Đà Nẵng: Lai dắt tàu cá bị nạn về bờ an toàn

Khi ở cách Đà Nẵng khoảng 50 hải lý, tàu cá ĐNa 90303 bị hỏng máy thả trôi, trên tàu có 10 ngư dân

Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết: 4h ngày 15/10, tàu cá ĐNa 90303 có 10 lao động bị hỏng máy thả trôi đã được tàu Biên phòng Đà Nẵng tổ chức lai kéo về bờ an toàn.

Ngày 13/10, khi ở cách Đà Nẵng khoảng 50 hải lý về hướng Đông - Đông Bắc, tàu cá ĐNa 90303 bị hỏng máy thả trôi. Đây là tàu của ông Nguyễn Văn Ánh (trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) có 10 ngư dân đang ở trên tàu.

Từ khi nhận được tín hiệu cấp cứu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố thường xuyên giữ liên lạc với tàu ĐNa 90303 để nắm thông tin, đồng thời liên lạc với các tàu của Đà Nẵng đang hoạt động gần tọa độ tàu bị nạn để yêu cầu trợ giúp tại chỗ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cũng điều động tàu BP.08.12.01, do Thượng úy Phạm Đình Tân làm thuyền trưởng, cùng 9 chiến sĩ đi cứu nạn và đã cứu thành công người và tàu DNa 90303./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu thành công 7 thuyền viên bị nạn trên biển
Cứu thành công 7 thuyền viên bị nạn trên biển

Dự kiến chiều 8/8, tàu Bình Thuận sẽ đưa các thuyền viên bị nạn về tới vùng biển Vũng Tàu.

Cứu thành công 7 thuyền viên bị nạn trên biển

Cứu thành công 7 thuyền viên bị nạn trên biển

Dự kiến chiều 8/8, tàu Bình Thuận sẽ đưa các thuyền viên bị nạn về tới vùng biển Vũng Tàu.

Quân y đảo Song Tử Tây cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim
Quân y đảo Song Tử Tây cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim

Bênh nhân Nguyễn Thanh Dũng được chuyển lên bệnh xá Song Tử Tây từ ngày 21/7, qua 1 thời gian điều trị, đã bình phục hoàn toàn.

Quân y đảo Song Tử Tây cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim

Quân y đảo Song Tử Tây cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim

Bênh nhân Nguyễn Thanh Dũng được chuyển lên bệnh xá Song Tử Tây từ ngày 21/7, qua 1 thời gian điều trị, đã bình phục hoàn toàn.