Chưa tìm thấy nạn nhân lật đò trên sông Krông Nô

(VOV) -Cơ quan chức năng cũng cho biết sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vụ lật đò trên sông Krông Nô

Từ sáng 12/9 đến hôm nay (13/9), các đơn vị chức năng cùng nhân dân ở hai bên bờ sông Krông Nô, thuộc các huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng), Đắc Glong (tỉnh Đắc Nông) và huyện Lắc (tỉnh Đắc Lắc) đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân Mai Thị Tỵ, bị mất tích sau khi đò bị lật.

Chiếc thuyền và 5 chiếc xe máy bị chìm, đã xác định được vị trí cách bến đò 60m, nhưng cũng chưa trục vớt được vì nước chảy xiết, do hai ngày qua, mưa lớn ở thượng nguồn đổ về.

Về trách nhiệm xảy ra vụ việc này, ông Trần Vĩnh Phú – Trưởng Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cho biết, sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với chủ đò là ông Vũ Duy Hồng (SN 1972)  – chồng của bà Mai Thị Tỵ đang mất tích.

Theo ông Phú, chủ đò bị khởi tố liên quan đến các tội danh như: Sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo, an toàn (theo Điều 214, Bộ luật Hình sự); Điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy (Điều 215, Bộ luật Hình sự).

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 4h30 ngày 12/9, xảy ra vụ lật đò trên sông Krông Nô, đoạn qua vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắc Nông.

Sự việc xảy ra khi chị Mai Thị Tỵ (SN 1965) ở xã Quảng Hòa, huyện Đắc Glong, tỉnh Đắc Nông dùng chiếc thuyền gỗ chở 6 người cùng với 5 chiếc xe gắn máy từ Đắc Nông sang bên kia sông (là xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) để làm nương rẫy.

Khi chiếc thuyền gần cập bờ, thì bất ngờ bị lật úp, 6 người khách ngồi phía trước, nhờ biết bơi nên đã thoát nạn, còn chủ đò ngồi phía sau đã bị nước cuốn trôi cùng với 5 chiếc xe gắn máy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền và cơ quan chức năng địa phương ở hai bên sông Krông Nô đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ người bị nạn, trục vớt tài sản, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy xác nạn nhân. Chiếc đò và 5 chiếc xe máy đã xác định được vị trí, nhưng do nước chảy xiết nên chưa trục vớt được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể thứ 4 vụ chìm xuồng trên sông Krông Nô
Tìm thấy thi thể thứ 4 vụ chìm xuồng trên sông Krông Nô

Thi thể vừa được tìm thấy là anh Nguyễn Hoàng Huyên, trưởng đoàn công tác của Công ty cổ phần Monsanto.

Tìm thấy thi thể thứ 4 vụ chìm xuồng trên sông Krông Nô

Tìm thấy thi thể thứ 4 vụ chìm xuồng trên sông Krông Nô

Thi thể vừa được tìm thấy là anh Nguyễn Hoàng Huyên, trưởng đoàn công tác của Công ty cổ phần Monsanto.

Tìm thi thể nạn nhân cuối cùng vụ chìm xuồng trên sông Krông Nô
Tìm thi thể nạn nhân cuối cùng vụ chìm xuồng trên sông Krông Nô

Đến 19h tối nay (15/3), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ 5.

Tìm thi thể nạn nhân cuối cùng vụ chìm xuồng trên sông Krông Nô

Tìm thi thể nạn nhân cuối cùng vụ chìm xuồng trên sông Krông Nô

Đến 19h tối nay (15/3), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ 5.

Lật đò trên sông Krông Nô, một người mất tích
Lật đò trên sông Krông Nô, một người mất tích

(VOV) -Khoảng 4h30 sáng 12/9, xảy ra vụ lật đò trên sông Krông Nô, đoạn qua vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắc Nông.

Lật đò trên sông Krông Nô, một người mất tích

Lật đò trên sông Krông Nô, một người mất tích

(VOV) -Khoảng 4h30 sáng 12/9, xảy ra vụ lật đò trên sông Krông Nô, đoạn qua vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắc Nông.

Tìm thấy thi thể cuối vùng vụ chìm xuống trên sông KRông Nô
Tìm thấy thi thể cuối vùng vụ chìm xuống trên sông KRông Nô

Nạn nhân là chị Trần Thị Kim Hằng, 22 tuổi, trú ở huyện KRông Pắk- tỉnh Đắk Lắk.

Tìm thấy thi thể cuối vùng vụ chìm xuống trên sông KRông Nô

Tìm thấy thi thể cuối vùng vụ chìm xuống trên sông KRông Nô

Nạn nhân là chị Trần Thị Kim Hằng, 22 tuổi, trú ở huyện KRông Pắk- tỉnh Đắk Lắk.