Những mẫu đồng hồ được các CEO quyền lực nhất thế giới yêu thích

VOV.VN - Đối với nhiều doanh nhân, đồng hồ không chỉ là một công cụ để xem giờ, mà là một tuyên ngôn.

Bill Gates, người đồng sáng lập và cựu CEO của Microsoft - Đồng hồ Casio Duro - 70 USD

Bill Gates là người đồng sáng lập Microsoft và trở thành tỷ phú ở tuổi 31. Vào tháng 11/2019, ông đã vượt qua Jeff Bezos để giành lại vị trí là người giàu nhất thế giới sau hai năm ở vị trí thứ hai, theo Bloomberg Billionaires Index. Với ước tính tài sản ròng hiện tại ở mức 106,8 tỷ - 110 tỷ USD.

Mặc dù Bill Gates là một trong những người giàu nhất thế giới, ông nổi tiếng là người không hào nhoáng. Ông thường xuyên được nhìn thấy đeo đồng hồ Casio, cụ thể là Casio Duro, có giá bán lẻ từ 70 USD trở xuống.

Doug McMillon, Chủ tịch và CEO của Walmart - Đồng hồ Apple Watch - 399 USD

Doug McMillon là Chủ tịch và CEO của Walmart từ tháng 2/2014 và đã làm việc cho công ty trong gần 30 năm. Walmart là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất thế giới, với hơn 2,2 triệu cộng sự. Năm 2018, tổng doanh thu của hãng đạt 514,4 tỷ USD.

McMillon thường xuyên được chụp ảnh khi đang đeo Apple Watch. Giá của các mẫu Apple Watch khác nhau bắt đầu từ 399 USD trên trang web của Apple. (Nhưng, không ngạc nhiên, nó cũng có thể được mua trên trang web của Walmart với giá rẻ hơn).

Tim Cook CEO Apple - Đồng hồ Apple Watch - 399 USD

Giống với McMillon, CEO Tim Cook của công ty giá trị nhất thế giới - Apple cũng sử dụng đồng hồ Apple Watch. Cook đảm nhận vị trí CEO vào năm 2011; Trước đó, ông là Giám đốc điều hành dưới nhà đồng sáng lập của công ty, Steve Jobs. Cổ phiếu của Apple đã tăng 2% trong tháng 10, cuối cùng đã đẩy giá trị thị trường của công ty vượt qua ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Hiếm khi nào Cook xuất hiện mà không đeo đồng hồ Apple Watch. Giá bán lẻ trên trang web của Apple khởi điểm từ 399 USD.

Satya Nadella, CEO Microsoft - Đồng hồ Breitling Colt Automatic — 3.620 USD

Sau 25 năm làm việc cho Microsoft, Satya Nadella trở thành CEO vào năm 2014. Trước đó, ông từng giữ chức phó Chủ tịch Tập đoàn Cloud and Enterprise của nhà sản xuất máy tính.

Nhóm Crown & Calibre tin rằng Nadella đang đeo mẫu đồng Breitling Colt Automatic trong bức ảnh trên. Nó hiện đang có bán lẻ 3.620 USD.

John Watson, cựu CEO Chevron - Đồng hồ Breitling Aerospace E79362 — 4.375 USD

John Watson là Giám đốc điều hành và Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Chevron cho đến tháng 1/2018. Ông gia nhập Chevron vào năm 1980, làm CFO từ năm 2001 đến 2005 và là phó Chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 2009 đến 2010.

Mẫu đồng hồ mà Watson sử dụng hiện chỉ có bản đã qua sử dụng tại thị trường thứ cấp, giá bán lẻ 4.375 USD.

Dieter Zetsche, cựu CEO Daimler - Đồng hồ Chopard Mille Miglia GMT Chronograph 16/8992-3001 — 5.260 USD

Dieter Zetsche là Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn ô tô đa quốc gia Daimler AG, và  đứng đầu Mercedes-Benz. Sau 13 năm cầm quyền, ông đã nghỉ vào tháng 5.

Một mẫu đồng hồ tương tự mẫu mà Dieter Zetsche đeo có giá bán lẻ 5.260 USD

Dara Khosrowshahi, CEO Uber - Đồng hồ Chopard Mille Miglia 16/8997 - 6.800 USD

Dara Khosrowshahi, Giám đốc điều hành hiện tại của gã khổng lồ trong lĩnh vực gọi xe công nghệ Uber. Ông tiếp quản công ty năm 2017 sau khi hội đồng quản trị của Uber quyết định hất cẳng người sáng lập Travis Kalanick. Trước đó Khosrowshahi là CEO của công ty du lịch Expedia.

 Đồng hồ Chopard Mille Miglia 16/8997 mà Khosrowshahi sử dụng có giá bán lẻ 6.800 USD.

Jeff Bezos, CEO Amazon - Đồng hồ Ulysse Nardin Dual Time 233-88-7 - 12.900 USD

Jeff Bezor là nhà sáng lập, Chủ tịch và CEO của Amazon.com. Bezos đạt danh hiệu người giàu có nhất thế giới vào cuối năm 2017 và hiện là người giàu thứ 2 thế giới, theo Bloomberg Billionaires Index. Ước tính tài sản của Bezos là 109 tỷ - 109.5 tỷ USD.

Bezos sở hữu nhiều mẫu đồng hồ trong bộ sưu tập của mình và thường được bắt gặp đeo mẫu Ulysse Nardin Dual Time. Mẫu ông sử dụng là model cũ, nhưng một mẫu đồng hồ tương tự có giá bán lẻ là 12.900 USD.

Akio Toyoda là Chủ tịch kiêm CEO - Patek Philippe Calatrava 22.680 USD.

Akio Toyoda là Chủ tịch kiêm CEO của hãng xe lớn nhất thế giới Toyota Motor Corp. kể từ năm 2009. Trước đó, ông được chỉ định vào ban giám đốc năm 2000 và được thăng chức lên phó chủ tịch điều hành năm 2005.

Toyoda đã được bắt gặp đeo mẫu đồng hồ Patek Philippe Calatrava nhiều lần. Đội ngũ Crown & Caliber cho biết một mẫu đồng hồ tương tự có giá bán lẻ 22.680 USD.

 Jeff Weiner, CEO của LinkedIn -  Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak - 28.000 USD

Jeff Weiner đã trở thành CEO của LinkedIn từ 2009. Công ty này đã được Microsoft mua lại với giá 26,2 tỷ USD năm 2016 và Weiner đóng vai trò quan trọng trong việc mua bán này. Weiner không chỉ là người đeo mẫu đồng hồ đắt nhất trong danh sách, đồng thời là CEO trẻ nhất trong danh sách này, ở tuổi 49.

Giá bán lẻ của mẫu Audemars Piguet Royal Oak mà Weiner sở hữu không được tiết lộ. Một phiên bản đã qua sử dụng được niêm yết với giá 28.000 USD trên Crown & Caliber.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm những siêu biệt thự đắt nhất thế giới của các tỷ phú
Ngắm những siêu biệt thự đắt nhất thế giới của các tỷ phú

VOV.VN - Nhiều tỷ phú trên thế giới sẵn sàng chi hàng trăm triệu USD để mua siêu biệt thự làm tổ ấm cho mình.

Ngắm những siêu biệt thự đắt nhất thế giới của các tỷ phú

Ngắm những siêu biệt thự đắt nhất thế giới của các tỷ phú

VOV.VN - Nhiều tỷ phú trên thế giới sẵn sàng chi hàng trăm triệu USD để mua siêu biệt thự làm tổ ấm cho mình.

Vì sao tỷ phú Phạm Nhật Vượng rớt TOP 200 người giàu nhất thế giới
Vì sao tỷ phú Phạm Nhật Vượng rớt TOP 200 người giàu nhất thế giới

VOV.VN -Giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là 7,6 tỷ USD, đứng ở vị trí 231. Tài sản giảm, ông Vượng rớt khỏi top 200 người giàu nhất thế giới.

Vì sao tỷ phú Phạm Nhật Vượng rớt TOP 200 người giàu nhất thế giới

Vì sao tỷ phú Phạm Nhật Vượng rớt TOP 200 người giàu nhất thế giới

VOV.VN -Giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là 7,6 tỷ USD, đứng ở vị trí 231. Tài sản giảm, ông Vượng rớt khỏi top 200 người giàu nhất thế giới.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán Vincommerce và VinEco cho tập đoàn Masan
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán Vincommerce và VinEco cho tập đoàn Masan

VOV.VN - Ngày 3/12, Tập đoàn Vingroup HOSE và Tập đoàn Masan đã thoả thuận nguyên tắc về việc hoán đổi cổ phần Công ty VinCommerce và Công ty VinEco.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán Vincommerce và VinEco cho tập đoàn Masan

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán Vincommerce và VinEco cho tập đoàn Masan

VOV.VN - Ngày 3/12, Tập đoàn Vingroup HOSE và Tập đoàn Masan đã thoả thuận nguyên tắc về việc hoán đổi cổ phần Công ty VinCommerce và Công ty VinEco.