Công an Hà Nội bắt giữ 3 tấn chân trâu bò ôi thiu

(VOV) -Cơ sở kinh doanh “thịt bẩn” có địa chỉ tại đội 7, thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

7h sáng nay (29/12), Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - PC 46), Công an thành phố Hà Nội tiến hành bắt giữ và mang đi tiêu hủy gần 3 tấn chân trâu bò trong tình trang ôi thiu, phân hủy.

Cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật, xương trâu bò bị kiểm tra có địa chỉ tại đội 7, thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Qua xác minh ban đầu, chủ kho hàng Nguyễn Thị Thuỷ (sinh năm 1975)  không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sản phẩm buôn bán không có hóa đơn chứng từ và giấy kiểm dịch.

Số chân trâu, bò không rõ nguồn gốc bị phát hiện

Các trinh sát của đội Chống buôn lâu và buôn bán hàng cấm cho biết, toàn bộ số hàng gần 3 tấn xương, chân trâu bò, động vật này được đối tượng thu gom từ nhiều cơ sở trên thị trường. Sau khi mua đủ số lượng nhất định, chủ hàng mang bán lại cho các cơ sở kinh doanh ăn uống, chế biến thực phẩm trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận.

Nếu không bị cơ quan chức năng phát hiện, chắc chắn một lượng hàng lớn sẽ được tung ra thị trường bán kiếm lời. Đáng lưu ý, tất cả các sản phẩm này khi để lâu trong kho đông lạnh đều có hiện tượng bốc mùi, phân hủy.

Trung tá Nguyễn Văn Võ, Phó đội trưởng, đội Chống buôn lâu và buôn bán hàng cấm, Công an Thành phố Hà Nội cho biết: “Trong đợt tấn công cao điểm của Công an thành phố Hà Nội, Phòng PC46 đã chỉ đạo rất cụ thể, đặc biệt phòng chống buôn lậu đã đi đầu trong việc rà soát, nắm tình hình các đối tượng có hành vi kinh doanh, vận chuyển thực phẩm bẩn. Trong vòng 1 tháng, chúng tôi đã phát hiện 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn. Hiện chúng tôi đã tịch thu số hàng để mang đi tiêu hủy”.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, các đối tượng buôn bán thực phẩm bẩn bất chấp mọi thủ đoạn để kinh doanh kiếm lời. Đặc biệt, lợi dụng dịp Tết Nguyên đán 2013, khi nhu cầu sử dụng thực phẩm ngày càng nhiều, các chủ hàng tìm cách thu mua nhiều hàng, mang vào kho cất giữ rồi tìm cách tung ra thị trường.

Trung tá Nguyễn Văn Võ cũng cho rằng, các trinh sát của Công an thành phố Hà Nội luôn túc trực ngày đêm để phát hiện xử lý kịp thời, không để thực phẩm bẩn tới tay người dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM bắt hơn 2 tấn thịt thối trong "thực đơn" cho công nhân
TP HCM bắt hơn 2 tấn thịt thối trong "thực đơn" cho công nhân

Các thực phẩm thối thu giữ được gồm hơn 1.500kg thịt lợn, gần 240 kg phụ phẩm lợn, hơn 82kg chân trâu bò và hơn 200kg thịt bê.  

TP HCM bắt hơn 2 tấn thịt thối trong "thực đơn" cho công nhân

TP HCM bắt hơn 2 tấn thịt thối trong "thực đơn" cho công nhân

Các thực phẩm thối thu giữ được gồm hơn 1.500kg thịt lợn, gần 240 kg phụ phẩm lợn, hơn 82kg chân trâu bò và hơn 200kg thịt bê.  

Thu giữ 100kg thịt thối trên đường đến bếp ăn tập thể
Thu giữ 100kg thịt thối trên đường đến bếp ăn tập thể

Đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số thịt trên vào bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp tại Bình Dương.

Thu giữ 100kg thịt thối trên đường đến bếp ăn tập thể

Thu giữ 100kg thịt thối trên đường đến bếp ăn tập thể

Đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số thịt trên vào bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp tại Bình Dương.

TPHCM: Phát hiện hàng trăm kg thịt thối
TPHCM: Phát hiện hàng trăm kg thịt thối

Ngày 30/5, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức (TPHCM) phối hợp cảnh sát giao thông phát hiện 3 vụ vận chuyển thịt, nội tạng gia súc, trứng gia cầm “bẩn” từ các tỉnh về thành phố tiêu thụ.

TPHCM: Phát hiện hàng trăm kg thịt thối

TPHCM: Phát hiện hàng trăm kg thịt thối

Ngày 30/5, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức (TPHCM) phối hợp cảnh sát giao thông phát hiện 3 vụ vận chuyển thịt, nội tạng gia súc, trứng gia cầm “bẩn” từ các tỉnh về thành phố tiêu thụ.