Vaccine Ebola bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng

VOV.VN - Hiện chưa có liệu pháp điều trị cũng như vaccine phòng virus Ebola nào được cấp phép.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 9/1 cho biết, giai đoạn thử nghiệm thứ 3 cũng là giai đoạn thử nghiệm cuối cùng của vaccine phòng virus Ebola này nhằm đảm bảo các  vaccine có tác dụng ngăn chặn virus, theo dự kiến sẽ bắt đầu tại Liberia vào cuối tháng này. Các thử nghiệm tại Sierra Leone và Guinea sẽ bắt đầu vào tháng Hai.

Phát biểu với báo giới ngày 9/1, trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Marie-Paule Kieny cho biết Tổ chức Y tế thế  giới sẽ thử nghiệm 2 loại vaccine cho kết quả tích cực nhất hiện nay,  do Anh và Canada sản xuất (ChAd3, do tập đoàn GlaxoSmithKline của Anh sản xuất và VSV-ZEBOV, sản phẩm của Cơ quan Y tế Cộng đồng Canada và được tập đoàn NewLink Genetics của Mỹ cấp chứng nhận).

Các vaccine này sẽ được sử dụng thử nghiệm cho hàng nghìn ca nhiễm Ebola tại 3 nước Guinea, Liberia và Sierra Leone. Việc sản xuất hàng loạt và tiêm phòng đại trà có thể bắt đầu trong vòng sáu tháng tới, nếu các loại thuốc này vượt qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Bà Kieny cho biết: "Chúng tôi biết rằng, hai loại  vaccine đã trải qua những giai đoạn đầu của thử nghiệm và đã cho thấy sự an toàn và miễn dịch. Vì vậy, đó thực sự là một tin tức tốt. Điều đó có nghĩa là hai loại vaccine này tiên tiến nhất. Cả hai loại này đang trên hành trình được đánh giá và sẽ được sử dụng rộng rãi nếu cho hiệu quả tốt”.

Bà Kieny cho biết trước khi tiến hành thử nghiệm, các hãng sản xuất sẽ quyết định liều lượng vaccine thích hợp.

Cả hai đều đã được tiến hành thử nghiệm an toàn ở người tình nguyện tại nhiều nước như  Thụy Sỹ, Mali, Gabông, Anh, Đức và Mỹ.

Hiện chưa có liệu pháp điều trị cũng như vaccine phòng virus Ebola nào được cấp phép. Tổ chức Y tế Thế giới đang hối thúc đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm các loại vaccine có triển vọng nhằm đối phó với dịch bệnh nguy hiểm, tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của 8.259 người trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ebola cướp đi sinh mạng của 8.153 người ở Tây Phi
Ebola cướp đi sinh mạng của 8.153 người ở Tây Phi

VOV.VN - Theo số liệu này, có 2.915 người tử vong do Ebola tại Sierra Leone, 3.471 người tại Liberia và 1.767 người tại Guinea.

Ebola cướp đi sinh mạng của 8.153 người ở Tây Phi

Ebola cướp đi sinh mạng của 8.153 người ở Tây Phi

VOV.VN - Theo số liệu này, có 2.915 người tử vong do Ebola tại Sierra Leone, 3.471 người tại Liberia và 1.767 người tại Guinea.

WHO: Số người tử vong vì Ebola tăng lên gần 8.000 người
WHO: Số người tử vong vì Ebola tăng lên gần 8.000 người

VOV.VN - Số người tử vong vì đại dịch Ebola tại Tây Phi đã tăng lên tới con số gần 8.000 người. Đây là số liệu mới nhất vừa được WHO công bố.

WHO: Số người tử vong vì Ebola tăng lên gần 8.000 người

WHO: Số người tử vong vì Ebola tăng lên gần 8.000 người

VOV.VN - Số người tử vong vì đại dịch Ebola tại Tây Phi đã tăng lên tới con số gần 8.000 người. Đây là số liệu mới nhất vừa được WHO công bố.

Dịch Ebola có thể kéo dài tới cuối năm 2015
Dịch Ebola có thể kéo dài tới cuối năm 2015

VOV.VN -Theo nhà khoa học Peter Piot, dịch Ebola ở Tây Phi có thể còn kéo dài tới cuối năm 2015.

Dịch Ebola có thể kéo dài tới cuối năm 2015

Dịch Ebola có thể kéo dài tới cuối năm 2015

VOV.VN -Theo nhà khoa học Peter Piot, dịch Ebola ở Tây Phi có thể còn kéo dài tới cuối năm 2015.

Một nhân viên y tế Hàn Quốc bị nghi nhiễm Ebola tại Sierra Leone
Một nhân viên y tế Hàn Quốc bị nghi nhiễm Ebola tại Sierra Leone

VOV.VN - Một nhân viên y tế Hàn Quốc có khả năng đã bị nhiễm virus Ebola tại Sierra Leone, khi đang điều trị cho một bệnh nhân.

Một nhân viên y tế Hàn Quốc bị nghi nhiễm Ebola tại Sierra Leone

Một nhân viên y tế Hàn Quốc bị nghi nhiễm Ebola tại Sierra Leone

VOV.VN - Một nhân viên y tế Hàn Quốc có khả năng đã bị nhiễm virus Ebola tại Sierra Leone, khi đang điều trị cho một bệnh nhân.

Sức khỏe của nữ y tá người Anh nhiễm Ebola đang xấu đi
Sức khỏe của nữ y tá người Anh nhiễm Ebola đang xấu đi

VOV.VN -Tình trạng của nữ y tá Anh nhiễm virus Ebola đã xấu đi, sau 2 ngày được điều trị tại bệnh viện ở London (Anh).

Sức khỏe của nữ y tá người Anh nhiễm Ebola đang xấu đi

Sức khỏe của nữ y tá người Anh nhiễm Ebola đang xấu đi

VOV.VN -Tình trạng của nữ y tá Anh nhiễm virus Ebola đã xấu đi, sau 2 ngày được điều trị tại bệnh viện ở London (Anh).

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola
Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Anh thử nghiệm vaccine mới chống Ebola trên người
Anh thử nghiệm vaccine mới chống Ebola trên người

VOV.VN - Các tình nguyện viên sẽ được tiêm một lượng nhỏ vaccine để kích thích một phản ứng miễn dịch ban đầu.

Anh thử nghiệm vaccine mới chống Ebola trên người

Anh thử nghiệm vaccine mới chống Ebola trên người

VOV.VN - Các tình nguyện viên sẽ được tiêm một lượng nhỏ vaccine để kích thích một phản ứng miễn dịch ban đầu.