Cao Bằng lỏng lẻo trong chống gia cầm nhập lậu

(VOV) -Hiện nay, ở hầu hết các chợ tại tỉnh Cao Bằng đều bán vịt, gà nhập lậu, một số nơi được bày bán với số lượng lớn.

Trong khi các tỉnh, thành phố đang quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng nhập lậu giống gia cầm, sản phẩm gia cầm và các sản phẩm động vật khác, tránh nguy cơ virus cúm A/H7N9 xâm nhập, thì tại một số chợ vùng biên, tình trạng gia cầm nhập lậu vẫn bày bán công khai.

Hiện nay, ở hầu hết các chợ tại tỉnh Cao Bằng đều bán vịt, gà nhập lậu. Đặc biệt tại chợ thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên gà giống, vịt không rõ nguồn gốc bày bán với số lượng lớn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài TNVN, vì sao lại có tình trạng này, ông Đặng Xuân Bình - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Cao Bằng cho biết: Thời gian gần đây ngành chức năng đã phát hiện và tiêu hủy nhiều gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu. Tuy nhiên, khó dẹp bỏ hẳn tình trạng này do cả tỉnh không có cơ sở sản xuất con giống với số lượng lớn.

Gia cầm không rõ nguồn gốc tràn các chợ, các hoạt động buôn bán gia cầm lậu ngang nhiên diễn ra (Ảnh: Tiền phong)

Thực tế giống từ các tỉnh miền xuôi lên vừa ít, giá cao lại không phù hợp với thời tiết, khí hậu. Mặt khác, các chủ bán gia cầm thường áp dụng mánh khóe sử dụng giấy kiểm dịch được cấp cho một số ít gia cầm từ dưới xuôi lên để quay vòng đối phó với ngành chức năng.

Một nguyên nhân cơ bản tạo điều kiện cho gia cầm nhập lậu hoành hành tại địa phương là dù giáp biên giới với Trung Quốc, địa hình phức tạp, nhưng trong giai đoạn cao điểm chống virus cúm A/H7N9 này nhưng toàn tỉnh vẫn chưa lập chốt kiểm dịch, chưa có đoàn kiểm tra liên ngành.

Liên tiếp những ngày gần đây, lực lượng chức năng TP Hà Nội và các địa phương lân cận bắt và tiêu hủy hàng tấn sản phẩm gia cầm, nội tạng động vật nhập lậu.

Điều này cho thấy sự kiểm tra, quản lý thiếu chặt chẽ, sự vào cuộc chưa quyết liệt của các lực lượng chức năng và sự thờ ơ của chính quyền các địa phương khu vực giáp biên chính là nguyên nhân khiến con giống gia cầm không qua kiểm dịch, sản phẩm gia cầm ngâm tẩm hóa chất đe dọa tới sức khỏe của người dân có lối vào sâu trong thị trường nội địa.

Nếu không có sự cương quyết ngay từ cửa ngõ- các tỉnh giáp biên thì nguy cơ gia cầm nhập lậu gây hại cho sức khỏe người dân và phá hoại ngành chăn nuôi trong nước tiếp diễn là điều khó tránh khỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt xe "điên" chở hơn 7.000 con gia cầm nhập lậu
Bắt xe "điên" chở hơn 7.000 con gia cầm nhập lậu

Số gà trên có xuất xứ từ Trung Quốc.

Bắt xe "điên" chở hơn 7.000 con gia cầm nhập lậu

Bắt xe "điên" chở hơn 7.000 con gia cầm nhập lậu

Số gà trên có xuất xứ từ Trung Quốc.

Hà Giang: Phát hiện, tiêu hủy hàng trăm gia cầm nhập lậu
Hà Giang: Phát hiện, tiêu hủy hàng trăm gia cầm nhập lậu

(VOV) -Toàn khai nhận đã mua số gia cầm từ Trung Quốc, vận chuyển qua đường tiểu ngạch về địa bàn vùng sâu, xa tiêu thụ.

Hà Giang: Phát hiện, tiêu hủy hàng trăm gia cầm nhập lậu

Hà Giang: Phát hiện, tiêu hủy hàng trăm gia cầm nhập lậu

(VOV) -Toàn khai nhận đã mua số gia cầm từ Trung Quốc, vận chuyển qua đường tiểu ngạch về địa bàn vùng sâu, xa tiêu thụ.

Lào Cai kiểm soát chặt gia cầm nhập lậu qua biên giới
Lào Cai kiểm soát chặt gia cầm nhập lậu qua biên giới

(VOV) - Tỉnh Lào Cai đang nỗ lực ngăn chặn mọi mầm mống có thể thâm nhập, lây lan virus H7N9.

Lào Cai kiểm soát chặt gia cầm nhập lậu qua biên giới

Lào Cai kiểm soát chặt gia cầm nhập lậu qua biên giới

(VOV) - Tỉnh Lào Cai đang nỗ lực ngăn chặn mọi mầm mống có thể thâm nhập, lây lan virus H7N9.