Cháy chợ ở Sóc Trăng

Khoảng 1h ngày 18/7, tại khu chợ sầm uất được người dân TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng gọi là khu bàn cờ với nhiều đường ngang dọc đã bị bốc cháy.

Theo người dân địa phương, ngọn lửa xuất phát từ căn nhà số 8/13 đường Hoàng Diệu, phường 1, TP Sóc Trăng.

Đây là căn nhà không có người ở, chủ nhân của căn nhà này đã cho người khác thuê làm nhà kho chứa hàng hoá để bán tại chợ Sóc Trăng.

Hiện trường vụ cháy chợ ở Sóc Trăng (Ảnh: Dân trí)

Hầu hết hàng hoá chứa trong nhà kho này đều làm bằng nhựa và đồ gỗ phục vụ gia dụng.

Sau khi ngọn lửa cháy hết tầng dưới đã chuyển lên tầng trên, đồng thời cháy lan ra 2 căn nhà cạnh bên cùng vách.

Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên