Nhật Bản xem xét công khai hình ảnh tàu Nhật và tàu Triều Tiên va chạm

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo rằng Nhật Bản sẽ xem xét việc công khai hình ảnh tàu Nhật Bản và Triều Tiên va chạm.

Trong buổi họp báo sáng nay (11/10), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo rằng Nhật Bản sẽ xem xét việc công khai hình ảnh tàu Nhật Bản và Triều Tiên va chạm tại khu vực biển thuộc tỉnh Ishikawa, Nhật Bản vào ngày 7/10 vừa qua.

Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang yêu cầu tàu cá Triều Tiên rời khỏi khu vực Yamatotai. Ảnh: AP.

Ông Suga cho biết thêm rằng, hiện tại Nhật Bản cũng đang cân nhắc sẽ công khai hình ảnh này vào thời gian nào và lựa chọn hình thức nào cho thích hợp.

Trước đó, vào ngày 7/10, một tàu của Cục ngư nghiệp Nhật Bản đã va chạm với một tàu cá của Triều Tiên vào  khoảng 9h10 tại khu vực cách Bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa, Nhật Bản 350km.

Theo báo cáo ban đầu, thuyền cá của Triều Tiên đã bị hư hỏng nặng và bị chìm. 20 người trên thuyền bao gồm thủy thủ đoàn đã bị văng xuống biển. Tuy nhiên tàu  của Nhật Bản đã tiến hành hoạt động cứu trợ và điều máy bay tới hỗ trợ.

Về sự cố này, đại diện của Cục ngư nghiệp Nhật Bản cho biết thêm rằng tàu của Triều Tiên đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Thông thường, tàu Nhật Bản sẽ cảnh báo và phun vòi rồng đối với những tàu cá vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Tàu Nhật Bản lần này trong lúc tiếp cận để cảnh báo tàu Triều Tiên rút khỏi đã xảy ra va chạm.

Ngay sau khi va chạm, phía Nhật Bản đã tích cực thực hiện hoạt động cứu nạn. Hiện tại nguyên nhân va chạm cũng đang trong quá trình điều tra. Vị đại diện này cũng cho biết thêm cũng sẽ thông tin về tình hình sức khỏe của các thuyền viên thường xuyên.

Đây không phải là lần đầu tiên tàu của hai nước xảy ra va chạm. Tháng 7/2001, tàu chở dầu của Nhật Bản đã va chạm với tàu chở hàng của Triều Tiên ở ngoài khơi tỉnh Wakaya khiến tàu chở hàng của Triều Tiên bị đắm. Tháng 12/2001 một tàu của Triều Tiên cũng bị chìm sau khi va chạm với tàu Nhật Bản ở khu vực biển Hoa Đông thuộc tỉnh Kagoshima. Và một số vụ khác diễn ra vào năm 2006 và năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines bắt tàu Triều Tiên theo lệnh trừng phạt của LHQ
Philippines bắt tàu Triều Tiên theo lệnh trừng phạt của LHQ

Ngày 5/3, Philippines thông báo bắt giữ một chiếc tàu của Triều Tiên theo lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc (LHQ). 

Philippines bắt tàu Triều Tiên theo lệnh trừng phạt của LHQ

Philippines bắt tàu Triều Tiên theo lệnh trừng phạt của LHQ

Ngày 5/3, Philippines thông báo bắt giữ một chiếc tàu của Triều Tiên theo lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc (LHQ). 

Hàn Quốc tố tàu Triều Tiên vượt qua biên giới trên biển
Hàn Quốc tố tàu Triều Tiên vượt qua biên giới trên biển

VOV.VN - Đây là lần thứ hai tàu của Triều Tiên vượt qua biên giới trên vùng biển phía Tây kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng vệ tinh hồi tháng 2/2016.

Hàn Quốc tố tàu Triều Tiên vượt qua biên giới trên biển

Hàn Quốc tố tàu Triều Tiên vượt qua biên giới trên biển

VOV.VN - Đây là lần thứ hai tàu của Triều Tiên vượt qua biên giới trên vùng biển phía Tây kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng vệ tinh hồi tháng 2/2016.

Nhật chưa xác minh được hành vi đánh bắt trái phép của tàu Triều Tiên
Nhật chưa xác minh được hành vi đánh bắt trái phép của tàu Triều Tiên

VOV.VN - Giới chức Nhật Bản nghi tàu cá Triều Tiên tham gia hoạt động đánh bắt trái phép, song thông tin này chưa được xác nhận.

Nhật chưa xác minh được hành vi đánh bắt trái phép của tàu Triều Tiên

Nhật chưa xác minh được hành vi đánh bắt trái phép của tàu Triều Tiên

VOV.VN - Giới chức Nhật Bản nghi tàu cá Triều Tiên tham gia hoạt động đánh bắt trái phép, song thông tin này chưa được xác nhận.