Dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hoá đậm nét cổ truyền và ý nghĩa tâm linh.  

Sáng 17/9 (tức ngày 20 tháng Tám âm lịch), tại Đền Thiên Trường, khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần (tỉnh Nam Định), đông đảo cán bộ, nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương tới dâng hương tưởng nhớ các vị vua Trần và tham dự Lễ hội kỷ niệm 711 năm ngày mất của vị Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Buổi lễ diễn ra với phần lễ và phần hội.

Theo Ban tổ chức Lễ hội, ước tính trung bình mỗi ngày có từ 2.000-3.000 người thuộc nhiều tỉnh, thành phố về dâng hương các vua Trần và vị Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Hoạt động văn hóa mang đậm nét cổ truyền và ý nghĩa tâm linh này được tỉnh Nam Định tổ chức hàng năm để tưởng nhớ công lao của các vị vua Trần và Đức Thánh Trần.

Trong dịp Lễ hội năm nay, diễn ra triển lãm ảnh Du lịch Nam Định, chương trình nghệ thuật "Đức thánh Trần-Hào khí Đông A", chương trình múa rối nước ở hồ nước trước đền Trần.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên