Dẹp các "chợ cóc" ở khu vực chân cầu Thăng Long

(VOV) -Thời gian qua, nơi giáp ranh giữa 2 xã Xuân Đỉnh và Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội đã trở thành nơi buôn bán thực phẩm trái phép.

Trước đây, các nhóm bán thịt dạo thường xuất hiện ở khu vực chân cầu Thăng Long từ 11h trưa đến khoảng 14h hàng ngày. Đây là nơi tiêu thụ hàng tồn từ buổi sáng ở các chợ gần đó. Mặt hàng được bán nhiều nhất ở đây là thịt lợn, gà, bò với giá cực rẻ chỉ bằng 1/2 hoặc 2/3 so với phiên chợ buổi sáng. Người bán thường ngồi ngay trên xe hoặc để hàng trong những chiếc rổ nhỏ, trên chiếc bao tải để dễ di chuyển, trốn tránh lực lượng chức năng…

Bày bán thịt ngay sát mặt đường (Ảnh: VTC News)

Việc hình thành chợ cóc dưới chân cầu Thăng Long gây cản trở an toàn giao thông cũng như mất vệ sinh an toàn thực phẩm quanh khu vực này. Nhiều lần lực lượng chức năng đã tổ chức các đợt xử lý nhưng do chưa có sự phối hợp thống nhất của hai xã Đông Ngạc và Xuân Đỉnh nên chưa giải quyết được triệt để.

Từ ngày 15/4/2013, UBND huyện Từ Liêm giao cho xã Đông Ngạc xử lý thì hơn nửa tháng qua, tình trạng bán hàng dưới chân cầu Thăng Long đã không còn.

Bà Trịnh Thị Hồng, một người dân ở khu vực này cho biết: “Chợ này từ trước đến nay vẫn họp ở đây nhưng nay chấm dứt rồi, không có người nào cả. Trưa nào chị em bán thịt đều phải vượt sang bên bờ Bắc chứ không bán ở đây nữa”.

Để dẹp bỏ được tình trạng buôn bán thực phẩm kém chất lượng dưới chân cầu Thăng Long, ông Nguyễn Văn Hào, Phó trưởng Công an xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm cho biết: Sau khi có chỉ đạo của UBND huyện Từ Liêm, xã Đông Ngạc triển khai nhiều biện pháp để xóa tụ điểm chợ cóc ở đây. Những ngày đầu tập trung tuyên truyền, nhắc nhở nguời dân và người mua bán. Sau đó kiên quyết bắt giữ, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Sau khoảng 20 ngày triển khai đến nay đã không còn hiện tượng họp chợ tự phát ở đây nữa./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội không dẹp nổi chợ cóc
Hà Nội không dẹp nổi chợ cóc

(VOV) -Dù nhiều lần cơ quan chức năng ra quân dẹp bỏ nhưng hiện trạng chợ cóc tại Hà Nội bùng phát ngày càng nhiều.

Hà Nội không dẹp nổi chợ cóc

Hà Nội không dẹp nổi chợ cóc

(VOV) -Dù nhiều lần cơ quan chức năng ra quân dẹp bỏ nhưng hiện trạng chợ cóc tại Hà Nội bùng phát ngày càng nhiều.

Cầu Long Biên hay “chợ cóc”?
Cầu Long Biên hay “chợ cóc”?

Buổi chiều, những chiếc xe đạp thồ chất đầy hoa quả, rau xanh...được dựng thành hàng trên mặt cầu. Hoạt động mua bán diễn ra...

Cầu Long Biên hay “chợ cóc”?

Cầu Long Biên hay “chợ cóc”?

Buổi chiều, những chiếc xe đạp thồ chất đầy hoa quả, rau xanh...được dựng thành hàng trên mặt cầu. Hoạt động mua bán diễn ra...

Phát hiện xe khách chở 400kg thịt lợn sữa thối rữa
Phát hiện xe khách chở 400kg thịt lợn sữa thối rữa

Tài xế khai nhận đã nhận chở các thùng hàng trên từ từ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam vào tập kết tại Bến xe miền Đông, TP HCM.

Phát hiện xe khách chở 400kg thịt lợn sữa thối rữa

Phát hiện xe khách chở 400kg thịt lợn sữa thối rữa

Tài xế khai nhận đã nhận chở các thùng hàng trên từ từ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam vào tập kết tại Bến xe miền Đông, TP HCM.