Đã vớt được một số mảnh vỡ nhỏ nghi của máy bay Su 22 rơi ở Bình Thuận

VOV.VN - Các thợ lặn là đặc công và ngư dân mới vớt lên khỏi mặt nước một số bộ phận nhỏ của máy bay Su 22 ở dạng mảnh vỡ

Sáng sớm nay (18/4), các đặc công nước và thợ lặn đã vớt được một số bộ phận của một trong hai máy bay Su 22 rơi ở vùng biển đảo Phú Quý.

Một bộ phận mảnh vỡ của máy bay Su 22 được vớt lên

Thông tin cho phóng viên VOV qua điện thoại, từ hiện trường, một số cán bộ có trách nhiệm cho biết sáng sớm nay (18/4) công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tiếp tục được tiến hành ở quanh khu vực tọa độ 2 máy bay rơi xuống biển.

Máy bay lượn trên bầu trời phối hợp với các tàu của Hải quân vùng 4, Cảnh sát biển, Biên phòng Bình Thuận… ráo riết tìm kiếm.  

Trong đêm qua, các thợ lặn là đặc công và ngư dân mới vớt lên khỏi mặt nước một số bộ phận nhỏ của máy bay Su 22 ở dạng mảnh vỡ, nhưng chưa thể xác định đó là của máy bay nào.  

Cho đến 11h trưa nay, vật thể nghi là phần đuôi của máy bay Su 22 vẫn chưa được vớt lên. Lực lượng cứu hộ đang chờ một chiếc tàu chuyên dụng ra phối hợp trục vớt, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn.

Hiện vẫn chưa có tung tích của 2 phi công mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảo Phú Quý ngóng trông kết quả tìm kiếm 2 phi công máy bay Su 22
Đảo Phú Quý ngóng trông kết quả tìm kiếm 2 phi công máy bay Su 22

VOV.VN - Trên đảo Phú Quý, ai nghe tin hai máy bay bị rơi cũng rất buồn. Bà con luôn mong muốn 2 phi công sống sót trở về.

Đảo Phú Quý ngóng trông kết quả tìm kiếm 2 phi công máy bay Su 22

Đảo Phú Quý ngóng trông kết quả tìm kiếm 2 phi công máy bay Su 22

VOV.VN - Trên đảo Phú Quý, ai nghe tin hai máy bay bị rơi cũng rất buồn. Bà con luôn mong muốn 2 phi công sống sót trở về.

Vụ máy bay rơi Su 22:Thợ lặn khảo sát khu vực phát hiện một số mảnh vỡ
Vụ máy bay rơi Su 22:Thợ lặn khảo sát khu vực phát hiện một số mảnh vỡ

 Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trung tướng Võ Văn Tuấn đang trực tiếp chỉ đạo hiện trường cứu nạn máy bay Su 22.

Vụ máy bay rơi Su 22:Thợ lặn khảo sát khu vực phát hiện một số mảnh vỡ

Vụ máy bay rơi Su 22:Thợ lặn khảo sát khu vực phát hiện một số mảnh vỡ

 Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trung tướng Võ Văn Tuấn đang trực tiếp chỉ đạo hiện trường cứu nạn máy bay Su 22.

Chưa thể trục vớt vật thể nghi là phần đuôi của máy bay Su 22
Chưa thể trục vớt vật thể nghi là phần đuôi của máy bay Su 22

VOV.VN - Vật thể được phát hiện tại vĩ độ 10o36’18’’ độ Bắc, 108o21’18’’ độ Đông thuộc vùng biển Phú Quý, Bình Thuận

Chưa thể trục vớt vật thể nghi là phần đuôi của máy bay Su 22

Chưa thể trục vớt vật thể nghi là phần đuôi của máy bay Su 22

VOV.VN - Vật thể được phát hiện tại vĩ độ 10o36’18’’ độ Bắc, 108o21’18’’ độ Đông thuộc vùng biển Phú Quý, Bình Thuận

Thợ lặn và đặc công sẽ tìm kiếm máy bay Su 22 trong đêm
Thợ lặn và đặc công sẽ tìm kiếm máy bay Su 22 trong đêm

VOV.VN -Trong đêm nay các thợ lặn và lực lượng đặc công sẽ cùng các lực lượng khác tiếp tục triển khai tìm kiếm hai phi công cùng các máy bay bị mất tích.

Thợ lặn và đặc công sẽ tìm kiếm máy bay Su 22 trong đêm

Thợ lặn và đặc công sẽ tìm kiếm máy bay Su 22 trong đêm

VOV.VN -Trong đêm nay các thợ lặn và lực lượng đặc công sẽ cùng các lực lượng khác tiếp tục triển khai tìm kiếm hai phi công cùng các máy bay bị mất tích.