Đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh

(VOV) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm nay Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương ngày 5/4 cho biết, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo khoảng tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm nay có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ gần sáng và ngày mai (6/4) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động.

Dự báo các vùng trên cả nước ngày và đêm 5/4 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, trời nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22o C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi 37 - 39oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, vùng núi 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, riêng khu Đông Bắc 26 - 28oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gần sáng ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi 38 - 39oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, phía bắc 35 - 37oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37oC

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 3 – 4. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Bắc có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh
Miền Bắc có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh

(VOV) -Hôm nay (20/3), miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh gây mưa nhỏ rải rác toàn miền.

Miền Bắc có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh

Miền Bắc có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh

(VOV) -Hôm nay (20/3), miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh gây mưa nhỏ rải rác toàn miền.

Chiều tối nay, không khí lạnh tăng cường các tỉnh miền Bắc
Chiều tối nay, không khí lạnh tăng cường các tỉnh miền Bắc

(VOV) -Gần sáng và ngày 27/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía đông Bắc Bộ

Chiều tối nay, không khí lạnh tăng cường các tỉnh miền Bắc

Chiều tối nay, không khí lạnh tăng cường các tỉnh miền Bắc

(VOV) -Gần sáng và ngày 27/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía đông Bắc Bộ

Không khí lạnh ảnh hưởng gây mưa  rào và dông
Không khí lạnh ảnh hưởng gây mưa rào và dông

(VOV) -Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động

Không khí lạnh ảnh hưởng gây mưa  rào và dông

Không khí lạnh ảnh hưởng gây mưa rào và dông

(VOV) -Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động