Cứu sống một trường hợp bệnh Tay chân miệng cấp độ cuối

VOV.VN - Cháu E. nhập viện trong tình trạng rối loạn tri giác, suy hô hấp, da tím tái, chân tay lạnh, mạch và huyết áp của bệnh nhi này đã bằng 0

Tuy chưa vào cao điểm nhưng từ Tết Nguyên đán đến nay, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận đến 8 trường hợp trẻ mắc bệnh Tay chân miệng. Hầu hết là các trường hợp rất nặng, phải thở máy. Trong đó có một trường hợp bệnh Tay chân miệng cấp độ cuối đã được các bác sĩ cứu sống và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Cháu N.V.K.E đang nằm điều trị bệnh Tay chân miệng tại BV Nhi đồng 1 
Đó là cháu N.V.K.E, 2 tuổi, ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào ngày 12/2. Khi nhập viện, cháu đã vào cấp độ 4 - cấp độ cuối của bệnh Tay chân miệng, dù mới chỉ sốt bắt đầu vào ngày thứ 3. Cháu E. nhập viện trong tình trạng rối loạn tri giác, suy hô hấp, da tím tái, nổi bông, chân tay lạnh, người vã mồ hôi. Mạch và huyết áp của bệnh nhi này đã bằng 0. Các xét nghiệm sau đó cho thấy cháu đã bị phù phổi. Người nhà cho biết cháu chỉ mới sốt được 2 ngày và do chủ quan nghĩ là sốt siêu vi thông thường nên khi phát hiện cháu bé bị giật mình, chới với - một dấu hiệu rất đặc trưng của bệnh Tay chân miệng thì mới đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ đã cho cháu thở máy, dùng thuốc vận mạch và tiến hành lọc máu liên tục. Hiện tại, cháu đã tỉnh lại được nhưng vẫn còn rất yếu, sức khỏe chưa trở lại như bình thường. Di chứng để lại nếu có là bị yếu chi, lé mắt hoặc khó nuốt do dây thần kinh bị ảnh hưởng. Giai đoạn nặng của bệnh Tay chân miệng thường rơi vào ngày thứ 2 đến thứ 5 của bệnh do đó các bậc phụ huynh phải hết sức chú ý các triệu chứng để kịp thời đưa trẻ nhập viện.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Bệnh Tay chân miệng hay sốt siêu vi thì hiện nay không có nhiều nhưng vẫn có những ca bệnh nặng. Nghĩa là các ca nặng cứ xuất hiện lai rai nên người dân và cả các nhân viên y tế phải có phản xạ và chú ý các triệu chứng để đưa trẻ nhập viện sớm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca tử vong đầu tiên vì bệnh Tay chân miệng: Không biết nguồn lây
Ca tử vong đầu tiên vì bệnh Tay chân miệng: Không biết nguồn lây

VOV.VN-Sở Y tế TP HCM sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá và đưa ra kết luận về trường hợp tử vong này.

Ca tử vong đầu tiên vì bệnh Tay chân miệng: Không biết nguồn lây

Ca tử vong đầu tiên vì bệnh Tay chân miệng: Không biết nguồn lây

VOV.VN-Sở Y tế TP HCM sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá và đưa ra kết luận về trường hợp tử vong này.

Bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp tại Bình Thuận
Bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp tại Bình Thuận

VOV.VN -Năm nay, bệnh tay chân miệng tại Bình Thuận tăng cao và trong tháng 10 tăng đột biến với 178 trường hợp.

Bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp tại Bình Thuận

Bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp tại Bình Thuận

VOV.VN -Năm nay, bệnh tay chân miệng tại Bình Thuận tăng cao và trong tháng 10 tăng đột biến với 178 trường hợp.

Đà Nẵng: Bệnh tay chân miệng biến chứng do nhập viện muộn
Đà Nẵng: Bệnh tay chân miệng biến chứng do nhập viện muộn

VOV.VN -Từ giữa tháng 9 đến nay, bệnh tay chân miệng gia tăng trở lại tại thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Bệnh tay chân miệng biến chứng do nhập viện muộn

Đà Nẵng: Bệnh tay chân miệng biến chứng do nhập viện muộn

VOV.VN -Từ giữa tháng 9 đến nay, bệnh tay chân miệng gia tăng trở lại tại thành phố Đà Nẵng.

Xuất hiện 5 ổ dịch bệnh tay chân miệng ở Hà Nội
Xuất hiện 5 ổ dịch bệnh tay chân miệng ở Hà Nội

Bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não-màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp và dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện sớm...

Xuất hiện 5 ổ dịch bệnh tay chân miệng ở Hà Nội

Xuất hiện 5 ổ dịch bệnh tay chân miệng ở Hà Nội

Bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não-màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp và dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện sớm...

Bệnh nhi tử vong vì bệnh Tay chân miệng âm tính với type virus EV 71
Bệnh nhi tử vong vì bệnh Tay chân miệng âm tính với type virus EV 71

VOV.VN-Sự nguy hiểm của bệnh Tay chân miệng là diễn tiến rất nhanh và có những dấu hiệu mà người nhà hoặc bác sĩ chưa đủ kinh nghiệm không thể nhận biết được.

Bệnh nhi tử vong vì bệnh Tay chân miệng âm tính với type virus EV 71

Bệnh nhi tử vong vì bệnh Tay chân miệng âm tính với type virus EV 71

VOV.VN-Sự nguy hiểm của bệnh Tay chân miệng là diễn tiến rất nhanh và có những dấu hiệu mà người nhà hoặc bác sĩ chưa đủ kinh nghiệm không thể nhận biết được.

Hơn 1.500 trẻ mắc bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay
Hơn 1.500 trẻ mắc bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay

VOV.VN - Tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. 

Hơn 1.500 trẻ mắc bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay

Hơn 1.500 trẻ mắc bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay

VOV.VN - Tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. 

Tiền Giang: 1 ca tử vong do bệnh tay chân miệng
Tiền Giang: 1 ca tử vong do bệnh tay chân miệng

VOV.VN - Đó là một bé gái sinh năm 2003 ở ấp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè.

Tiền Giang: 1 ca tử vong do bệnh tay chân miệng

Tiền Giang: 1 ca tử vong do bệnh tay chân miệng

VOV.VN - Đó là một bé gái sinh năm 2003 ở ấp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè.