Đêm nay, Hà Nội được cấp nước trở lại

Tổng Công ty Vinaconex sắp tới sẽ xây bể chứa 120.000m3 đủ cấp nước cho khu vực Tây, Tây Nam Hà Nội trong 3-4 ngày.

Tại cuộc họp báo, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nước sạch một lần nữa khẳng định, sau khi khắc phục xong sự cố đã bơm nước trở lại lúc 11h ngày 7/2. Đến chiều 8/2, toàn bộ khu vực Tây Nam TP Hà Nội đã được cấp nước trở lại bình thường. Đêm nay khu vực cuối nguồn sẽ được cấp nước đầy đủ, ổn định.

Tuy nhiên chiều nay, một số khu vực có vị trí cao, cuối nguồn như phố Bùi Xương Trạch, Định Công… nước chưa tới hoặc chảy yếu.

Mất nước nhiều ngày, chị em nội trợ phải đi xin nước sạch về sử dụng (Ảnh: VNE)

Ông Bạch Văn Cường - Phó Tổng giám đốc Công ty Viwaco giải thích: “Ngay một lúc không thể nâng cao áp lực do điểm vỡ vừa sửa chữa xong. Đồng thời khách hàng đều có bể ngầm nên một số khu vực dân cư ở khu vực cao chưa có nước. Nhưng cơ bản chiều nay chúng tôi đã khắc phục được 99% cấp nước. Hy vọng đêm nay nước được cấp trở lại bình thường”.

Công ty Viwaco đã xin lỗi tới khách hàng vì sự cố hy hữu và bất khả kháng khi đường ống nước bị vỡ ảnh hướng tới cuộc sống sinh hoạt của khoảng 40.000 hộ dân khu vực Thanh Xuân và Hoàng Mai, Kim Giang.

Về nguyên nhân vỡ đường ống nước, ông Nguyễn Anh Việt - Tổng Giám đốc Công ty Viwaco cho biết, đây là sự cố hy hữu do đường ống dài, chạy trên nền địa chất khác nhau, lún đất nên dân tới sự cố vỡ đường ống. Thứ hai nữa là do đường ống chạy song song với Láng Hòa Lạc nên áp lực của nền đường gây nứt ống.

Tổng Công ty Vinaconex sắp tới sẽ xây bể chứa 120.000m3 đủ cấp nước cho khu vực Tây, Tây Nam Hà Nội trong 3-4 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên