Cơn bão số 6 đang di chuyển về Đài Loan (Trung Quốc)

Đến 19h ngày 28/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Hồi 19h ngày 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 180 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118-133 km/h), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 19h ngày 28/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103-133 km/h), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 19h ngày 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 28,3 độ Vĩ Bắc; 122,9 độ Kinh Đông, cách tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10 (tức là từ 75 - 102 km/h), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Do ảnh hưởng của bão, đêm nay (27/8) vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên