Đắc Lắc: Vẫn chưa tìm thấy 6 người mất tích vì mưa lũ

VOV.VN - Đáng thương tâm nhất là gia đình ông Đào Văn Lý, có 7 người, thì 6 người đi làm rẫy bị lũ cuốn.

Đến trưa nay (19/9), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 người  đang mắc kẹt trên đảo; đã đưa được thi thể nạn nhân bị mắc trên cây vào bờ; và tìm thấy 1 người khác đã chết. Công tác tìm kiếm, cứu hộ những người mất tích còn lại đang được các lực lượng chức năng và người dân tiếp tục triển khai.

Trong số 11 người mất tích, đáng thương tâm nhất là gia đình ông Đào Văn Lý, ở thôn 13, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, gia đình có 7 người, thì có đến 6 người đi làm rẫy bị lũ cuốn. 

Đến 11 giờ trưa nay, lực lượng cứu hộ  và những người dân tham gia tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy bà Lý Thị Pang và 2 người con mắc kẹt trên đảo giữa mênh mông nước lũ. Thoát chết, nhưng bà Lý Thị Pang và 2 người con dường như đã kiệt sức vì nhịn đói suốt hơn 2 ngày đêm. Và đau đớn hơn, chồng bà Pang đã chết vì lũ cuốn, thi thể đã được tìm thấy sáng nay, cách nơi làm rẫy khoảng 500 mét, mắc trong gốc cây bằng lăng.

Gia đình bà Pang còn có 2 người con  mất tích. Dìu mẹ con bà Pang trong nước mắt, bà Ksor H’Tuy, ở thôn Ya Rốc, xã Ya R’lơi, cũng là người dân bị lũ cô lập được cứu kịp thời trong những ngày trước nói:  “Tôi cũng 3 ngày không có cơm ăn, ở đây nước ngập, muốn về không có thuyền. Cảm ơn bộ đội đã cứu, đưa tôi về đây mới có gạo ăn, không có bộ đội thì tôi cũng chưa về được”.


Ba mẹ con bà Pang may mắn sống sót.(ảnh: Dân Việt)

Hiện tại trời vẫn tiếp tục mưa, nước sông Ea H’leo đổ về vẫn chưa giảm nên công tác tìm kiếm, cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, suốt 2 ngày qua, lực lượng công an, bộ đội địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện như ca nô, thuyền và xe cộ tham gia cứu hộ.

Trong sáng nay, lực lượng công an đã quyết định vượt dòng lũ chảy xiết để tiếp cận thi thể người chết mắc trên cây và đưa vào bờ. Thi thể này hiện đã xác định được danh tính là bà Hầu Thị Mậu, ở thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp. Chồng bà Mậu là Đào Văn Dinh vẫn đang mất tích.

Tham gia cùng các lực lượng tìm kiếm và trục vớt các nạn nhân, anh Nguyễn Văn Vương, ở thôn 6, xã Ya R’lơi, huyện Ea Súp cho biết:  “Tôi đi theo đoàn công an, cứu được 3 người đang sống, tình trạng của họ rất yếu...”

 Như vậy, đến thời điểm này, vẫn còn có 6 người mất tích trong vụ lũ cuốn diễn ra tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc. 6 người mất tích này gồm: Đào Thị Pềnh, Đào Thị Thúy (con gái bà Pang); Đào Văn Dinh; Lý Thị Dy và 2 mẹ con là Dương Thị Hoa và Đào Văn Giang, cùng trú tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp.

Hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ đang được các lực lượng chức năng và người dân tiếp tục triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai: Một người bị lũ cuốn mất tích
Lào Cai: Một người bị lũ cuốn mất tích

VOV.VN -Ông Nguyễn Quang Tuấn xuống giúp một người bị kẹt giữa suối, không may bị cuốn trôi cả người và xe.

Lào Cai: Một người bị lũ cuốn mất tích

Lào Cai: Một người bị lũ cuốn mất tích

VOV.VN -Ông Nguyễn Quang Tuấn xuống giúp một người bị kẹt giữa suối, không may bị cuốn trôi cả người và xe.

Mưa lũ cuốn trôi 12 người tại Đắc Lắc
Mưa lũ cuốn trôi 12 người tại Đắc Lắc

VOV.VN-Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 1 người, 11 người còn lại vẫn mất tích.

Mưa lũ cuốn trôi 12 người tại Đắc Lắc

Mưa lũ cuốn trôi 12 người tại Đắc Lắc

VOV.VN-Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 1 người, 11 người còn lại vẫn mất tích.

Sơn La: Một người dân suýt chết vì bị lũ cuốn
Sơn La: Một người dân suýt chết vì bị lũ cuốn

VOV.VN -Người dân này đang đi qua suối thì bị lũ lớn bất ngờ ập về cuốn trôi.

Sơn La: Một người dân suýt chết vì bị lũ cuốn

Sơn La: Một người dân suýt chết vì bị lũ cuốn

VOV.VN -Người dân này đang đi qua suối thì bị lũ lớn bất ngờ ập về cuốn trôi.

Đi dã ngoại, hai sinh viên bị lũ cuốn trôi
Đi dã ngoại, hai sinh viên bị lũ cuốn trôi

VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 22/7, tại khu vực Suối Hàn thuộc địa bàn thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, Phú Yên.

Đi dã ngoại, hai sinh viên bị lũ cuốn trôi

Đi dã ngoại, hai sinh viên bị lũ cuốn trôi

VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 22/7, tại khu vực Suối Hàn thuộc địa bàn thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, Phú Yên.

Tìm thấy thi thể Phó Giám đốc thủy điện bị lũ cuốn
Tìm thấy thi thể Phó Giám đốc thủy điện bị lũ cuốn

VOV.VN -Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách chỗ bị cuốn trôi khoảng 1.500 m

Tìm thấy thi thể Phó Giám đốc thủy điện bị lũ cuốn

Tìm thấy thi thể Phó Giám đốc thủy điện bị lũ cuốn

VOV.VN -Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách chỗ bị cuốn trôi khoảng 1.500 m

Điện Biên: 1 người chết, 2 người bị thương do lũ cuốn
Điện Biên: 1 người chết, 2 người bị thương do lũ cuốn

VOV.VN -Các trường hợp này đều do trên đường đi nương hoặc chăn bò vẫn chủ quan lội qua suối khi nước lũ dâng cao.

Điện Biên: 1 người chết, 2 người bị thương do lũ cuốn

Điện Biên: 1 người chết, 2 người bị thương do lũ cuốn

VOV.VN -Các trường hợp này đều do trên đường đi nương hoặc chăn bò vẫn chủ quan lội qua suối khi nước lũ dâng cao.

Tìm thấy 2 thi thể công nhân bị lũ cuốn ở Quảng Ninh
Tìm thấy 2 thi thể công nhân bị lũ cuốn ở Quảng Ninh

VOV.VN -Thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ tai nạn là anh Hồ Ngọc Tới đã được tìm thấy sáng 4/8.

Tìm thấy 2 thi thể công nhân bị lũ cuốn ở Quảng Ninh

Tìm thấy 2 thi thể công nhân bị lũ cuốn ở Quảng Ninh

VOV.VN -Thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ tai nạn là anh Hồ Ngọc Tới đã được tìm thấy sáng 4/8.