nhưng hầu hết các “quan xã” ở Thanh Chi chỉ bị “khiển trách”, gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư xã “tòm tem” vợ người
Bí thư xã “tòm tem” vợ người

Nghi ngờ vợ, anh P. cùng bạn theo dõi và phát hiện vợ mình và ông S. cùng đi vào nhà nghỉ

Bí thư xã “tòm tem” vợ người

Bí thư xã “tòm tem” vợ người

Nghi ngờ vợ, anh P. cùng bạn theo dõi và phát hiện vợ mình và ông S. cùng đi vào nhà nghỉ

Kỷ luật Bí thư xã quan hệ bất chính với vợ người khác
Kỷ luật Bí thư xã quan hệ bất chính với vợ người khác

Anh BTP - chồng của chị T. đã có đơn tố cáo NQS - Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng (ngụ thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập) ngoại tình với vợ mình gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước.

Kỷ luật Bí thư xã quan hệ bất chính với vợ người khác

Kỷ luật Bí thư xã quan hệ bất chính với vợ người khác

Anh BTP - chồng của chị T. đã có đơn tố cáo NQS - Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng (ngụ thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập) ngoại tình với vợ mình gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước.

Lừa tiền tỷ, vợ nguyên Bí thư xã tù chung thân
Lừa tiền tỷ, vợ nguyên Bí thư xã tù chung thân

Bị cáo nguyên là giáo viên trường tiểu học xã Bảo Nhai, huy động lãi suất “hấp dẫn” từ 3 – 20 %/tháng lấy tiền để buôn bán bất động sản và cầm đồ

Lừa tiền tỷ, vợ nguyên Bí thư xã tù chung thân

Lừa tiền tỷ, vợ nguyên Bí thư xã tù chung thân

Bị cáo nguyên là giáo viên trường tiểu học xã Bảo Nhai, huy động lãi suất “hấp dẫn” từ 3 – 20 %/tháng lấy tiền để buôn bán bất động sản và cầm đồ