Cứu sống bệnh nhân bị vỡ tĩnh mạch chủ bụng

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở vùng bụng, nhiều lúc đã bị chết lâm sàng.

Ngày 17/1, bác sỹ Lê Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, các y, bác sỹ của bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị vỡ tĩnh mạch chủ bụng và đứt 2 nhánh động mạch thận phải.
 
Theo đánh giá đây là một ca tổn thương mạch máu nặng, đa phần bệnh nhân bị tử vong ngay cả khi ở trên bàn mổ vì mất tới 3/4 lượng máu trong cơ thể.
 
Do tai nạn giao thông, đêm ngày 16/1 bệnh nhân Vũ Văn Minh, sinh năm 1994, huyện Đông Triều (Quảng Ninh), nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở vùng bụng, lưng mất máu nhiều, huyết áp tụt, bị sốc, nhiều lúc đã bị chết lâm sàng.
 
Sau 3 tiếng cấp cứu tích cực với việc, truyền máu, nâng huyết áp, phẫu thuật khâu lại tĩnh mạch chủ, tĩnh mạch thận, cầm máu nhánh của động mạch thận và các biện pháp điều trị khác, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Hiện nay, bệnh nhân đã được chăm sóc tại phòng hồi sức, dự kiến sẽ xuất viện sau hơn một tuần nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sống bệnh nhân ung thư máu bằng virus HIV biến thể
Cứu sống bệnh nhân ung thư máu bằng virus HIV biến thể

(VOV) - Các bác sĩ ở Mỹ đã cứu sống một bé gái 7 tuổi đang bên bờ vực của cái chết do bệnh bạch cầu bằng virus HIV biến thể.

Cứu sống bệnh nhân ung thư máu bằng virus HIV biến thể

Cứu sống bệnh nhân ung thư máu bằng virus HIV biến thể

(VOV) - Các bác sĩ ở Mỹ đã cứu sống một bé gái 7 tuổi đang bên bờ vực của cái chết do bệnh bạch cầu bằng virus HIV biến thể.

Cứu sống cô giáo bị viêm ruột thừa cấp trên đảo Lý Sơn
Cứu sống cô giáo bị viêm ruột thừa cấp trên đảo Lý Sơn

(VOV) -Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt rất cao, đau bụng dữ dội, quằn quại.

Cứu sống cô giáo bị viêm ruột thừa cấp trên đảo Lý Sơn

Cứu sống cô giáo bị viêm ruột thừa cấp trên đảo Lý Sơn

(VOV) -Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt rất cao, đau bụng dữ dội, quằn quại.