Báo chí chủ động, đổi mới, phát triển theo cuộc Cách mạng 4.0

VOV.VN -Ngày 17/4, tại tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2018, kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hội.

Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Thuận Hữu - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Trần Bình Minh –Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi – Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Năm 2017, các cấp Hội và toàn thể hội viên, Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam có 287 đơn vị cấp Hội trực thuộc Trung ương Hội, bao gồm 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành, phố, 18 liên chi hội và 206 chi hội với 22.801 hội viên.

Lãnh đạo Hội nhà báo Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Năm 2018, các cấp Hội tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Theo đó, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và tập huấn nghiệp vụ cho các hội viên, nhà báo.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội và tham gia đề xuất quy hoạch các cơ quan báo chí từ nay đến năm 2025; Tăng cường quản lý hội viên, nhà báo, các vấn đề chế tài xử lý nghiêm đối với các hội viên, nhà báo nếu mắc vào những vi phạm...

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự đóng góp hiệu quả của giới báo chí và tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam, góp phần tích cực củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh, khích lệ tinh thần cống hiến của các nhà báo vì lợi ích tối cao của đất nước và nhân dân.

Trao Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể.

Bên cạnh những ưu điểm và thành tích đạt được, thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động báo chí và Hội Nhà báo vẫn còn những thiếu sót, khuyết điểm cần sớm khắc phục trong thời gian tới.

Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó công nghệ thông tin và truyền thông phát triển nhanh, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Các hoạt động báo chí phải chủ động, đổi mới, từng bước phát triển theo hướng này. Các cơ quan báo chí và người làm báo cũng cần tiếp tục làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó, cần giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nêu cao tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân.

Báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào cuộc sống. 

“Công tác đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh và quyết tâm với quyết tâm chính trị cao. Việc xét xử các vụ án có liên quan đến tiêu cực tham nhũng, thất thoát tài sản nhà nước, xử lý các dự án yếu kém thua lỗ chắc chắn thu hút sự quan tâm của xã hội. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII các nghị quyết của Trung ương và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2018 chắc chắn sẽ đem đến cho những người cầm bút của chúng ta những cảm xúc thật sự để chúng ta thực hiện nhiệm vụ cao cả của người làm báo”- ông Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Dịp này, Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cán bộ thuộc lực lượng Biên phòng, Bộ Quốc Phòng và tặng cờ Thi đua cho các đơn vị, tập thể hội, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao ban Hội nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 tại Điện Biên
Giao ban Hội nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 tại Điện Biên

VOV.VN - Sáng 10/12, tại tỉnh Điện Biên diễn ra Hội nghị giao ban cụm thi đua Hội nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 và trao giải cuộc thi báo chí tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2016.

Giao ban Hội nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 tại Điện Biên

Giao ban Hội nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 tại Điện Biên

VOV.VN - Sáng 10/12, tại tỉnh Điện Biên diễn ra Hội nghị giao ban cụm thi đua Hội nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 và trao giải cuộc thi báo chí tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2016.

Hội Nhà báo đề nghị làm rõ đối tượng hành hung nhóm phóng viên VTV
Hội Nhà báo đề nghị làm rõ đối tượng hành hung nhóm phóng viên VTV

VOV.VN - Hội nhà báo Việt Nam nhận được đơn kiến nghị từ Ban thời sự VTV và đang tiến hành lập đoàn kiểm tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan

Hội Nhà báo đề nghị làm rõ đối tượng hành hung nhóm phóng viên VTV

Hội Nhà báo đề nghị làm rõ đối tượng hành hung nhóm phóng viên VTV

VOV.VN - Hội nhà báo Việt Nam nhận được đơn kiến nghị từ Ban thời sự VTV và đang tiến hành lập đoàn kiểm tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan