Hà Nội chi gần 55 tỷ đồng tặng quà đối tượng chính sách dịp 27/7

VOV.VN - Theo quyết định này, đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống mức 500.00 đồng

Chiều 8/7, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Lê Toàn Khang, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố cho biết, thực hiện chính chính sách chăm lo các đối tượng người có công, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7), UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 3267/QĐ-UBND, về việc quy định mức tặng quà và kinh phí tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách thương binh, liệt sỹ. Tổng số đối tượng được tặng quà 126.108 người, với kinh phí là 54.918.400 đồng.

Theo quyết định này, đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống mức 500.00 đồng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên; Đại diện của thân nhân liệt sỹ chủ yếu (bố mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ); Người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Mức 300.000 đồng dành tặng cho đại diện gia tộc thờ cúng một liệt sĩ.

Thành phố cũng đã có quyết định thăm và tặng quà một số đơn vị và cá nhân người có công tiêu biểu gồm 38 tập thể nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công thuộc Thành phố và thuộc Bộ Lao động- TB & XH; các đơn vị sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh; 60 cá nhân tiêu biểu của 30 quận huyện, thị xã. Kinh phí tặng quà là 245.000.000 đồng.

Ông Khang cho biết thêm, thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô và một số ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng khác, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với các Sở, ngành của thành phố tham mưu UBND thành phố hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công, gia đình chính sách. 

Theo đó, Thành phố tặng quà 42.130 đối tượng là người có công, gia đình chính sách, Cựu chiến binh, Thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp nhân dịp 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô, mức 500.000 đồng/suất. Dự thảo trình Thành phố tổ chức các đoàn lãnh đạo thành phố thăm hỏi, tặng quà các cá nhâ, hộ gia đình đại biểu. Mỗi quận, huyện, thị xã chọn 3 đại biểu tiêu biểu, với mức quà là 2,3 triệu đồng; Tổ chức gặp mặt đại biểu chiến sĩ và thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chông Pháp; đại biểu gia đình chính sách dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố tặng quà 300 đại biểu trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, đại biểu gia đình chính sách, với mức quà 1,1 triệu đồng/suất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khắc phục sai sót về thực hiện chính sách cho người có công
Khắc phục sai sót về thực hiện chính sách cho người có công

VOV.VN-Thủ tướng yêu cầu thực hiện kịp thời các chính sách cho đối tượng là người có công với cách mạng, khắc phục các sai sót, tiêu cực

Khắc phục sai sót về thực hiện chính sách cho người có công

Khắc phục sai sót về thực hiện chính sách cho người có công

VOV.VN-Thủ tướng yêu cầu thực hiện kịp thời các chính sách cho đối tượng là người có công với cách mạng, khắc phục các sai sót, tiêu cực

Cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công
Cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công

VOV.VN -Hiện có trên 1.470.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. 

Cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công

Cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công

VOV.VN -Hiện có trên 1.470.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. 

Đề xuất hơn 397 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công
Đề xuất hơn 397 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công

VOV.VN -Mức quà tặng gồm loại 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Đề xuất hơn 397 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công

Đề xuất hơn 397 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công

VOV.VN -Mức quà tặng gồm loại 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Rà soát việc thực hiện chính sách với người có công
Rà soát việc thực hiện chính sách với người có công

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc thực hiện chương trình phối hợp tổng rà soát người có công.

Rà soát việc thực hiện chính sách với người có công

Rà soát việc thực hiện chính sách với người có công

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc thực hiện chương trình phối hợp tổng rà soát người có công.

Ký kết chương trình rà soát chính sách ưu đãi người có công
Ký kết chương trình rà soát chính sách ưu đãi người có công

VOV.VN - Kết quả rà soát hiện trạng thực hiện chính sách người có công dự kiến sẽ được công bố ngày 27/7/2014.

Ký kết chương trình rà soát chính sách ưu đãi người có công

Ký kết chương trình rà soát chính sách ưu đãi người có công

VOV.VN - Kết quả rà soát hiện trạng thực hiện chính sách người có công dự kiến sẽ được công bố ngày 27/7/2014.

Ký kết tuyên truyền chính sách ưu đãi đối với người có công
Ký kết tuyên truyền chính sách ưu đãi đối với người có công

VOV.VN - Đây là nội dung buổi lễ ký kết tuyên truyền giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Thông tin Truyền thông chiều 8/1.

Ký kết tuyên truyền chính sách ưu đãi đối với người có công

Ký kết tuyên truyền chính sách ưu đãi đối với người có công

VOV.VN - Đây là nội dung buổi lễ ký kết tuyên truyền giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Thông tin Truyền thông chiều 8/1.