Chiếm dụng tiền ăn của trẻ mầm non gửi... ngân hàng

Số học sinh bị cắt xén tiền ăn ở thời điểm này hơn 700 em; trong đó thấp nhất là 80.000 đồng, cao nhất là hơn 2 triệu đồng/em.

UBND TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) ngày 28/3 đã tổ chức cuộc họp bàn việc chi trả tiền chiếm dụng phần ăn trẻ em đang học tại Trường mầm non Hoa Sen, đóng trên địa bàn phường Đài Sơn.

Trường mầm non tư thục Hoa Sen được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008, do bà Hoàng Thị Chúc và bà Hoàng Thị Mai Hương (nhóm đồng chủ trường) góp vốn xây dựng.

Đến năm 2009, UBND TP Phan Rang-Tháp Chàm cho phép thành lập Trường mầm non Hoa Sen thay thế cho Trường mầm non tư thục Hoa Sen trước đây.

Đầu năm học 2012, Trường mầm non Hoa Sen quy định phụ huynh phải đóng tiền ăn 3 bữa (sáng, trưa, xế chiều) là 15.000 đồng/ngày/cháu.

Sau đó, nhóm đồng chủ trường đã thống nhất cắt giảm 4.000 đồng trong tổng số 15.000 đồng này để chi cho các khoản khác.

Theo giải thích của bà Chúc, trong 4.000 đồng cắt giảm có 2.000 đồng được đưa vào quỹ bình ổn giá và 2.000 đồng phụ chi tiền lương cho giáo viên; tuy nhiên, do trong thời điểm đó giá cả thị trường ổn định và việc chi lương cho giáo viên đã có quỹ lương, nên đã chỉ đạo kế toán gửi vào ngân hàng.

Vụ việc được phát hiện khi bà Chúc sang nhượng phần góp vốn của mình cho ông Lê Nguyễn Lê Vi.

Cơ quan CSĐT - Công an Ninh Thuận vào cuộc làm rõ vụ việc và đã yêu cầu nộp lại gần 900 triệu đồng.

Tuy nhiên vụ việc kéo dài gần 2 năm, mới đây UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản giao cho UBND TP Phan Rang-Tháp Chàm phối hợp các ngành liên quan thống nhất địa điểm và phương án để hoàn trả số tiền bị cắt xén cho phụ huynh.

Tại buổi họp sáng 28/3, các ngành thống nhất nhờ ông Lê Nguyễn Lê Vi, chủ Trường mầm non Hoa Sen hiện nay đứng ra hoàn trả.

Theo kế hoạch việc hoàn trả sẽ tiến hành từ đầu tháng 4 tới. Số học sinh bị cắt xén tiền ăn ở thời điểm này hơn 700 em; trong đó thấp nhất là 80.000 đồng và cao nhất là hơn 2 triệu đồng/em.

Bà Chúc công tác tại Trường cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, nay đã nghỉ hưu; bà Hương hiện đang công tác tại Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận và là vợ của một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo viên trường mầm non tư thục sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ
Giáo viên trường mầm non tư thục sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ

VOV.VN - Chương trình khung của Bộ GD-ĐT bồi dưỡng cho giáo viên có cái nhìn đúng đắn về GDMN, có trách nhiệm cao với công việc

Giáo viên trường mầm non tư thục sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ

Giáo viên trường mầm non tư thục sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ

VOV.VN - Chương trình khung của Bộ GD-ĐT bồi dưỡng cho giáo viên có cái nhìn đúng đắn về GDMN, có trách nhiệm cao với công việc

Nhân viên nhà bếp trường mầm non dùng dép tát vào mặt trẻ
Nhân viên nhà bếp trường mầm non dùng dép tát vào mặt trẻ

Chỉ vì ăn vào bị ói ra, một cháu bé 4 tuổi ở trường mầm non đã bị mẹ ruột của Hiệu trưởng trường này dùng dép tát vào mặt.

Nhân viên nhà bếp trường mầm non dùng dép tát vào mặt trẻ

Nhân viên nhà bếp trường mầm non dùng dép tát vào mặt trẻ

Chỉ vì ăn vào bị ói ra, một cháu bé 4 tuổi ở trường mầm non đã bị mẹ ruột của Hiệu trưởng trường này dùng dép tát vào mặt.

Buộc thôi việc cô giáo mầm non đánh trẻ
Buộc thôi việc cô giáo mầm non đánh trẻ

Cô giáo đã bị thôi việc vì đánh cháu bé 5 tuổi dẫn đến có nhiều vết lằn đỏ bầm trên đùi.

Buộc thôi việc cô giáo mầm non đánh trẻ

Buộc thôi việc cô giáo mầm non đánh trẻ

Cô giáo đã bị thôi việc vì đánh cháu bé 5 tuổi dẫn đến có nhiều vết lằn đỏ bầm trên đùi.

Bộ GD-ĐT nói gì về việc cho thí điểm ngoại ngữ ở mầm non?
Bộ GD-ĐT nói gì về việc cho thí điểm ngoại ngữ ở mầm non?

VOV.VN - Việc cho trẻ làm quen với ngoại ngữ một cách không phù hợp sẽ khiến các em “sợ” học khi vào lớp 1.

Bộ GD-ĐT nói gì về việc cho thí điểm ngoại ngữ ở mầm non?

Bộ GD-ĐT nói gì về việc cho thí điểm ngoại ngữ ở mầm non?

VOV.VN - Việc cho trẻ làm quen với ngoại ngữ một cách không phù hợp sẽ khiến các em “sợ” học khi vào lớp 1.