Cuộc sống người Hà Nội đảo lộn vì nắng nóng

VOV.VN - Nắng nóng là nguyên nhân làm gia tăng các bệnh hô hấp của trẻ nhỏ và bệnh huyết áp đối với người cao tuổi

Những ngày qua, miền Bắc có đợt nắng nóng trên diện rộng. Tại Hà Nội, nhiệt độ lên tới 36-37 độ C. Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến cuộc sống của người dân trên địa bàn Thủ đô bị đảo lộn.

Tại Hà Nội, không khí nắng nóng càng trở nên gay gắt, do mức độ đô thị lớn, cộng với lưu lượng người tham gia giao thông và các phương tiện vận tải quá đông đã gia tăng áp lực nắng nóng trên địa bàn. Các cửa hàng kinh doanh mở cửa muộn hơn những ngày thường. Đa số người bán hàng cho biết do nắng gắt nên số lượng khách vào mua giảm hẳn đi. Tuy nhiên, tại các quán cà phê có điều hòa vẫn có nhiều khách đến, chủ yếu là dân văn phòng ăn trưa.

Người già tìm tới nơi thoáng mát để tránh nắng

Nhiều con đường, tuyến phố như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Tôn Đức Thắng... vốn khá tấp nập, nhưng chỉ thưa thớt bóng người, phương tiện qua lại. Hầu hết mọi người đều ái ngại ra đường, nhất là phụ nữ đều bịt kín mặt, tay đeo găng, chân đi giày. Thậm chí, tại những nút giao thông, mọi người đều cố gắng trú tạm chỗ bóng râm chờ đèn đỏ dù chỉ trong giây lát. Công viên, gốc cây cổ thụ, bãi cỏ rộng là điểm dừng chân nghỉ ngơi của người dân lao động, cánh lái xe ôm. 

Anh Nguyễn Vũ Dũng, làm nghề xe ôm hơn 10 năm nay, ở phố Nguyễn Công Trứ than thở: Những ngày qua, nắng nóng nên khách đi xe ôm cũng ít hẳn đi. Ai cũng ngại ra đường nên việc mưu sinh kiếm sống bằng nghề xe ôm ngày càng khó khăn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các phòng khám, sảnh chờ, hành lang của một số bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Xanh Pôn đã la liệt người. Tất cả đều mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng vì phải đôn đáo đưa người thân đi khám và làm các xét nghiệm. Nắng nóng là nguyên nhân làm gia tăng các bệnh hô hấp của trẻ nhỏ và bệnh huyết áp đối với người cao tuổi. Do các gia đình bật điều hòa thường xuyên gây thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cơ thể không thích nghi được môi trường. 

Bà Phạm Thị Thanh, ở quận Hai Bà Trưng cho biết: các thành viên trong gia đình cảm thấy mệt mỏi, trẻ nhỏ quấy khóc, ốm sốt: “Nắng nóng các cháu bé khó chịu, mở điều hòa nhiều thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe, các cháu ho, cảm. Nhà tôi 3 điều hòa bật liên tục, cứ tối đến bật cả đêm. Không có điều hòa, 5-6 cái quạt không chịu nổi. Nóng bọn trẻ con lại quấy khóc”.

Một số siêu thị quanh khu vực Lý Thái Tổ, Tràng Tiền Plaza lúc nào cũng đông kín người ra vào để tránh nắng. Khu vực quanh bờ hồ Hoàn Kiếm là điểm hóng mát lý tưởng của các cụ già và trẻ nhỏ. 

Ông Đinh Quang Bình, 75 tuổi, ở phố Hàng Cân chia sẻ: “Tôi rất sợ mùa này. Nắng nóng ăn uống cũng khổ. Lúc nào nắng, nóng lắm, khoảng 9-10 giờ tối thì tôi mới bật. Bây giờ không chịu được thì cũng phải chịu. Ngày nào cũng ra từ sáng đến 11 giờ trưa về, chiều ra từ 3h đến 7,8h về”. 

Theo dự báo, khu vực Hà Nội trong những ngày tới vẫn luôn duy trì nền nhiệt phổ biến 37 đến 38 độ C, thậm chí lên tới 39 độ C. Mỗi người cần phải xử lý với điều kiện thời tiết nắng nóng để sống và làm việc.

Một số hình ảnh Nắng nóng gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Hà Nội: 





Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhân nhập viện tăng đột biến do nắng nóng
Bệnh nhân nhập viện tăng đột biến do nắng nóng

VOV.VN - Số bệnh nhân nhập viện đợt này chủ yếu liên quan đến bệnh tim mạch và hô hấp.

Bệnh nhân nhập viện tăng đột biến do nắng nóng

Bệnh nhân nhập viện tăng đột biến do nắng nóng

VOV.VN - Số bệnh nhân nhập viện đợt này chủ yếu liên quan đến bệnh tim mạch và hô hấp.

Nắng nóng tiếp tục trở lại đến cuối tháng 5
Nắng nóng tiếp tục trở lại đến cuối tháng 5

VOV.VN - Do rãnh thấp và khí mát suy yếu, ngày 25/5, rãnh thấp phía Tây gây nắng nóng sẽ phát triển trở lại, khiến nhiệt độ tăng từ 2-3 độ C

Nắng nóng tiếp tục trở lại đến cuối tháng 5

Nắng nóng tiếp tục trở lại đến cuối tháng 5

VOV.VN - Do rãnh thấp và khí mát suy yếu, ngày 25/5, rãnh thấp phía Tây gây nắng nóng sẽ phát triển trở lại, khiến nhiệt độ tăng từ 2-3 độ C