Mỹ, NATO tập trận "sát sườn" Belarus, Nga tái khẳng định sự đảm bảo toàn diện

VOV.VN - Việc tăng cường sự hiện diện quân sự ở Litva của các nước phương Tây diễn ra trong bối cảnh tình hình tại quốc gia láng giềng Belarus vẫn diễn biến phức tạp.

Hôm nay (4/9), Mỹ sẽ điều hàng trăm quân cùng nhiều khí tài quân sự từ Ba Lan tới Litva để tiến hành tập trận chung trong vòng 2 tháng. Một số nước thành viên NATO khác cũng đã có kế hoạch đưa quân tới Litva trong những ngày tới. Cuộc triển khai quân này, bắt đầu từ hôm nay (4/9) và kéo dài đến tháng 11, bao gồm 500 binh sĩ Mỹ và 40 phương tiện như xe tăng Abrams và xe bọc thép chở quân Bradley.

Ngoài việc triển khai quân đội Mỹ, còn có khoảng 1.000 binh sĩ và các máy bay quân sự đến từ Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và một số quốc gia khác sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên từ ngày 14-25/9. Bộ Quốc phòng Litva không nêu rõ số binh sĩ này sẽ đồn trú ở Lithuania trong bao lâu.

Bộ Quốc phòng Litva cũng khẳng định, việc triển khai quân và tập trận của các nước phương Tây tại nước này là kế hoạch từ trước, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chứ không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, Tổng thống quốc gia láng giềng Belarus Alexander Lukashenco từ lâu đã coi đó là mối đe dọa đến an ninh quốc gia này, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ sau bầu cử đang lan rộng tại Belarus, với cáo buộc có “bàn tay can thiệp của phương Tây”.

“Hiện xe tăng và  máy bay chiến đấu của NATO đang ở chế độ trực sẵn và chỉ trong vòng 15 phút sẽ tới biên giới của chúng ta. Các lực lượng NATO đang rình rập trước cửa nhà của chúng ta. Họ đang tăng cường quân sự ở biên giới phía Tây của Belarus. Litva, Latvia, Ba Lan và Ukraine, lãnh đạo của họ đang yêu cầu chúng ta bầu cử lại. Nếu chúng ta làm theo yêu cầu của họ, sức mạnh của chúng ta sẽ giảm đi đáng kể, chúng ta sẽ không bao giờ có được sự ổn định”, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenco nhận định.

Cũng chính vì lý do này, Tổng thống Belarus đã yêu cầu Nga đảm bảo an ninh, bởi theo ông Lukashenco, an toàn của Belarus cũng là an toàn của Nga và khu vực. Trên thực tế, Belarus đã nhận được lời đảm bảo an ninh từ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong trường hợp cần thiết.

Sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Belarus tới Nga, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm 3/9 cũng đã tới Belarus để hội đàm với Tổng thống Alexander Lukashenco. Tại cuôc hội đàm, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin một lần nữa khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực của chính quyền Belarus nhằm đảm bảo chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

“Nga hoàn toàn ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Belarus. Mối quan hệ giữa Nga và Belarus rất tốt đẹp. Điều này có được không chỉ nhờ các mối quan hệ lịch sử, ngôn ngữ và tôn giáo, mà còn là tình cảm của hàng trăm nghìn, hàng triệu công dân của chúng tôi và đúng hơn là của nhân dân hai nước”.

Hiện Nga đang cam kết ủng hộ toàn diện cho Belarus, từ an ninh cho đến các dự án hợp tác kinh tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng cam kết rằng Belarus sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên sẽ nhận được vaccine Covid-19 từ Nga, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Dự kiến trong ngày 4/9, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cũng sẽ tới Nga để tham dự cuộc họp bộ trưởng quốc phòng các nước trong không gian hậu Xô viết. Trong khi đó, Tổng thống Belarus Lukashenco cũng đã lên kế hoạch thăm Nga trong vài tuần tới để hội đàm trực tiếp với Tổng thống Putin./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đe dọa trừng phạt Nga vì can thiệp vào vấn đề tại Belarus
Mỹ đe dọa trừng phạt Nga vì can thiệp vào vấn đề tại Belarus

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đã đe dọa sẽ có các biện pháp trừng phạt Nga nếu nước này tiếp tục cố tình can thiệp vào vấn đề nội bộ của Belarus.

Mỹ đe dọa trừng phạt Nga vì can thiệp vào vấn đề tại Belarus

Mỹ đe dọa trừng phạt Nga vì can thiệp vào vấn đề tại Belarus

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đã đe dọa sẽ có các biện pháp trừng phạt Nga nếu nước này tiếp tục cố tình can thiệp vào vấn đề nội bộ của Belarus.

Các nhà lãnh đạo đối lập Belarus sắp thành lập đảng chính trị mới
Các nhà lãnh đạo đối lập Belarus sắp thành lập đảng chính trị mới

VOV.VN - Phe đối lập Belarus đang chuẩn bị thành chính đảng mới mang tên “Cùng nhau”.

Các nhà lãnh đạo đối lập Belarus sắp thành lập đảng chính trị mới

Các nhà lãnh đạo đối lập Belarus sắp thành lập đảng chính trị mới

VOV.VN - Phe đối lập Belarus đang chuẩn bị thành chính đảng mới mang tên “Cùng nhau”.

Tổng thống Belarus sẽ gặp Tổng thống Nga ở Moscow trong những tuần tới
Tổng thống Belarus sẽ gặp Tổng thống Nga ở Moscow trong những tuần tới

VOV.VN - Thông tin từ Điện Kremlin, ngày 30/08, Tổng thống Nga V.Putin và Tổng thống Belarus A.Lukashenko đã đồng ý gặp nhau ở Moscow trong những tuần tới.

Tổng thống Belarus sẽ gặp Tổng thống Nga ở Moscow trong những tuần tới

Tổng thống Belarus sẽ gặp Tổng thống Nga ở Moscow trong những tuần tới

VOV.VN - Thông tin từ Điện Kremlin, ngày 30/08, Tổng thống Nga V.Putin và Tổng thống Belarus A.Lukashenko đã đồng ý gặp nhau ở Moscow trong những tuần tới.