Ngoại trưởng Australia: Xóa bỏ hoàn toàn IS là điệp vụ bất khả thi

VOV.VN - Ngoại trưởng Bishop nhấn mạnh, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang có xu hướng trở thành 1 tổ chức giống như al-Qaeda.

Ngày 8/9, Syney Morning Herald dẫn lời Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cảnh báo rằng việc xóa bỏ tổ chức Nhà nước Hồi giáo là chuyện “không thể” và nhận định tổ chức này có thể trở thành mối đe dọa lâu dài giống như là al-Qaeda. 

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop (ảnh: perthnow.com.au)

Đề cập tới những khó khăn của phương Tây trong nỗ lực ngăn chặn các hoạt động khủng bố ở Trung Đông, Ngoại trưởng Australia Bishop cho biết, Nhà nước Hồi giáo (IS) có 1 ý thức hệ riêng và là 1 lực lượng quân sự có tổ chức đang nỗ lực chứng tỏ sự tồn tại của mình.

Mới đây Mỹ đã kêu gọi thành lập “liên minh chống khủng bố” cùng với các nước phương Tây. Trả lời câu hỏi liệu mục tiêu của liên minh này có phải nhằm tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo hay không, bà Bishop đã cho rằng: “Tôi nghĩ rằng việc tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo là điều không thể… Trên thực tế, chúng ta chưa thực sự tiêu diệt được tổ chức al-Qadea.”

Ngoại trưởng Bishop nhấn mạnh thêm, tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang có khả năng trở thành tổ chức giống như al-Qaeda- tổ chức khủng bố đã ám ảnh phương Tây suốt 1 thập kỉ rưỡi qua. Thậm chí, al-Qaeda đã phát triển thành nhiều nhánh khác nhau, bao gồm cả bản thân Nhà nước Hồi giáo. Mục tiêu của việc thành lập “liên minh chống khủng bố” là để ngăn chặn những vụ tàn sát hàng loạt và việc diệt chủng có thể vượt ra ngoài lãnh thổ Iraq và Syria.

Ngoại trưởng Bishop khẳng định, những gì Tổng thống Mỹ đang tiến hành để chống khủng bố là “hoàn toàn đúng đắn”. “Nhưng chúng ta cần thận trọng khi tuyên bố rằng có thể xóa bỏ hoàn toàn được Nhà nước Hồi giáo, bởi vì nói tới tổ chức này nghĩa rằng chúng ta đang nói tới cả 1 ý thức hệ”, bà Bishop cho hay.

Bà Bishop cho biết thêm, những nước khác cũng có thể tham gia vào liên minh chống lại Nhà nước Hồi giáo mà không nhất thiết phải đóng góp về mặt quân sự. Một vài quốc gia có thể giúp đỡ liên minh bằng cách cắt đứt nguồn cung về tài chính và nhân lực của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ và các đồng minh cũng rất muốn những quốc gia khác có thể ngừng việc mua dầu từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo- nguồn thu chính của IS. Việc này sẽ được bàn tới tại 1 cuộc họp của Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama lên chiến lược đối phó Nhà nước Hồi giáo IS
Tổng thống Obama lên chiến lược đối phó Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN -Liên đoàn Ả- rập cũng kêu gọi các nước hợp lực và phối hợp với Mỹ trong cuộc chiến với nhóm khủng bố này.

Tổng thống Obama lên chiến lược đối phó Nhà nước Hồi giáo IS

Tổng thống Obama lên chiến lược đối phó Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN -Liên đoàn Ả- rập cũng kêu gọi các nước hợp lực và phối hợp với Mỹ trong cuộc chiến với nhóm khủng bố này.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng
“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS
Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho rằng, cần xây dựng một liên minh quốc tế rộng rãi nhằm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt các mối đe dọa từ IS.

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho rằng, cần xây dựng một liên minh quốc tế rộng rãi nhằm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt các mối đe dọa từ IS.

Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi
Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi

VOV.VN - Động thái này diễn ra khi tổ chức khủng bố Boko Haram đã thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Nigeria và đang mở các cuộc tấn công tại Cameroon.

Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi

Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi

VOV.VN - Động thái này diễn ra khi tổ chức khủng bố Boko Haram đã thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Nigeria và đang mở các cuộc tấn công tại Cameroon.

IS - “quả đắng” của chính sách chia rẽ Hồi giáo?
IS - “quả đắng” của chính sách chia rẽ Hồi giáo?

VOV.VN - Nhận định này của nhà nghiên cứu Yasir Qahir, Viện nghiên cứu đạo Hồi tại Mumbai, Ấn Độ đang gây tranh cãi trong giới phân tích những ngày qua.

IS - “quả đắng” của chính sách chia rẽ Hồi giáo?

IS - “quả đắng” của chính sách chia rẽ Hồi giáo?

VOV.VN - Nhận định này của nhà nghiên cứu Yasir Qahir, Viện nghiên cứu đạo Hồi tại Mumbai, Ấn Độ đang gây tranh cãi trong giới phân tích những ngày qua.

Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS
Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mục đích là để tư vấn chiến thuật cho quân đội Iraq, ngăn chặn hành vi bạo lực của phiến quân IS và đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS

Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mục đích là để tư vấn chiến thuật cho quân đội Iraq, ngăn chặn hành vi bạo lực của phiến quân IS và đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo.