Chủ tịch HĐQT SPC bị thu hồi bằng Đại học

Ông Trương Hoàng Tam Dũng sẽ bị thu hồi bằng Đại học Công đoàn và bằng Lý luận chính trị cao cấp.

Ngày 14/12, một nguồn tin cho hay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM vừa có công văn gửi Đại học Công đoàn và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia TP HCM đề nghị thu hồi bằng Tốt nghiệp Đại học và bằng Lý luận Chính trị cao cấp của ông Trương Hoàng Tam Dũng (Sinh năm 1960) - Phó TGĐ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC).

Lý do Ủy ban Kiểm tra đưa ra thu hồi là ông Dũng không có bằng Tốt nghiệp THPT và Trung học Nông nghiệp nhưng đã học và tốt nghiệp trường Đại học Công đoàn và lớp Chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia.
Ngoài ra, trong thời gian còn là Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch SPC, ông Dũng còn có các vi phạm khác khi đưa nhiều thành viên gia đình vợ ông vào giữ các chức vụ ở các vị trí quan trọng trong cơ quan. Cụ thể là đã bổ nhiệm vợ là bà Nguyễn Thị Hường làm Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật (nay là Trưởng phòng nghiên cứu phát triển) có chức năng kiểm tra chất lượng các mặt hàng nhập khẩu và sản xuất của công ty, đồng thời “nâng cấp” trình độ học vấn cho vợ ông thêm 2 lớp, tức từ trình độ lớp 10/12 lên 12/12; bố trí hai em vợ giữ vị trí quan trọng trong đầu tư xuất nhập khẩu, gây dư luận xấu trong cơ quan.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đã thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Dũng bằng hình thức khiển trách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên