Cứu vớt an toàn ngư dân tàu QNg 98138

Tàu cá QNg 98138 bị hỏng đã được tàu của ngư dân Philippines cứu vớt, 12 ngư dân vẫn an toàn

Chiều tối ngày 8/3, 12 ngư dân trên tàu cá QNg 98138 của ông Nguyễn Văn Tâm, ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển Đông đã được tàu của ngư dân Philippines cứu vớt an toàn.

Như tin đã đưa, lúc 11h30’ trưa ngày 8/3, tàu cá QNg 98138 trong lúc đang đánh cá trên khu vực biển Đông đã đâm vào bãi đá ngầm và bị mắc cạn. Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên Phòng 304 - Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, Trung tâm cứu nạn hàng hải khu vực II đã thông báo tàu thuyền đang hoạt động trên biển ứng cứu.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo tình hình với Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị có công hàm gửi Bộ Ngoại giao Philippines để tiến hành các thủ tục đưa ngư dân về địa phương. Hiện tại, sức khỏe của 12 ngư dân trên tàu QNg 98138 vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, tàu cá cùng toàn bộ ngư lưới cụ đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Ông Trần Em, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh vẫn chỉ đạo Đồn Biên phòng 304 tiếp tục liên lạc với ngư dân của mình. Khi ngư dân trở về, tỉnh sẽ hỗ trợ theo quy định riêng. Huyện Đức Phổ sẽ làm việc với các Ngân hàng để giãn nợ cho ngư dân,  tạo điều kiện cho vay vốn để đóng mới tàu thuyền tiếp tục làm ăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên