Đá lớn chắn ngang, tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt tắc hoàn toàn

Một tảng đá lớn từ trên núi bất ngờ rơi xuống chắn ngang đường khiến rất nhiều phương tiện giao thông bị kẹt lại hai bên điểm xảy ra sự cố

Khoảng 19 giờ ngày 21/11, tại Km 52, đường Nha Trang - Đà Lạt (đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) một tảng đá lớn từ trên núi bất ngờ rơi xuống chắn ngang đường khiến rất nhiều phương tiện giao thông bị kẹt lại hai bên điểm xảy ra sự cố. 

Hiện trường tảng đá lớn chắn ngang đường gây ách tắc giao thông (ảnh Huy Toàn)
Hiện trường tảng đá lớn chắn ngang đường gây ách tắc giao thông (ảnh Huy Toàn/báo Khánh Hòa)

Theo ông Nguyễn Công Định - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, sau khi nhận được thông tin các lực lượng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, do tảng đá quá lớn nên trước mắt, lực lượng chức năng triển khai giải tỏa một bên đường để các phương tiện có thể qua lại. Còn việc phá tảng đá lớn phải chờ sáng 22/11 thực hiện việc nổ mìn phá đá mới giải phóng được.

Ông Trần Hòa Nam, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết, sự cố trên không gây thiệt hại về người và tài sản. Do đêm tối nên lực lượng chức năng chưa xác định được chính xác khối lượng tảng đá. UBND huyện Khánh Vĩnh sẽ tổ chức tiếp tế nước uống, đồ ăn cho các hành khách bị kẹt lại trên đường.

Để đề phòng khả năng đá tiếp tục rơi xuống đường, cơ quan chức năng khuyến cáo các ô tô, xe khách tạm thời chưa nên lưu thông qua tuyến đường này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên