Clip: Cha ruột bé bị bạo hành đến bệnh viện nhận con

VOV.VN -Anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhận là ba ruột bé Trần Thị Kim Ngân.

 Vào trưa 15/9, anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhận là ba ruột bé Trần Thị Kim Ngân (gần 4 tuổi). Khi tới bệnh viện, anh Tố mang theo sổ hộ khẩu photo có dấu đỏ công chứng để chứng minh là ba ruột của bé Ngân.

Bà Nguyễn Thị Loan (50 tuổi, quê Vĩnh Long, bà ngoại bé Ngân) cũng cho biết, Tố là ba của bé Ngân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé 4 tuổi bị bố mẹ đánh da man: Sức khỏe của cháu bé đã ổn định
Bé 4 tuổi bị bố mẹ đánh da man: Sức khỏe của cháu bé đã ổn định

VOV.VN - Qua kiểm tra, thăm khám các bác sĩ xác định vết thương của bé gái 4 tuổi không quá nguy hiểm.  Hiện sức khỏe của bé đã ổn định

Bé 4 tuổi bị bố mẹ đánh da man: Sức khỏe của cháu bé đã ổn định

Bé 4 tuổi bị bố mẹ đánh da man: Sức khỏe của cháu bé đã ổn định

VOV.VN - Qua kiểm tra, thăm khám các bác sĩ xác định vết thương của bé gái 4 tuổi không quá nguy hiểm.  Hiện sức khỏe của bé đã ổn định

Dư luận lên án hành vi bạo hành dã man cháu bé 4 tuổi
Dư luận lên án hành vi bạo hành dã man cháu bé 4 tuổi

VOV.VN -Mọi người đều bày tỏ bức xúc và cho rằng hành vi của cha mẹ bé Ngân là nhẫn tâm, khó chấp nhận.

Dư luận lên án hành vi bạo hành dã man cháu bé 4 tuổi

Dư luận lên án hành vi bạo hành dã man cháu bé 4 tuổi

VOV.VN -Mọi người đều bày tỏ bức xúc và cho rằng hành vi của cha mẹ bé Ngân là nhẫn tâm, khó chấp nhận.

Cháu bé bị bạo hành ở Bình Dương đã ăn được cháo
Cháu bé bị bạo hành ở Bình Dương đã ăn được cháo

VOV.VN -Dù đã ăn được chút cháo và uống sữa, nhưng cháu vẫn trong tình trạng tím tái, mờ mắt và đau đầu.

Cháu bé bị bạo hành ở Bình Dương đã ăn được cháo

Cháu bé bị bạo hành ở Bình Dương đã ăn được cháo

VOV.VN -Dù đã ăn được chút cháo và uống sữa, nhưng cháu vẫn trong tình trạng tím tái, mờ mắt và đau đầu.