Chi hơn 8 tỷ đồng giúp người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng

(VOV) - Đây là một dự án có tính nhân đạo sâu sắc được thực hiện trong 3 năm (2012-2015) với tổng nguồn vốn hơn 8 tỷ đồng.

Sáng nay (3/5), tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức phi chính phủ Plan tại Việt Nam ký kết thỏa thuận thực hiện dự án nhân đạo nhằm góp phần tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm tại Hà Nội.

Đây là một dự án có tính nhân đạo sâu sắc được thực hiện trong 3 năm (2012-2015) với tổng nguồn vốn hơn 8 tỷ đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu của người bán dâm về các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập, giúp xây dựng, thực thi và tăng cường pháp luật, chính sách.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, hiện cả nước có khoảng 30.000 người bán dâm (Ảnh minh họa)

Dự án tập trung nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm; hỗ trợ kỹ thuật trong xây dựng các chính sách về dạy nghề, việc làm và vay vốn cho người bán dâm khi họ có nhu cầu chuyển đổi công việc, hòa nhập cộng đồng; chuẩn hóa mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng dành cho người bán dâm tại Hà Nội, hướng tới nhân rộng mô hình trên toàn quốc; nâng cao năng lực cho các đối tác ở cộng đồng trong việc triển khai và giám sát các chương trình, chính sách hỗ trợ hòa nhập cho người bán dâm.

Tại lễ ký, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho rằng: Để dự án đạt được các mục tiêu, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội và Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cần tập trung chỉ đạo, bố trí các Bộ có chuyên môn, kinh nghiệm tạo điều kiện đảm bảo sự thành công của dự án.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm nhấn mạnh: “Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá các hoạt động của dự án theo từng giai đoạn thực hiện; kịp thời đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ trong quá trình thực hiện. Hy vọng sau 3 năm thực hiện, đến năm 2015 dự án đáp ứng nhu cầu hòa nhập cộng đồng của người bán dâm. Tăng cường xây dựng ban hành hệ thống chính sách luật pháp hoàn chính, giúp họ trong quá trình hòa nhập với cộng đồng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa người mẫu bán dâm vào cơ sở chữa bệnh
Đưa người mẫu bán dâm vào cơ sở chữa bệnh

Người đã bán dâm nhiều lần thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, có thời hạn từ 3-18 tháng.

Đưa người mẫu bán dâm vào cơ sở chữa bệnh

Đưa người mẫu bán dâm vào cơ sở chữa bệnh

Người đã bán dâm nhiều lần thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, có thời hạn từ 3-18 tháng.

Cả nước hiện có 30.000 người bán dâm
Cả nước hiện có 30.000 người bán dâm

(VOV) - Hoạt động mại dâm đã lan rộng ra các khu vực nông thôn, miền núi với phương thức ngày càng đa dạng và tinh vi.

Cả nước hiện có 30.000 người bán dâm

Cả nước hiện có 30.000 người bán dâm

(VOV) - Hoạt động mại dâm đã lan rộng ra các khu vực nông thôn, miền núi với phương thức ngày càng đa dạng và tinh vi.