Đảm bảo không để ùn ứ hành khách, tắc đường sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN -Công ty cổ phần Bến xe TP Cần Thơ huy động gần 900 lượt phương tiện vận chuyển trong suốt ngày và đêm nay đảm bảo không có hành khách nào phải nghỉ lại

Công ty Cổ phần Bến xe TP. Cần Thơ cho biết  hôm nay mùng 5 Tết, ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Ất Mùi, lượng hành khách trở về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác gia tăng đột biến. Do vậy ngoài lượng xe khách của nhiều hãng xe đăng ký vận chuyển hàng ngày, Bến xe đã tăng cường thêm 150 xe khách dự phòng  phục vụ vận chuyển, cố gắng không để một hành khách nào nghỉ lại qua đêm tại Cần Thơ do không có phương tiện xe khách lưu thông.

Theo Công ty Cổ phần Bến xe TP. Cần Thơ hôm nay có khoảng 17.000 – 18.000 lượt hành khách trung chuyển lưu thông qua bến xe Cần Thơ về các tỉnh, thành phố. Để giải quyết  dứt điểm lượng hành khách này, Công ty đã huy động từ 850-900 lượt phương tiện vận chuyển liên tục trong suốt ngày, đêm hôm nay. Do vậy đến chiều hôm nay không xảy ra tình trạng ùn ứ hành khách tại bến xe. 

Anh Lý Anh Tuấn, Giám đốc Công ty xe khách Vũ Linh cho biết ngoài 30 xe khách vận hành tuyến cố định, công ty còn dự phòng thêm 5 xe khác để phục vụ hết lượng hành khách tồn đọng. 

“Công ty chúng tôi vẫn duy trì tăng cường xe để đảm bảo cho khách hàng từ các nơi như ở Cà Mau đến các tỉnh ĐBSCL tập trung về đi làm trong những ngày nghỉ Tết. Chúng tôi duy trì 10 xe để tăng cường và 20 xe  để rước khách chính, đảm bảo cho hành khách đi làm đúng ngày Mùng 6. Theo quy định, giá vé không được tăng quá 40%, tuy nhiên giá vé của công ty chúng tôi chỉ có 150.000 đồng/vé, so với các hãng khác vẫn thấp hơn”, ông Tuấn cho biết thêm.

Cảnh sát giao thông Tiền Giang đang điều tiết giao thông tại ngã tư Lương Phú, huyện Châu Thành
Tại Tiền Giang, chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong ngày mùng 5 Tết, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán, trên 100 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt, cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Tiền Giang), thanh tra Giao thông (Sở Giao thông vận tải) và cảnh sát giao thông các huyện, thành, thị trong tỉnh Tiền Giang túc trực tại các “điểm nóng” trên các tuyến Quốc lộ 1, quốc lộ 60 để điều hòa giao thông.

Vì là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết nên người dân từ các tỉnh miền Tây đổ về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông để làm việc sau tết, dẫn đến lượng phương tiện tăng đột biến.

Nhờ công tác phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nên tại các “điểm nóng” như: cầu Phú Nhuận (huyện Cai Lậy), ngã tư thị trấn Cai Lậy, cầu Cai Lậy (thị xã Cai Lậy), cầu Xéo (huyện Cái Bè) và ngã tư Lương Phú (huyện Châu Thành) ngày hôm nay chỉ xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ trong thời gian ngắn.

Đại tá Trần Hoài Bảo, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt, (Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết thêm: “Triển khai theo phương án trên quốc lộ 1, quốc lộ 60, khoảng 90-100 lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh, huyện và yêu cầu thanh tra giao thông ra hỗ trợ đến chiều để đảm bảo giao thông trên quốc lộ 1 và quốc lộ 60. Cảnh sát giao thông chủ động thông báo các đơn vị phối hợp xử lý tình huống trong ngày mùng 5 này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang: Ùn ứ giao thông kéo dài trên Quốc lộ 1
Tiền Giang: Ùn ứ giao thông kéo dài trên Quốc lộ 1

VOV.VN - Trên Quốc lộ 1 đoạn tỉnh Tiền Giang, người và phương tiện lưu thông tăng đột biến.

Tiền Giang: Ùn ứ giao thông kéo dài trên Quốc lộ 1

Tiền Giang: Ùn ứ giao thông kéo dài trên Quốc lộ 1

VOV.VN - Trên Quốc lộ 1 đoạn tỉnh Tiền Giang, người và phương tiện lưu thông tăng đột biến.

Dòng người đổ về thành phố lớn, giá vé tăng cao
Dòng người đổ về thành phố lớn, giá vé tăng cao

VOV.VN -Hàng ngàn người người lao động và sinh viên ở các tỉnh quay trở lại thành phố làm việc và học tập.

Dòng người đổ về thành phố lớn, giá vé tăng cao

Dòng người đổ về thành phố lớn, giá vé tăng cao

VOV.VN -Hàng ngàn người người lao động và sinh viên ở các tỉnh quay trở lại thành phố làm việc và học tập.