Đắk Lắk: Voi rừng xuất hiện phá đổ nhiều cột mốc tỉnh lộ 16

Đêm mồng 1 và rạng sáng 2/9, đàn voi rừng gồm 32 con đã xuất hiện tại tiểu khu 418, thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk.  

Một số cán bộ Trạm kiểm lâm số 8 (Vườn quốc gia Yok Đôn) cho biết, trong đàn này, ngoài những voi trưởng thành, còn có một số voi con.

Dọc hai bên Tỉnh lộ 16, từ Km 7 đến Km 23, hiện có rất nhiều dấu chân voi. Ở những vị trí voi xuất hiện, nhiều cột mốc chỉ dẫn của tỉnh lộ 16 đã bị đàn voi quật đổ. Trong tháng 8, hơn 1,5 ha sắn, ngô của bà con xã Ia R’vê, huyện Ea Súp cũng bị đàn voi này phá hoại.

Dấu chân voi và một cột mốc km tỉnh lộ 16 bị quật đổ

Về việc bảo vệ an toàn cho đàn voi, anh Nguyễn Huy Hải, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 8, Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết: “Địa bàn vườn quốc gia là rừng rộng, thức ăn của voi dồi dào phong phú. Khi chúng tôi đi tuần tra đã phát hiện bầy voi chỉ cách từ 10-15m. Chúng tôi đã báo cáo cấp trên, lãnh đạo vườn và lãnh đạo hạt. Chủ trương của lãnh đạo vườn là phải bảo tồn đàn voi, làm sao để tránh gây hại cho voi. Anh em cũng đã tổ chức gặp bà con gần đây để tuyên truyền bảo vệ, bảo tồn đàn voi này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên