Dự báo thời tiết 8/3: Nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ

VOV.VN - Do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp nên ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cục bộ có nắng nóng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hiện nay (8/3), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông.

Dự báo: Ngày hôm nay, do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp phân tích trên nên ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cục bộ có nắng nóng.

Ngày mai (09/3), rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam nên nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.  

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết cho các vùng trong cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi 34-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi 34-36 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 7/3: Bắc Bộ sáng sớm trời rét, trưa và chiều hửng nắng
Thời tiết ngày 7/3: Bắc Bộ sáng sớm trời rét, trưa và chiều hửng nắng

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, Khu vực Hà Nội ngày 7/3 sáng sớm trời rét, trưa và chiều hửng nắng.

Thời tiết ngày 7/3: Bắc Bộ sáng sớm trời rét, trưa và chiều hửng nắng

Thời tiết ngày 7/3: Bắc Bộ sáng sớm trời rét, trưa và chiều hửng nắng

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, Khu vực Hà Nội ngày 7/3 sáng sớm trời rét, trưa và chiều hửng nắng.

Thời tiết ngày 6/3: Hà Nội trưa chiều hửng nắng
Thời tiết ngày 6/3: Hà Nội trưa chiều hửng nắng

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, vẫn duy trì nhiệt độ thấp, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Thời tiết ngày 6/3: Hà Nội trưa chiều hửng nắng

Thời tiết ngày 6/3: Hà Nội trưa chiều hửng nắng

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, vẫn duy trì nhiệt độ thấp, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Thời tiết ngày 5/3: Không khí lạnh phủ rộng các tỉnh phía Bắc
Thời tiết ngày 5/3: Không khí lạnh phủ rộng các tỉnh phía Bắc

VOV.VN - Đêm hôm qua (4/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Thời tiết ngày 5/3: Không khí lạnh phủ rộng các tỉnh phía Bắc

Thời tiết ngày 5/3: Không khí lạnh phủ rộng các tỉnh phía Bắc

VOV.VN - Đêm hôm qua (4/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi ở Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.