Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ thăm chính thức bang California

VOV.VN - Ngày 16/10, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Pham Quang Vinh bắt đầu chuyến thăm chính thức bang California từ ngày 16 - 24/10.

Tại thành phố San Francisco, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã có các buổi làm việc với Thượng nghị sỹ bang California Mark Leno và Uỷ viên Hội đồng thành phố San Francisco David Chiu. 

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian qua đang phát triển hết sức tích cực, trong đó có sự đóng góp quan trọng của bang California, thành phố San Francisco. 

Đại sứ cũng hoan nghênh sự thành công của cộng đồng người Việt tại sở tại trong cuộc sống cá nhân nói riêng cũng như sự phát triển của bang California nói chung. 

Đại sứ Phạm Quang Vinh khẳng định với những thay đổi tích cực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư cùng việc gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với bang California trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, đầu tư, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, chống biến đổi khí hậu, văn hoá, giáo dục, giao lưu nhân dân.

Các ông Mark Leno và David Chiu bày tỏ hân hạnh được đón tiếp Đại sứ Phạm Quang Vinh, đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, bang California và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực; nhận xét đây là một thời điểm lý tưởng cho sự phát triển kinh tế, thương mại của Việt Nam, hy vọng cùng với việc gia nhập TPP, Việt Nam sẽ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhiều hơn nữa để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam. 

Ông David Chiu bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ để thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu giữa các địa phương, nhân dân hai nước. 

Ông Mark Leno lưu ý trong thời gian tới, Hoa Kỳ sẽ có một số thay đổi trong quy định hàng hoá nhập khẩu, đặc biệt đối với đồ gỗ nội thất, các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu, nắm vững các quy định mới, thay đổi công nghệ để kịp thời đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường Hoa Kỳ. 

Ông Mark Leno cũng chia sẻ một số kinh nghiệm của California trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu và nhấn mạnh Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, dân số tăng trưởng nhanh do đó cần rất lưu tâm, có biện pháp ứng phó với vấn đề này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng đến thăm cơ sở sản xuất của Nhà máy bia Anchor Steam; gặp gỡ một số trí thức, doanh nhân Việt Nam đang sinh sống tại Hoa Kỳ. 

Đại sứ Phạm Quang Vinh hoan nghênh thành công của cộng đồng tại sở tại, bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Hoa Kỳ quan trọng nhất là xây dựng lòng tin chính trị
Việt Nam-Hoa Kỳ quan trọng nhất là xây dựng lòng tin chính trị

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, điểm quan trọng nhất là chúng ta cần xây dựng được lòng tin, nhất là lòng tin chính trị. 

Việt Nam-Hoa Kỳ quan trọng nhất là xây dựng lòng tin chính trị

Việt Nam-Hoa Kỳ quan trọng nhất là xây dựng lòng tin chính trị

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, điểm quan trọng nhất là chúng ta cần xây dựng được lòng tin, nhất là lòng tin chính trị. 

Việt Nam- Hoa Kỳ cần tăng cường đối thoại thúc đẩy các mặt hợp tác
Việt Nam- Hoa Kỳ cần tăng cường đối thoại thúc đẩy các mặt hợp tác

VOV.VN - Việt Nam và Hoa Kỳ cần tiếp tục tăng cường trao đổi và đối thoại ở các các cấp nhằm thúc đẩy hơn nữa các mặt hợp tác trên cả 3 cấp độ.

Việt Nam- Hoa Kỳ cần tăng cường đối thoại thúc đẩy các mặt hợp tác

Việt Nam- Hoa Kỳ cần tăng cường đối thoại thúc đẩy các mặt hợp tác

VOV.VN - Việt Nam và Hoa Kỳ cần tiếp tục tăng cường trao đổi và đối thoại ở các các cấp nhằm thúc đẩy hơn nữa các mặt hợp tác trên cả 3 cấp độ.

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tốt đẹp
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tốt đẹp

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Việt Nam lạc quan về quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ trong tương lai”.

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tốt đẹp

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tốt đẹp

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Việt Nam lạc quan về quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ trong tương lai”.

Quân đội Việt Nam-Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác
Quân đội Việt Nam-Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác

VOV.VN - Tư lệnh phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ tin tưởng quân đội 2 nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực huấn luyện thực thi pháp luật trên biển

Quân đội Việt Nam-Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác

Quân đội Việt Nam-Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác

VOV.VN - Tư lệnh phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ tin tưởng quân đội 2 nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực huấn luyện thực thi pháp luật trên biển

Chủ tịch nước: Việt Nam-Hoa Kỳ đang đứng trước cơ hội hợp tác to lớn
Chủ tịch nước: Việt Nam-Hoa Kỳ đang đứng trước cơ hội hợp tác to lớn

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng, với những nền tảng đã được thiết lập trong 20 năm qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang đứng trước những cơ hội hợp tác to lớn.

Chủ tịch nước: Việt Nam-Hoa Kỳ đang đứng trước cơ hội hợp tác to lớn

Chủ tịch nước: Việt Nam-Hoa Kỳ đang đứng trước cơ hội hợp tác to lớn

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng, với những nền tảng đã được thiết lập trong 20 năm qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang đứng trước những cơ hội hợp tác to lớn.