Cháy lớn tại xưởng sản xuất bao bì

Ngọn lửa bốc lên bao trùm, thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng sản xuất bao bì rộng hơn 5.000m vuông với giá trị thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 3h40’ ngày 9/2, tại công ty TNHH Phúc Thảo - chuyên sản xuất bao bì catton đóng tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM.

Theo bảo vệ tại công ty, vào thời điểm trên họ phát hiện khói đen ở khu vực để giấy cuộn thành phẩm bốc lên. Mọi người vội dùng bình chữa cháy mini để dập lửa. Tuy nhiên là nguyên liệu giấy dễ cháy lên việc dập lửa bất thành. Ngọn lửa bốc cháy mỗi lúc một lớn hơn.

Lực lượng PCCC đang khống chế ngọn lửa.

Ngay sau đó, hơn chục xe cứu hỏa của các Phòng CSPCCC công an quận Gò Vấp, Tân Phú và quận 12 được huy động cùng gần hàng trăm chiến sĩ và các phương tiện được điều động. Lúc này, ngọn lửa đã bốc cao bao phủ toàn bộ khu chứa giấy cuộn thành phẩm.

Hơn 3 giờ triển khai dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên hàng trăm cuộn giấy bị thiêu cháy, 3 chiếc xe nâng hàng cũng bị thiêu rụi. Riêng khu vực bột giấy cũng bị lửa đốt cháy quá nửa. Hơn 5.000m2 nhà xưởng cùng trang thiết bị, nguyên vật liệu bị lửa thiêu rụi và làm ảnh hưởng. Khu nhà xưởng cũng bị đổ sập hoàn toàn.

Được biết công ty TNHH Phúc Hảo chuyên sản xuất mì ăn liền nhãn hiệu mì Phúc Hảo. Hiện chưa có con số thống kê thiệt hại về vụ cháy nhưng theo ước tính hàng chục tỉ đồng.

Cơ quan điều tra vẫn đang tiến hàng khám nghiệm hiện trường để làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên