Chuyên gia trăn trở vì Flappy Bird “chết tức tưởi”

Các chuyên gia lấy làm tiếc về việc “chú chim non” chết yểu dù vẫn nằm ở vị trí số 1 trên gian hàng App Store và Google Play.

Ngành công nghệ thông tin Việt Nam mở đầu năm 2014 với một hiện tượng đặc biệt Flappy Bird của tác giả Nguyễn Hà Đông. Tuy nhiên, áp lực từ nhiều phía đã khiến “chú chim non” này bị chính “cha đẻ” khai tử dù vẫn đang nằm ở vị trí số 1 trên các gian hàng App Store và Google Play.

Tại buổi Toạ đàm CNTT Việt Nam: Cơ hội và thách thức nhân kỉ niệm 25 năm thành lập Hội Tin học Việt Nam, các chuyên gia Việt Nam đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về câu chuyện của game di động Flappy Bird gây sốt trên toàn cầu.

Trò chơi Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông đã để lại nhiều ấn tượng với những người làm công nghệ Việt Nam (ảnh: Dân Trí)


Ông Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam cho rằng năm 2014 ngành công nghệ thông tin Việt Nam có mở đầu rất đặc biệt, được hâm nóng bởi hiện tượng Flappy Bird. Tuy nhiên, ông Long cho rằng, qua hiện tượng này mới thấy rằng ta rất bị động trong việc tạo môi trường chính sách để làm sao cho có nhiều Flappy Bird.

TS. Mai Liêm Trực, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) đặt câu hỏi làm sao chúng ta đã có cơ hội, nhưng không phát huy được cơ hội đó, như trường hợp “chú chim bé nhỏ” Flappy Bird chết một cách tức tưởi như vậy?

Ông Trực cho rằng cần có chính sách hỗ trợ những cá nhân giỏi để có những sản phẩm toàn cầu. “Nếu cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, hay Chính phủ nhạy cảm phát hiện sớm thì có thể chúng ta sẽ duy trì được Flappy Bird”.

Chia sẻ quan điểm về Flappy Bird, ông Nguyễn Trung Chính, Tổng Giám đốc công ty CMC cho rằng: “Flappy Bird đã củng cố thêm cho tôi niềm tin, đó là cơ hội của ngành CNTTcủa 6 tỷ dân, và Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vươn lên trên thị trường quốc tế”.

Theo ông Chính, Flappy Bird đã cho thấy một cá nhân, một sản phẩm nhỏ nhưng đã có thể tiệm cận tới trái tim của 50 triệu người trên toàn cầu (số lượng lượt tải Flappy Bird trên App Store và Google Play). Điều này có nghĩa sáng tạo của một cá nhân cũng có thể chinh phục được thế giới.

Không giấu sự thất vọng, ông Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch hội Tin học Việt Nam cho rằng Việt Nam cần có chính sách nuôi dưỡng và tạo được nhiều người như tác giả của trò chơi Flappy Bird Nguyễn Hà Đông,

Ông Bùi Mạnh Hải cho rằng, nếu chúng ta biết gìn giữ Flappy Bird thì nguồn thu còn to hơn con số 10 tỷ đồng mà cơ quan thuế tính toán được và muốn thu ngay.

“Giống như cái cây, ngay sau khi ra quả bói đầu tiên chúng ta đã tận thu quả đó thì coi như chúng ta đã triệt tiêu cái cây đó. Nếu chúng ta biết chăm sóc thì cái cây đó sẽ cho chúng ta gấp bội lần lần số quả ban đầu”, ông Hải ví von.

Theo ông Hải, tư duy chính sách, cơ quan nhà nước khi thấy có manh nha, có mầm phát triển thì các cơ quan, tổ chức phải giúp đỡ mới thành môt nguồn thu cho đất nước. Chứ không nên vừa manh nha là xúm vào để tận thu, và cho rằng đó mới là công bằng cho xã hội

“Để có nhiều Hà Đông hơn nữa, nhà nước cần có chính sách và phối hợp đồng bộ giữa các bộ để có những quyết định thống nhất hơn”.

Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch hội Truyền thông số cũng cho rằng hiện tượng Nguyễn Hà Đông đã cho thấy những giới trẻ Việt Nam sáng tạo và rất giỏi. Tuy nhiên, nhà nước cần có chính sách khuyến khích cá nhân, không nên thấy nguồn nhu mới nhanh nha là tính đến việc truy thuy, làm triệt tiêu sáng tạo. Ông Hợp nói đó là nguồn thu từ nước ngoài đưa về Việt Nam, thế nên có thể khuyến khích cá nhân sau khi có nhu nhập lớn thì tự điều chỉnh nguồn thu vì người nghèo, có thể lúc đó người ta sẽ nộp nhiều hơn.

Cũng chung niềm trăn trở, ông Nguyễn Ngọc Bình, Hiệu trưởng đại học Công nghệ, đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng cần có sẵn những chính sách ưu đãi cho các cá nhân để khi có trường hợp như Nguyễn Hà Đông là biết xếp vào chính sách ưu đãi loại nào, thay vì doạ thu thuế như vừa qua.

Tham gia buổi Toạ đàm, Mike MacDonald - Giám đốc Công nghệ (CTO), Tập đoàn Huawei khu vực Đông Nam Châu Á, cho rằng Chính phủ Việt Nam cần tạo ra môi trường, chính sách khuyến khích cộng đồng và từng cá nhân phát huy sáng tạo trong từng lĩnh vực, từng hoạt động cụ thể để phục vụ cho chính cuộc sống của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiếm cả tỷ đồng/ngày, vì sao cha đẻ Flappy Bird vẫn gỡ game?
Kiếm cả tỷ đồng/ngày, vì sao cha đẻ Flappy Bird vẫn gỡ game?

VOV.VN -Tiền chưa về tài khoản, song Nguyễn Hà Đông – cha đẻ game Flappy Bird đang trở thành mục tiêu của nhiều rắc rối về thuế, bản quyền và áp lực dư luận.

Kiếm cả tỷ đồng/ngày, vì sao cha đẻ Flappy Bird vẫn gỡ game?

Kiếm cả tỷ đồng/ngày, vì sao cha đẻ Flappy Bird vẫn gỡ game?

VOV.VN -Tiền chưa về tài khoản, song Nguyễn Hà Đông – cha đẻ game Flappy Bird đang trở thành mục tiêu của nhiều rắc rối về thuế, bản quyền và áp lực dư luận.

Bài học nào rút ra từ chuyện gỡ bỏ game Flappy Bird
Bài học nào rút ra từ chuyện gỡ bỏ game Flappy Bird

VOV.VN - “Con chim Flappy rất nhỏ. Còn cái tư duy của người Việt Nam về nó mới là chuyện lớn”

Bài học nào rút ra từ chuyện gỡ bỏ game Flappy Bird

Bài học nào rút ra từ chuyện gỡ bỏ game Flappy Bird

VOV.VN - “Con chim Flappy rất nhỏ. Còn cái tư duy của người Việt Nam về nó mới là chuyện lớn”

Gỡ bỏ game Flappy Bird: Khôn ngoan hay dại dột?
Gỡ bỏ game Flappy Bird: Khôn ngoan hay dại dột?

VOV.VN - Phân tích của Nguyễn Ngọc Long, chuyên gia truyền thông xã hội trẻ về việc Nguyễn Hà Đông bất ngờ tuyên bố gỡ bỏ game Flappy Bird khỏi App Store và Google Play.

Gỡ bỏ game Flappy Bird: Khôn ngoan hay dại dột?

Gỡ bỏ game Flappy Bird: Khôn ngoan hay dại dột?

VOV.VN - Phân tích của Nguyễn Ngọc Long, chuyên gia truyền thông xã hội trẻ về việc Nguyễn Hà Đông bất ngờ tuyên bố gỡ bỏ game Flappy Bird khỏi App Store và Google Play.

Phó Thủ tướng gặp, động viên tác giả game Flappy Bird
Phó Thủ tướng gặp, động viên tác giả game Flappy Bird

Sáng nay (11/2), Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có một cuộc gặp gỡ với Nguyễn Hà Đông, “cha đẻ” của game Flappy Bird.

Phó Thủ tướng gặp, động viên tác giả game Flappy Bird

Phó Thủ tướng gặp, động viên tác giả game Flappy Bird

Sáng nay (11/2), Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có một cuộc gặp gỡ với Nguyễn Hà Đông, “cha đẻ” của game Flappy Bird.

"Cha đẻ" Flappy Bird tuyên bố gỡ bỏ game trong những giờ tới
"Cha đẻ" Flappy Bird tuyên bố gỡ bỏ game trong những giờ tới

VOV.VN - Báo cáo về quyền con người của Việt Nam được LHQ thông qua, vụ game Flappy Bird  đình đám... được nhiều người quan tâm

"Cha đẻ" Flappy Bird tuyên bố gỡ bỏ game trong những giờ tới

"Cha đẻ" Flappy Bird tuyên bố gỡ bỏ game trong những giờ tới

VOV.VN - Báo cáo về quyền con người của Việt Nam được LHQ thông qua, vụ game Flappy Bird  đình đám... được nhiều người quan tâm

Game Flappy Bird sắp bị gỡ bỏ trong vài giờ nữa?
Game Flappy Bird sắp bị gỡ bỏ trong vài giờ nữa?

VOV.VN - Nguyễn Hà Đông-tác giả Flappy Bird tuyên bố sẽ gỡ trò chơi Flappy Bird khỏi gian ứng dụng của iOS và Android trong vài giờ nữa.

Game Flappy Bird sắp bị gỡ bỏ trong vài giờ nữa?

Game Flappy Bird sắp bị gỡ bỏ trong vài giờ nữa?

VOV.VN - Nguyễn Hà Đông-tác giả Flappy Bird tuyên bố sẽ gỡ trò chơi Flappy Bird khỏi gian ứng dụng của iOS và Android trong vài giờ nữa.

Cầu thủ Anh ăn mừng bàn thắng kiểu Flappy Bird
Cầu thủ Anh ăn mừng bàn thắng kiểu Flappy Bird

VOV.VN - Tiền đạo người Anh - Cody McDonald đã nghĩ ra cách ăn mừng không giống ai khi bắt chước động tác của chú chim Flappy Bird.

Cầu thủ Anh ăn mừng bàn thắng kiểu Flappy Bird

Cầu thủ Anh ăn mừng bàn thắng kiểu Flappy Bird

VOV.VN - Tiền đạo người Anh - Cody McDonald đã nghĩ ra cách ăn mừng không giống ai khi bắt chước động tác của chú chim Flappy Bird.

Game Flappy Bird chính thức bị gỡ bỏ
Game Flappy Bird chính thức bị gỡ bỏ

VOV.VN - Nguyễn Hà Đông tuyên bố việc gỡ bỏ trò chơi không liên quan đến vấn đề bản quyền, chỉ là không muốn tiếp tục giữ nó.

Game Flappy Bird chính thức bị gỡ bỏ

Game Flappy Bird chính thức bị gỡ bỏ

VOV.VN - Nguyễn Hà Đông tuyên bố việc gỡ bỏ trò chơi không liên quan đến vấn đề bản quyền, chỉ là không muốn tiếp tục giữ nó.

Nintendo không kiện "cha đẻ" game Flappy Bird
Nintendo không kiện "cha đẻ" game Flappy Bird

VOV.VN - Việc Nintendo xác nhận điều này làm tiêu tan tin đồn cho rằng Nguyễn Hà Đông gỡ ứng dụng game là vì rắc rối bản quyền.

Nintendo không kiện "cha đẻ" game Flappy Bird

Nintendo không kiện "cha đẻ" game Flappy Bird

VOV.VN - Việc Nintendo xác nhận điều này làm tiêu tan tin đồn cho rằng Nguyễn Hà Đông gỡ ứng dụng game là vì rắc rối bản quyền.

eBay cấm bán điện thoại cài sẵn Flappy Bird
eBay cấm bán điện thoại cài sẵn Flappy Bird

Những tin rao điện thoại hoặc tablet đã cài sẵn trò chơi Flappy Bird đều bị eBay gỡ bỏ. 

eBay cấm bán điện thoại cài sẵn Flappy Bird

eBay cấm bán điện thoại cài sẵn Flappy Bird

Những tin rao điện thoại hoặc tablet đã cài sẵn trò chơi Flappy Bird đều bị eBay gỡ bỏ.