Iraq cử phái đoàn khẩn cấp đến Mỹ và Iran đề kiềm chế căng thẳng

VOV.VN - Iraq có kế hoạch cử các phái đoàn khẩn cấp đến Mỹ và Iran nhằm kiềm chế căng thẳng giữa 2 Mỹ và Iran.

Trong những tuần gần đây, Mỹ và Iran đã có cuộc đấu khẩu, đe dọa chiến tranh với việc Mỹ triển khai nhóm tàu sân bay và máy bay ném bom B-52 tới vùng Vịnh Persian. Cuộc tranh chấp khiến Iraq lo ngại sẽ phải gánh chịu hậu quả và Iraq muốn cân bằng quan hệ với cả 2 đồng minh Mỹ và Iran.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi. Ảnh: AFP

Ngày 19/5, một quả rocket đã được bắn vào Vùng Xanh ở Baghdad, nơi đặt các văn phòng chính phủ và đại sứ quán, trong đó có đại sứ quán Mỹ, chỉ vài ngày sau khi Mỹ rút các nhân viên ra khỏi Iraq, viện dẫn các mối đe dọa từ Iran.

Thủ tướng Iraq Abdel Mahdi tuyên bố sẽ không cho phép Iraq trở thành vùng chiến sự hoặc bàn đạp cho cuộc chiến chống lại bất kỳ quốc gia nào. Thủ tướng Iraq cho rằng, làm dịu tình hình sẽ mang lại lợi ích cho Iraq và người dân trong khu vực nói chung. Iraq sẽ phối hợp với các nước châu Âu, Arab để hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran. Một quan chức Iraq cho biết, thủ đô Baghdad sẽ là nơi thích hợp cho đàm phán Mỹ-Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ muốn “ngăn chặn” chứ không phải “khơi mào chiến tranh” với Iran
Mỹ muốn “ngăn chặn” chứ không phải “khơi mào chiến tranh” với Iran

VOV.VN - Sau 2 tuần liên tiếp đưa ra những cảnh báo, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như lại muốn kiềm chế căng thẳng quân sự với Iran.

Mỹ muốn “ngăn chặn” chứ không phải “khơi mào chiến tranh” với Iran

Mỹ muốn “ngăn chặn” chứ không phải “khơi mào chiến tranh” với Iran

VOV.VN - Sau 2 tuần liên tiếp đưa ra những cảnh báo, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như lại muốn kiềm chế căng thẳng quân sự với Iran.

Iran bị nghi triển khai tên lửa S-300 sát Vịnh Ba Tư
Iran bị nghi triển khai tên lửa S-300 sát Vịnh Ba Tư

Video trên mạng xã hội cho thấy tổ hợp phòng không S-300PMU-2 di chuyển tại tỉnh Bushehr, nơi đặt nhà máy hạt nhân và nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran.

Iran bị nghi triển khai tên lửa S-300 sát Vịnh Ba Tư

Iran bị nghi triển khai tên lửa S-300 sát Vịnh Ba Tư

Video trên mạng xã hội cho thấy tổ hợp phòng không S-300PMU-2 di chuyển tại tỉnh Bushehr, nơi đặt nhà máy hạt nhân và nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran.

Iran có 6 “gọng kìm” tấn công Mỹ và đồng minh nếu chiến tranh xảy ra
Iran có 6 “gọng kìm” tấn công Mỹ và đồng minh nếu chiến tranh xảy ra

VOV.VN - Iran có nhiều cách để tấn công Mỹ cùng các đồng minh của Washington trong khu vực nếu chiến tranh bùng nổ.

Iran có 6 “gọng kìm” tấn công Mỹ và đồng minh nếu chiến tranh xảy ra

Iran có 6 “gọng kìm” tấn công Mỹ và đồng minh nếu chiến tranh xảy ra

VOV.VN - Iran có nhiều cách để tấn công Mỹ cùng các đồng minh của Washington trong khu vực nếu chiến tranh bùng nổ.