Chết bất thường, người nhà nạn nhân vây kín bệnh viện

Thấy cháu Nhung có dấu hiệu bất thường, người nhà đề nghị được chuyển viện, tuy nhiên bác sỹ quyết giữ cháu lại điều trị và sáng nay cháu tử vong

Sáng 21/10, nhiều người đã tập trung ở Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai (thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung (11 tuổi, quê quán xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai).

Liên quan tới vụ việc, lúc 12h cùng ngày, khi phóng viên có mặt tại hiện trường, vẫn còn nhiều người là người nhà, họ hàng của cháu Nhung, khóc lóc, tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, cụ thể là khu nhà làm việc của lãnh đạo bệnh viện.

Anh Nguyễn Xuân Tình (38 tuổi, quê quán  xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai) là bố của cháu Nhung, bị sốc trước nỗi đau mất mát quá lớn, nên liên tục ngất.

 
Anh Tình liên tục ngất lịm
Theo anh Tình, sáng 19/10, cháu Nhung có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, nên gia đình đưa cháu tới Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai để thăm khám, điều trị.

Sau nhiều giờ đồng hồ nhập viện, cháu Nhung tiếp tục bị nôn mửa nhiều, gia đình anh Tình lo lắng, xin làm thủ tục chuyển viện cho cháu.

Khi đó các y, bác sĩ nói với gia đình để cháu Nhung ở lại viện điều trị và phát thuốc cho uống.

Theo những người thân trong gia đình, đã trực tiếp vào viện chăm sóc cháu Nhung, phản ánh lại: Sau khi được cấp thuốc, người nhà cho cháu uống, tuy nhiên bệnh nhân vẫn tiếp tục nôn.

“Gia đình liên tục xin cho cháu chuyển viện nhưng các bác sĩ nói để lại viện điều trị, sau đó có đưa đi chụp, siêu âm vùng bụng và nói không rõ bệnh gì. Tới khoảng 4h30’ ngày 21/10, khi tôi sang xem cháu như thế nào, sờ vào người cháu đã thấy lạnh rồi. Tôi cạy mồm cháu thì thấy người cháu đã cứng", bà Bùi Thị Huệ là bác nạn nhân cho biết.

Được biết, ngay sau khi hay tin cháu Nhung qua đời, rất đông người nhà, họ hàng thân thích đã kéo tới Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai yêu cầu làm rõ nguyên nhân và có xảy ra xô xát giữa người nhà bệnh nhân và y, bác sĩ.

Để làm rõ hơn sự việc, phóng viên đã liên hệ với bác sĩ Đỗ Văn Vi - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, nhưng đều bất thành. Được biết, hiện thi thể của cháu Nhung vẫn được lưu giữ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai để chờ cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một bệnh nhân chết lâm sàng được cứu sống
Một bệnh nhân chết lâm sàng được cứu sống

Khoảng 21h ngày 24/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã cứu sống một bệnh nhân trong tình trạng chết lâm sàng.

Một bệnh nhân chết lâm sàng được cứu sống

Một bệnh nhân chết lâm sàng được cứu sống

Khoảng 21h ngày 24/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã cứu sống một bệnh nhân trong tình trạng chết lâm sàng.

Sở Y tế Cà Mau xác minh vụ bệnh nhân chết ở bệnh viện tỉnh
Sở Y tế Cà Mau xác minh vụ bệnh nhân chết ở bệnh viện tỉnh

Gia đình bệnh nhân Tuyền cho rằng, ê kíp bác sỹ trực cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đã tắc trách khiến chị Tuyền tử vong. 

Sở Y tế Cà Mau xác minh vụ bệnh nhân chết ở bệnh viện tỉnh

Sở Y tế Cà Mau xác minh vụ bệnh nhân chết ở bệnh viện tỉnh

Gia đình bệnh nhân Tuyền cho rằng, ê kíp bác sỹ trực cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đã tắc trách khiến chị Tuyền tử vong. 

Đắk Nông: 3 bệnh nhân chết bất thường tại bệnh viện
Đắk Nông: 3 bệnh nhân chết bất thường tại bệnh viện

Mấy ngày qua, tại tỉnh Đắk Nông liên tiếp xảy ra 3 trường hợp nữ bệnh nhân chết chưa rõ nguyên nhân, trong đó có 2 sản phụ.

Đắk Nông: 3 bệnh nhân chết bất thường tại bệnh viện

Đắk Nông: 3 bệnh nhân chết bất thường tại bệnh viện

Mấy ngày qua, tại tỉnh Đắk Nông liên tiếp xảy ra 3 trường hợp nữ bệnh nhân chết chưa rõ nguyên nhân, trong đó có 2 sản phụ.

Bệnh nhân chết tại phòng khám Maria do điều trị chưa phù hợp
Bệnh nhân chết tại phòng khám Maria do điều trị chưa phù hợp

Bệnh nhân Thu Phong trước khi tử vong cho thấy có yếu tố thể hiện chỉ định không cần thiết việc tiêm truyền cho bệnh nhân.

Bệnh nhân chết tại phòng khám Maria do điều trị chưa phù hợp

Bệnh nhân chết tại phòng khám Maria do điều trị chưa phù hợp

Bệnh nhân Thu Phong trước khi tử vong cho thấy có yếu tố thể hiện chỉ định không cần thiết việc tiêm truyền cho bệnh nhân.