Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức đầu tư, làm từ thiện

VOV.VN -Trước đó, tại Thanh Hóa đã xảy ra tình trạng nhiều đối tượng thu sổ đỏ trái phép của người dân để lừa đảo chạy dự án.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các đơn vị về việc phòng ngừa hoạt động có dấu hiệu nghi vấn của một số công ty thuộc tổ chức gọi là “Khối liên doanh các công ty”. Theo đó, khối liên doanh các công ty này không có thực lực về tài chính, triển khai các dự án không có thật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; làm từ thiện dưới hình thức tài trợ cho các hộ dân vùng khó khăn với số tiền hàng ngàn tỷ đồng bằng giấy chứng nhận sở hữu cổ phần chưa có giá trị pháp lý của các công ty liên doanh, nhưng thực tế không có hoạt động cấp vốn.

Tình trạng thu gom trái phép Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại Thanh Hóa đã diễn ra nhiều năm nay, khiến nhiều người dân và cả chính quyền địa phương bị lừa đảo

Trước những dấu hiệu lừa đảo của các công ty thuộc tổ chức gọi là “Khối liên doanh các công ty”, Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã khuyến cáo và yêu cầu các đơn vị trực thuộc:

Không ký kết hợp tác đầu tư, không làm hồ sơ nhận tài trợ của các công ty thuộc khối liên doanh nêu trên, đồng thời khẩn trương thống kê, rà soát báo cáo các hoạt động có liên quan của đơn vị.

Phải báo cáo Sở NN&PTNT xem xét trước khi có ý kiến đầu tư, hỗ trợ cho phát triển lâm nghiệp trên địa bàn quản lý; đồng thời nghiên cứu kỹ các văn bản pháp quy có liên quan, tư cách pháp nhân của nhà đầu tư, tính hợp pháp của nội dung đầu tư, hỗ trợ…; nếu chưa rõ hoặc có biểu hiện không bình thường, thiếu minh bạch phải báo cáo cơ quan chức năng để biết rõ thông tin trước khi có ý kiến chính thức với nhà đầu tư.

Cùng với văn bản gửi các đơn vị, Sở NN&PTNT Thanh Hóa cũng gửi kèm danh sách các công ty (do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp) thuộc khối liên doanh để các đơn vị không ký kết hợp tác đầu tư, không làm hồ sơ nhận tài trợ.

Danh sách các công ty gồm: Công ty Hiển Vinh, địa chỉ trụ sở tại 68 Phan Đình Phùng - P. Hương Xuân - Nha Trang; Công ty Phúc Thịnh, địa chỉ trụ sở tại P306, nhà E2, Phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội; Công ty Rừng bền vững toàn cầu, địa chỉ trụ sở tại 33 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội (Hiện đã chuyển trụ sở về 44 phố Vọng, P. Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội); Công ty cổ phần Quốc tế đầu tư và phát triển Minh Cường, địa chỉ trụ sở tại 32 Đoàn Thị Điểm - P. Quyết Thắng - TP. Kom Tum; Công ty cổ phần phát triển đại chúng bền vững quỹ môi trường xanh toàn cầu, địa chỉ trụ sở tại 153 Man Thiện, KP6, P. Hiệp Phú - Quận 9 - TP. HCM; Công ty phát triển rừng toàn cầu, địa chỉ trụ sở tại 139/1A, Định Bộ Lĩnh, P26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM; Công ty cổ phần phát triên bền vững nông lầm nghiệp Việt Nam, địa chỉ trự sở tại 57/21B, Cách mạng tháng tám, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ; Công ty TNHH Lâm nghiệp Tân Phú, địa chỉ trụ sở tại 203 Đoàn Văn Bơ, P12, Q4, TP. HCM.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã xảy ra tình trạng nhiều đối tượng thu gom Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (sổ đỏ) trái phép của người dân để lừa đảo chạy dự án. Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra và thu lại hơn 400 sổ đỏ trả lại cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo cho người dân tộc vùng thủy điện vay nặng lãi
Lừa đảo cho người dân tộc vùng thủy điện vay nặng lãi

VOV.VN -Công an huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ bắt chẹt người nghèo qua hình thức cho vay nặng lãi.

Lừa đảo cho người dân tộc vùng thủy điện vay nặng lãi

Lừa đảo cho người dân tộc vùng thủy điện vay nặng lãi

VOV.VN -Công an huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ bắt chẹt người nghèo qua hình thức cho vay nặng lãi.

Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo  4.000 tỷ đồng
Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo 4.000 tỷ đồng

VOV.VN -Ngoài 23 bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa, HĐXX còn triệu tập 15 nguyên đơn dân sự...

Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo  4.000 tỷ đồng

Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo 4.000 tỷ đồng

VOV.VN -Ngoài 23 bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa, HĐXX còn triệu tập 15 nguyên đơn dân sự...

Gắn mác cán bộ Tổng cục II để lừa đảo, lĩnh án 20 năm tù
Gắn mác cán bộ Tổng cục II để lừa đảo, lĩnh án 20 năm tù

VOV.VN -Khoác áo quân phục “dỏm” hàm Thượng úy, Hạnh đã tạo niềm tin và chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Gắn mác cán bộ Tổng cục II để lừa đảo, lĩnh án 20 năm tù

Gắn mác cán bộ Tổng cục II để lừa đảo, lĩnh án 20 năm tù

VOV.VN -Khoác áo quân phục “dỏm” hàm Thượng úy, Hạnh đã tạo niềm tin và chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Tài xế taxi bắt con nghiện lừa đảo
Tài xế taxi bắt con nghiện lừa đảo

VOV.VN - Toàn đã tráo đổi số tiền 10,9 triệu đồng phải trả khi mua tivi còn có 600.000 đồng.

Tài xế taxi bắt con nghiện lừa đảo

Tài xế taxi bắt con nghiện lừa đảo

VOV.VN - Toàn đã tráo đổi số tiền 10,9 triệu đồng phải trả khi mua tivi còn có 600.000 đồng.

Giả danh cán bộ Bộ Công an để lừa đảo
Giả danh cán bộ Bộ Công an để lừa đảo

Nguyễn Quang Công tự "nổ" là cán bộ Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 1 người dân nhẹ dạ cả tin.

Giả danh cán bộ Bộ Công an để lừa đảo

Giả danh cán bộ Bộ Công an để lừa đảo

Nguyễn Quang Công tự "nổ" là cán bộ Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 1 người dân nhẹ dạ cả tin.

Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco
Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco

VOV.VN -Cơ quan công an còn phát hiện Dũng đã ký hợp đồng bán thuốc lá mà xuất hàng rẻ tiền hơn để có bộ hồ sơ xuất khẩu

Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco

Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco

VOV.VN -Cơ quan công an còn phát hiện Dũng đã ký hợp đồng bán thuốc lá mà xuất hàng rẻ tiền hơn để có bộ hồ sơ xuất khẩu

“Hoa Mai hội” là một tổ chức lừa đảo
“Hoa Mai hội” là một tổ chức lừa đảo

VOV.VN -Người đứng đầu nhóm lừa đảo này là Lê Văn Dũng, tự xưng Ba Vương, tổng tài chủ người quản lý kho báu của “Gia đình nhà Rồng"

“Hoa Mai hội” là một tổ chức lừa đảo

“Hoa Mai hội” là một tổ chức lừa đảo

VOV.VN -Người đứng đầu nhóm lừa đảo này là Lê Văn Dũng, tự xưng Ba Vương, tổng tài chủ người quản lý kho báu của “Gia đình nhà Rồng"

Kiên quyết xử lý việc lừa đảo bán sâm Ngọc Linh giả
Kiên quyết xử lý việc lừa đảo bán sâm Ngọc Linh giả

VOV.VN -Hiện tại sâm Ngọc Linh giả đã xuất hiện ở tỉnh Kon Tum với những hình thức lừa đảo rất tinh vi.

Kiên quyết xử lý việc lừa đảo bán sâm Ngọc Linh giả

Kiên quyết xử lý việc lừa đảo bán sâm Ngọc Linh giả

VOV.VN -Hiện tại sâm Ngọc Linh giả đã xuất hiện ở tỉnh Kon Tum với những hình thức lừa đảo rất tinh vi.

Cảnh giác với chiêu lừa đảo mới qua tài khoản ngân hàng
Cảnh giác với chiêu lừa đảo mới qua tài khoản ngân hàng

VOV.VN -Vietcombank vừa cảnh báo tới khách hàng một hình thức lừa đảo qua tài khoản ngân hàng.

Cảnh giác với chiêu lừa đảo mới qua tài khoản ngân hàng

Cảnh giác với chiêu lừa đảo mới qua tài khoản ngân hàng

VOV.VN -Vietcombank vừa cảnh báo tới khách hàng một hình thức lừa đảo qua tài khoản ngân hàng.

Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng
Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng

Chủ mưu gây ra vụ việc trên là Mai Sỹ Vương, SN 1993, Khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng

Sinh viên giả danh Cảnh sát, lừa đảo gần 700 triệu đồng

Chủ mưu gây ra vụ việc trên là Mai Sỹ Vương, SN 1993, Khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Chán bán rau, lập nhóm đi lừa đảo
Chán bán rau, lập nhóm đi lừa đảo

VOV.VN -Do bán rau ế ẩm, Thúy lập một nhóm nhằm đi lừa người nhẹ dạ để kiếm tiền bất chính.

Chán bán rau, lập nhóm đi lừa đảo

Chán bán rau, lập nhóm đi lừa đảo

VOV.VN -Do bán rau ế ẩm, Thúy lập một nhóm nhằm đi lừa người nhẹ dạ để kiếm tiền bất chính.

“Nữ quái” chuyên xin ở ghép để lừa đảo
“Nữ quái” chuyên xin ở ghép để lừa đảo

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thùy khai nhạn đã gây ra 9 vụ lừa đảo với thủ đoạn xin ở ghép

“Nữ quái” chuyên xin ở ghép để lừa đảo

“Nữ quái” chuyên xin ở ghép để lừa đảo

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thùy khai nhạn đã gây ra 9 vụ lừa đảo với thủ đoạn xin ở ghép