Cục Y tế cảnh báo nguy cơ dịch hạch xâm nhập

VOV.VN -
Đây là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan rất cao nên người dân cần phải hết sức đề phòng.

Tại buổi tập huấn Tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh mùa Đông – Xuân được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay (28/11), Cục Y tế dự phòng cảnh báo khả năng xâm nhập của bệnh dịch hạch vào nước ta là rất cao.

Theo thông báo của tổ chức Y tế thế giới, từ ngày 31/8/2014 đến nay, tại Madagascar – một quốc gia ở châu Phi đã ghi nhận 119 trường hợp mắc bệnh dịch hạch (2% là dịch hạch thể phổi), trong đó có 40 trường hợp tử vong. Dịch hạch cũng đã xuất hiện tại Mỹ và Trung Quốc.

Tại Việt Nam, từ năm 2002 đến nay không còn xuất hiện bệnh dịch hạch, tuy nhiên vì đây là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan rất cao nên người dân cần phải hết sức đề phòng.

Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân khi phát hiện chuột chết một cách bất thường, không rõ nguyên nhân thì phải thông báo cho y tế địa phương. Đồng thời tăng cường vệ sinh nhà cửa, thực hiện diệt chuột tại nơi cư trú. Nếu có người nhà, hàng xóm biểu hiện bệnh dịch hạch như sốt, nổi hạch... thì phải đưa đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Tiến sĩ Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết: “Có thể lây từ người sang người nếu như người đó mắc dịch hạch thể phổi, sẽ lây qua đường hô hấp với tỷ lệ tử vong cao. Bệnh dịch hạch thể hạch thì phổ biến nhất và cũng có thể lây sang người nếu tiếp xúc trực tiếp với hạch bị vỡ ra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ dịch hạch lây lan vào nước ta rất lớn
Nguy cơ dịch hạch lây lan vào nước ta rất lớn

VOV.VN - Mặc dù 12 năm qua tại Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch, nhưng nguy cơ lây lan bệnh dịch này từ nước ngoài vào nước ta là rất lớn.

Nguy cơ dịch hạch lây lan vào nước ta rất lớn

Nguy cơ dịch hạch lây lan vào nước ta rất lớn

VOV.VN - Mặc dù 12 năm qua tại Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch, nhưng nguy cơ lây lan bệnh dịch này từ nước ngoài vào nước ta là rất lớn.

WHO: Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 5.700 người
WHO: Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 5.700 người

VOV.VN - Trong một tuần đã có thêm 600 trường hợp nhiễm mới tại Guinea, Liberia và Sierra Leone.

WHO: Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 5.700 người

WHO: Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 5.700 người

VOV.VN - Trong một tuần đã có thêm 600 trường hợp nhiễm mới tại Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Dịch hạch bùng phát ở Madagascar, 40 người thiệt mạng
Dịch hạch bùng phát ở Madagascar, 40 người thiệt mạng

Dịch đang có nguy cơ lây lan nhanh chóng ở thủ đô Antananarivo.

Dịch hạch bùng phát ở Madagascar, 40 người thiệt mạng

Dịch hạch bùng phát ở Madagascar, 40 người thiệt mạng

Dịch đang có nguy cơ lây lan nhanh chóng ở thủ đô Antananarivo.

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh dịch hạch
Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh dịch hạch

VOV.VN -Trên 10 năm trở lại đây tại Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch, nhưng nguy cơ lây lan bệnh dịch này từ nước ngoài vào nước ta là rất lớn.

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh dịch hạch

Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh dịch hạch

VOV.VN -Trên 10 năm trở lại đây tại Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch, nhưng nguy cơ lây lan bệnh dịch này từ nước ngoài vào nước ta là rất lớn.

Mỹ thử nghiệm thành công vaccine phòng chống virus Ebola trên người
Mỹ thử nghiệm thành công vaccine phòng chống virus Ebola trên người

VOV.VN - Loại vaccine mới này chứa các nguyên tố di truyền của hai chủng Ebola, là chủng Sudan và chủng Zaire vốn gây sự bùng phát dịch ở Tây Phi.

Mỹ thử nghiệm thành công vaccine phòng chống virus Ebola trên người

Mỹ thử nghiệm thành công vaccine phòng chống virus Ebola trên người

VOV.VN - Loại vaccine mới này chứa các nguyên tố di truyền của hai chủng Ebola, là chủng Sudan và chủng Zaire vốn gây sự bùng phát dịch ở Tây Phi.