Đà Nẵng: Người dân ra đường chặn xe gây ô nhiễm

Những đoàn xe tải chở đất đá rồng rắn qua lại tuyến đường Hoàng Văn Thái, băm nát con đường, bụi đất mù mịt, trùm kín khu dân cư.

Nhiều năm nay, người dân ở khu vực mỏ đá Đà Sơn và dọc tuyến đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phải sống chung với khói bụi, tiếng ồn từ hoạt động khai thác, vận chuyển đất đá. Quá bức xúc, nhiều lần người dân dùng vật dụng ngăn đường, không cho phương tiện qua lại, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự.

Đường Hoàng Văn Thái, đoạn từ tổ 144 vào đến mỏ đá Đà Sơn dài hơn cây số hiện bị cày xới nham nhở. Hàng ngày, những đoàn xe tải chở đất đá rồng rắn qua lại băm nát con đường, bụi đất mù mịt, trùm kín khu dân cư.

Bà Trần Thị Là, khối phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu có nhà sát đường cho biết: hàng ngày dù đã đóng kín cửa  nhưng mọi dụng trong nhà từ: tủ, giường chiếu, ti vi, chén bát.. đều bị bụi bám dày đặc:

Không chịu nỗi cảnh khói bụi, nhiền lần bà con ở đây dùng các vật dụng: bàn ghế, xô chậu, thùng đựng bia.. bỏ xuống đường Hoàng Văn Thái, ngăn không cho phương tiện qua lại, gây cản trở giao thông và mất an ninh trật tự.

Ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, khu vực mỏ đá Đà Sơn hiện có 7 doanh nghiệp khai thác đá, mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện vận chuyển đá đi qua đường Hoàng Văn Thái.

Theo cam kết, các đơn vị này góp tiền, thuê Xí nghiệp môi trường Liên Chiểu xử lý tình trạng ô nhiễm. Theo đó, mỗi ngày Xí nghiệp môi trường Liên Chiểu tưới nước 4 lần để giảm bụi và mỗi tuần rửa sạch bùn đất trên đường một lần. Thời gian gần đây, các đơn vị khai thác không trả đủ tiền cho Xí nghiệp môi trường Liên Chiểu, nên đơn vị này chỉ tưới cầm chừng.

Ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam kiến nghị: “Chung tôi đề nghị thảm nhựa đoạn đường từ Hoàng Văn Thái đến tổ 409. Bên cạnh đó, cảnh sát giao nên thông thường xuyên chốt chặn xử lý nghiêm các xe chạy quá tốc độ”.

Theo quy định của UBND thành phố Đà Nẵng, các doanh nghiệp khai thác, vận chuyển đất đá trên địa bàn phải thực hiện tưới nước trên đường vận chuyển 6 lần/ngày để hạn chế bụi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khai thác đất đá lại cố tình làm ngơ.

Bà Huỳnh Thị Nga, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Quận Liên Chiểu đã mời các doanh nghiệp lên làm việc, họ cam kết đóng góp tiền thường xuyên mỗi  tháng, tùy theo công ty lớn nhỏ đủ số tiền để công ty môi trường đô  thị tưới đường, rửa đường hàng tuần. Chúng tôi sẽ theo rõi, nếu họ không làm đúng cam kết sẽ cho đóng cửa không được khai thác”.

Hoạt động của những chiếc xe ben, xe tải chở đất đá như những “hung thần” trên đường phố vì thường xuyên gây tai nạn và ô nhiễm  môi trường. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng ở thành phố Đà Nẵng sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên