Đề phòng thời tiết xấu ở khu vực Trường Sa, Hoàng Sa

(VOV) -Có khả năng khi áp thấp nhiệt đới tiến đến sát quần đảo Trường Sa sẽ mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam quần đảo Trường Sa xuất hiện gió mạnh, mưa rào và dông có khả năng mạnh lên thành bão.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương về những thông tin cụ thể.

PV: Xin ông cho biết diễn biến của đợt áp thấp này và nó có ảnh hưởng như thế nào?

Ông Bùi Minh Tăng: Hiện nay, ở khu vực miền Nam Philippines đang tồn tại một vùng áp thấp nhiệt đới, vào lúc 7h sáng nay (20/2), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,8 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Xu – Lu (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Vị trí của áp thấp lúc 14h40 (Ảnh: TTDBKTTV)

Theo dự báo trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và còn có khả năng mạnh thêm. Có khả năng khi áp thấp nhiệt đới này đi đến sát quần đảo Trường Sa, nó có thể mạnh lên thành bão. Tuy nhiên, đây là cơn bão yếu chứ không phải bão mạnh.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới sắp thành bão nên trong những ngày tới, ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Trường Sa) sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, cho tới cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 và biển động mạnh; đồng thời cũng do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh đang tràn xuống mạnh biển Đông.

PV: Ông có cảnh báo gì đối với những khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt áp thấp này?

Ông Bùi Minh Tăng: Do ảnh hưởng của áp thấp, các tàu thuyền hoạt động trên khu vực Nam biển Đông, bao gồm các tàu thuyền hoạt động ở đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa vẫn cảnh giác đề phòng thời tiết diễn biến xấu xảy ra.

Người dân cần thường xuyên theo dõi tình hình dự báo thời tiết biển, để có thể chủ động phòng tránh những ảnh hưởng xấu của vùng áp thấp.

Còn trên đất liền, bão áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến, tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu của vùng áp thấp này, bắt đầu từ ngày 22/2 cho đến cuối tuần, ở ven biển Trung bộ và Nam Bộ xuất hiện đợt mưa trái mùa, rải rác có nơi mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-100mm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

(VOV) -Từ chiều tối và đêm 20/2, vùng biển phía Đông Nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

(VOV) -Từ chiều tối và đêm 20/2, vùng biển phía Đông Nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.