Cứu sống 4 người Philippines trôi dạt trên biển

(VOV) -Những người này đã được cán bộ y tế Biên phòng Phú Yên kiểm tra sức khỏe và bố trí nơi ăn nghỉ, chờ tiến hành các thủ tục cần thiết.

Chiều 5/2, tại cảng cá phường 6, thành phố Tuy Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên và các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 4 ngư dân Philippines gặp nạn trên biển được ngư dân cứu sống đưa vào bờ.

Trước đó, ngày 21/1, tàu đánh cá mang số hiệu PY 90144TS do Thuyền trưởng Lương Công Xuyên, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa điều khiển khi đang đánh cá tại khu vực gần đảo Trường Sa đã phát hiện và cứu vớt đưa 4 ngư dân Philippines đang trôi dạt trên biển vào bờ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên và các cơ quan chức năng tiếp nhận 4 ngư dân Philippines



Sau khi được đưa vào bờ, những người này đã được cán bộ y tế Biên phòng kiểm tra sức khỏe và bố trí nơi ăn nghỉ, chờ tiến hành các thủ tục cần thiết.

Thượng tá Huỳnh Văn Đính, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết: "Sau khi làm thủ tục tiếp nhận, ngày 5/2 chúng tôi đưa họ về ăn nghỉ và kiểm tra sức khỏe, đảm bảo sức khỏe, nếu có vấn đề gì thì cấp cứu kịp thời. Sau đó các cơ quan nghiệp vụ sẽ làm nghiệp vụ an ninh. Chúng tôi sẽ liên hệ với Đại sứ quán Philippines thống nhất việc giải quyết và bàn giao đưa họ xuất cảnh về nước"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Hải quân cứu 8 thuyền viên gặp nạn trên biển
Tàu Hải quân cứu 8 thuyền viên gặp nạn trên biển

Khoảng 14h ngày 10/7, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam điều động tàu VH 739 của Hải đoàn 129 đang làm nhiệm vụ trên biển xuất phát đi tìm kiếm cứu nạn tàu cá của ngư dân gặp nạn tại quần đảo Trường Sa.

Tàu Hải quân cứu 8 thuyền viên gặp nạn trên biển

Tàu Hải quân cứu 8 thuyền viên gặp nạn trên biển

Khoảng 14h ngày 10/7, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam điều động tàu VH 739 của Hải đoàn 129 đang làm nhiệm vụ trên biển xuất phát đi tìm kiếm cứu nạn tàu cá của ngư dân gặp nạn tại quần đảo Trường Sa.