Bình Thuận:

Dân vây UBND xã yêu cầu làm rõ các đối tượng nghi bắt cóc học sinh

VOV.VN - Đến 22h tối 26/9, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ thông tin bắt cóc 3 học sinh tại xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, cả ngàn người dân hiếu kỳ lẫn quá khích đã tụ tập về trụ sở xã Hồng Thái để xem và yêu cầu công an địa phương giải quyết vụ việc liên quan đến một nhóm đối tượng được cho là có ý định bắt cóc học sinh.

Đám đông la ó, gây náo loạn trụ sở xã Hồng Thái, làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A - đoạn qua huyện Bắc Bình trong nhiều giờ đồng hồ.


Người dân địa phương vây quanh chiếc xe chở nhóm 4 người bị nghi là dụ dỗ bắt cóc học sinh tại xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Công an tỉnh Bình Thuận buộc phải điều lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an địa phương để giải tán đám đông, điều tiết giao thông trên Quốc lộ 1A. Đại tá Phạm Thật (Phó Giám đốc Công an tỉnh) và Đại tá Nguyễn Đắc Minh (Trưởng Phòng điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh) trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, xử lý vụ việc.

Báo cáo trước đại diện Công an tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo huyện Bắc Bình, ông Nguyễn Văn Huê - Trưởng Công an xã Hồng Thái cho biết vụ việc xảy ra sau khi một số người dân đột nhiên loan tin có 3 học sinh của Trường Trung học cơ sở Bắc Bình 3 bị bắt cóc. Qua xác minh, Công an xã nắm được: Giữa trưa, 3 em học sinh này đang đi trên đường thì có chiếc ô tô màu trắng mang biển số 51A-79772 chở 4 thanh niên ngừng lại. Những người ngồi trên xe ngoắc tay, gọi các em đến và muốn hỏi điều gì đó. Các em sợ hãi, liền bỏ chạy, rồi la lên “Bắt cóc”. Chiếc xe rú ga nhanh. Thấy vậy, người dân bên đường cũng tri hô đuổi theo. Nhận được tin báo, Công an xã cũng tổ chức lực lượng truy tìm chiếc xe màu trắng chở những người lạ mặt.

Đến khu vực vườn thanh long của ông Ba Tình ở thôn Thái An, thấy chiếc xe đang dừng, công an xã yêu cầu xuất trình giấy tờ thì được biết nhóm người này gồm: Guo Li (sinh năm 1980, quốc tịch Trung Quốc), Liu Yanwu (sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc), Vương Ngọc Nữ (sinh năm 1980, trú tại TP.HCM) và Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1989, trú tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). Những người này nói với Công an xã là họ đang đi tìm mối hàng để mua thanh long. Công an xã đã yêu cầu đến Công an xã Hồng Thái cung cấp rõ thông tin. Lúc này một số người quá khích đòi hành hung 4 người ngồi trên xe vì cho rằng đó là nhóm chuyên đi bắt cóc trẻ em. Thấy tình hình nguy cấp, Công an xã đã báo cáo sự việc lên Công an huyện.

Suốt buổi chiều, rất đông người dân xã Hồng Thái và 2 xã lân cận (Phan Thanh, Lương Sơn) kéo đến bao vây trụ sở xã Hồng Thái. Một số đối tượng quá khích (chưa rõ tên tuổi và địa chỉ) đã đập phá chiếc xe Innova và đòi hành hung những người ngồi trên xe. Lúc này, đám đông tụ tập ở trụ sở xã Hồng Thái tràn ra cả Quốc lộ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Lực lượng Công an huyện Bắc Bình và Công an tỉnh Bình Thuận cũng có mặt kịp thời để can ngăn những người có hành động quá khích.

Sau khi nắm thông tin sơ bộ, Công an huyện Bắc Bình cho chở 4 người bị nghi là bắt cóc học sinh về Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Theo thông tin ban đầu, tại Công an tỉnh những người này cũng khai nhận là họ đến huyện Bắc Bình để khảo sát địa bàn thu mua thanh long xuất khẩu. Đang trên đường đi thì xảy ra sự việc nêu trên.

Sau khi tình trạng tụ tập đông người ở xã Hồng Thái được vãn hồi, tối cùng  ngày, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục cử lực lượng Cảnh sát điều tra và lực lượng An ninh từ tỉnh về phối hợp với Công an địa phương mở rộng điều tra vụ việc, lấy lời khai từ nhiều phía.

Theo Đại tá Nguyễn Đắc Minh (Trưởng Phòng điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh), cơ quan điều tra đang tiếp tục xác định “chuyện dụ  dỗ bắt cóc 3 em học sinh của Trường Trung học cơ sở Bắc Bình 3” là có thật hay không, cũng như điều tra thêm động cơ của những nhóm người quá khích gây náo loạn tại trụ sở làm việc của xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình./.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại hiện trường xảy ra vụ việc:


Kính sau của chiếc Innova 51A-79772 bị đập nát.

Bánh xe bị đâm xẹp.

Việc tụ tập đông người ảnh hưởng đến tuyến Quốc lộ 1A qua huyện Bắc Bình.

Giấy tờ của 4 người bị nghi ngờ là đối tượng bắt cóc học sinh tại huyện Bắc Bình.

Ông Nguyễn Văn Huê - Trưởng Công an xã Hồng Thái đang báo cáo về vụ việc xảy ra ở địa phương vào chiều 26/9.

Đại diện Công an tỉnh, Lãnh đạo huyện ủy Bắc Bình, Công an huyện Bắc Bình đang nghe Công an xã báo cáo về vụ việc.

Đại tá Nguyễn Đắc Minh (Trưởng Phòng điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận) nói phải lấy lời khai từ nhiều phía mới có thể làm rõ vụ việc.

Công an huyện Bắc Bình kêu gọi người dân hiếu kỳ trở về, không nên tụ tập đông người tại trụ sở xã Hồng Thái.

Đến tối chỉ còn vài người lai vãng trước trụ sở xã Hồng Thái để nghe ngóng thông tin.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành trình giải cứu nữ sinh bị bắt cóc giữa đêm khuya
Hành trình giải cứu nữ sinh bị bắt cóc giữa đêm khuya

VOV.VN - Vừa hoàn thành 2 môn đầu tiên trong kỳ thi thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh H. (SN 1996) trú tại xã Quỳnh Hưng mất tích một cách bí ẩn. 

Hành trình giải cứu nữ sinh bị bắt cóc giữa đêm khuya

Hành trình giải cứu nữ sinh bị bắt cóc giữa đêm khuya

VOV.VN - Vừa hoàn thành 2 môn đầu tiên trong kỳ thi thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh H. (SN 1996) trú tại xã Quỳnh Hưng mất tích một cách bí ẩn. 

Cho bạn ngủ nhờ, bị bắt cóc con trai 2 tháng tuổi
Cho bạn ngủ nhờ, bị bắt cóc con trai 2 tháng tuổi

6h sáng 4/9 Linh đã lén vào phòng ngủ của chị Hoa ẵm bé Huỳnh Trần Thế Trung mới hơn 2 tháng tuổi.

Cho bạn ngủ nhờ, bị bắt cóc con trai 2 tháng tuổi

Cho bạn ngủ nhờ, bị bắt cóc con trai 2 tháng tuổi

6h sáng 4/9 Linh đã lén vào phòng ngủ của chị Hoa ẵm bé Huỳnh Trần Thế Trung mới hơn 2 tháng tuổi.

Hà Nội: Truy tìm kẻ tung clip thất thiệt về vụ bắt cóc con tin
Hà Nội: Truy tìm kẻ tung clip thất thiệt về vụ bắt cóc con tin

Động cơ của đối tượng là cướp tài sản. Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, một clip thất thiệt lan truyền trên mạng internet khiến dư luận hoang mang. 

Hà Nội: Truy tìm kẻ tung clip thất thiệt về vụ bắt cóc con tin

Hà Nội: Truy tìm kẻ tung clip thất thiệt về vụ bắt cóc con tin

Động cơ của đối tượng là cướp tài sản. Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, một clip thất thiệt lan truyền trên mạng internet khiến dư luận hoang mang. 

Đi sửa điện thoại, một bé gái 16 tuổi bị bắt cóc
Đi sửa điện thoại, một bé gái 16 tuổi bị bắt cóc

Sau nhiều lần không liên lạc được, con gái của vợ chồng ông Nở gọi điện về báo bị bắt cóc khiến cả gia đình chìm trong lo âu, sợ hãi...

Đi sửa điện thoại, một bé gái 16 tuổi bị bắt cóc

Đi sửa điện thoại, một bé gái 16 tuổi bị bắt cóc

Sau nhiều lần không liên lạc được, con gái của vợ chồng ông Nở gọi điện về báo bị bắt cóc khiến cả gia đình chìm trong lo âu, sợ hãi...

Côn đô kề dao bắt cóc con tin, ra “tối hậu thư” với công an
Côn đô kề dao bắt cóc con tin, ra “tối hậu thư” với công an

TP - Vào lúc 10 giờ 45 ngày 13/9, công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã khống chế thành công tên Nguyễn Khắc Long, SN 1988 trú tại Nam Sơn, Kiến An (Hải Phòng) dùng dao bầu bắt cóc con tin rồi vào công an phường đòi taxi để về quê.

Côn đô kề dao bắt cóc con tin, ra “tối hậu thư” với công an

Côn đô kề dao bắt cóc con tin, ra “tối hậu thư” với công an

TP - Vào lúc 10 giờ 45 ngày 13/9, công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã khống chế thành công tên Nguyễn Khắc Long, SN 1988 trú tại Nam Sơn, Kiến An (Hải Phòng) dùng dao bầu bắt cóc con tin rồi vào công an phường đòi taxi để về quê.

Kẻ bắt cóc con tin ở tập thể Thanh Xuân Bắc bị khởi tố về 3 tội danh
Kẻ bắt cóc con tin ở tập thể Thanh Xuân Bắc bị khởi tố về 3 tội danh

Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Trần Thanh Bình về 3 tội danh cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Kẻ bắt cóc con tin ở tập thể Thanh Xuân Bắc bị khởi tố về 3 tội danh

Kẻ bắt cóc con tin ở tập thể Thanh Xuân Bắc bị khởi tố về 3 tội danh

Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Trần Thanh Bình về 3 tội danh cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Ba người Việt ở Thái Lan bắt cóc tống tiền, chặt ngón tay đồng hương
Ba người Việt ở Thái Lan bắt cóc tống tiền, chặt ngón tay đồng hương

3 nghi phạm là Nguyen Tan Hai, 27 tuổi và 2 người còn lại không rõ họ, chỉ được gọi là Long và Niam (có thể là Nam), đều 28 tuổi.

Ba người Việt ở Thái Lan bắt cóc tống tiền, chặt ngón tay đồng hương

Ba người Việt ở Thái Lan bắt cóc tống tiền, chặt ngón tay đồng hương

3 nghi phạm là Nguyen Tan Hai, 27 tuổi và 2 người còn lại không rõ họ, chỉ được gọi là Long và Niam (có thể là Nam), đều 28 tuổi.

Phong tỏa đường truy tìm tung tích trẻ bị bắt cóc
Phong tỏa đường truy tìm tung tích trẻ bị bắt cóc

VOV.VN -Dụ dỗ đưa bé trai lên xe máy để bắt cóc, nhưng hung thủ phải tháo chạy vì có quá nhiều lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa đường...

Phong tỏa đường truy tìm tung tích trẻ bị bắt cóc

Phong tỏa đường truy tìm tung tích trẻ bị bắt cóc

VOV.VN -Dụ dỗ đưa bé trai lên xe máy để bắt cóc, nhưng hung thủ phải tháo chạy vì có quá nhiều lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa đường...

Nghi án một nữ sinh bị bắt cóc
Nghi án một nữ sinh bị bắt cóc

VOV.VN - Sau 1 ngày mất tích, nữ sinh đã điện thoại về gia đình cho biết đang bị một phụ nữ bắt cóc.

Nghi án một nữ sinh bị bắt cóc

Nghi án một nữ sinh bị bắt cóc

VOV.VN - Sau 1 ngày mất tích, nữ sinh đã điện thoại về gia đình cho biết đang bị một phụ nữ bắt cóc.

 “Con nghiện” bắt cóc cháu gái ruột để tống tiền
“Con nghiện” bắt cóc cháu gái ruột để tống tiền

VOV.VN - Đối tượng bắt cóc cháu gái 9 tháng tuổi là con của chị ruột mình rồi gọi điện buộc người nhà phải nộp 25 triệu đồng

 “Con nghiện” bắt cóc cháu gái ruột để tống tiền

“Con nghiện” bắt cóc cháu gái ruột để tống tiền

VOV.VN - Đối tượng bắt cóc cháu gái 9 tháng tuổi là con của chị ruột mình rồi gọi điện buộc người nhà phải nộp 25 triệu đồng