Chùm ảnh: Từ trẻ đến già, ai cũng cắm mặt vào smartphone

VOV.VN - Với sự ra đời của những chiếc điện thoại “thông minh”, có vẻ như con người dần từ bỏ thói quen giao tiếp truyền thống để cắm mặt vào chiếc smartphone.

Giờ đây, cả thế giới nằm trong lòng bàn tay, có vẻ như con người càng ngày càng xa nhau hơn, ít chịu giao tiếp với nhau theo cách truyền thống hơn.
Từ người già đến con trẻ, lúc nào cũng lăm lăm trên tay chiếc điện thoại, gục cổ xuống “xoa xoa, vuốt vuốt” kiếm tìm niềm vui trong chiếc điện thoại bé tí.
Bất kể lúc nào, bất kể ở đâu cũng nhìn thấy hình ảnh những người gục cổ xuống chiếc điện thoại trên tay.
2 tiểu thương ở chợ Cầu Đông (Hà Nội) quên cả bán hàng đang cùng chia sẻ những nội dung đọc được trên mạng từ những chiếc máy tính bảng.
Những người bạn dù đi ăn uống với nhau cũng gần như không giao tiếp gì nhiều, mỗi người một chiếc điện thoại để giao tiếp với thế giới ảo.
Người đàn ông ngồi một mình trên phố đang cười sung sướng với nội dung đọc được trên mạng.
Với việc phát triển của mạng xã hội như facebook, nhiều người trở nên nghiện smartphone và suốt ngày cắm mặt vào chiếc điện thoại…
Việc sở hữu 1 chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet với lượng thông tin đầy ăm ắp hiện nay là quá dễ dàng, và khiến nhiều người không thể rời tay khỏi nó dù chỉ vài phút.
Điện thoại trở thành vật giải trí bất ly thân.
Hầu hết giới trẻ hiện nay từ bỏ thói quen đọc báo giấy và chuyển sang theo dõi thông tin trên những chiếc điện thoại có kết nối internet.
Người trên vỉa hè, kẻ dưới lòng đường cùng “say mê” gục đầu nghiền ngẫm chiếc điện thoại trên tay.

Giúp vợ trông con cũng không quên duyệt web.
Ai cũng có thể trở thành “nhà báo công dân” với chiếc điện thoại có chế độ quay phim, chụp hình và kết nối internet để chia sẻ sự kiện ngay lập tức trên mạng.
Mải mê quên hết sự vật, mọi người xung quanh với chiếc điện thoại trên tay.
Nhiều người không chỉ sở hữu 1 chiếc điện thoại thông minh trong túi.
Điều đáng báo động ở chỗ, với những bạn trẻ, học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, việc nghiện điện thoại, facebook, nghiện chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng rất dễ trở thành “mồi” cho những kẻ bất lương.
Sự tiện lợi của những chiếc điện thoại thông minh hiện nay là điều không phải bàn cãi, tuy nhiên, việc sử dụng thế nào để tránh mất thời gian vô ích, gây phiền toái cho người khác, thậm chí nguy hiểm cho bản thân khi chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng là điều mỗi cá nhân cần phải quan tâm…
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹo hay giúp bạn làm sạch vật dụng trong nhà
Mẹo hay giúp bạn làm sạch vật dụng trong nhà

VOV.VN -Một số mẹo đơn giản nhưng rất hữu ích trong việc làm sạch đồ gia dụng, đồ nội thất...

Mẹo hay giúp bạn làm sạch vật dụng trong nhà

Mẹo hay giúp bạn làm sạch vật dụng trong nhà

VOV.VN -Một số mẹo đơn giản nhưng rất hữu ích trong việc làm sạch đồ gia dụng, đồ nội thất...

Chùm ảnh: Những "dòng sông mây" kỳ ảo nơi ải Bắc Lai Châu
Chùm ảnh: Những "dòng sông mây" kỳ ảo nơi ải Bắc Lai Châu

VOV.VN - Vẻ đẹp hoang sơ núi rừng trong mây, cùng với những cảnh quan kỳ vĩ nơi ải Bắc Lai Châu đang là điểm đến của hàng nghìn du khách 

Chùm ảnh: Những "dòng sông mây" kỳ ảo nơi ải Bắc Lai Châu

Chùm ảnh: Những "dòng sông mây" kỳ ảo nơi ải Bắc Lai Châu

VOV.VN - Vẻ đẹp hoang sơ núi rừng trong mây, cùng với những cảnh quan kỳ vĩ nơi ải Bắc Lai Châu đang là điểm đến của hàng nghìn du khách