Đại án 9000 tỷ đồng:

Giám đốc Tân Hiệp Phát đề nghị Ngân hàng Xây dựng trả lại 5.190 tỷ

VOV.VN - Bà Trần Ngọc Bích - Giám đốc Tân Hiệp Phát đề nghị Ngân hàng Xây dựng trả lại số tiền 5.190 tỷ đồng đã bị chuyển ra khỏi tài khoản của mình trái phép.

Sáng nay (26/8), tại phiên toà xét xử vụ án kinh tế do Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và 35 đồng phạm gây ra tại Ngân hàng Xây dựng làm thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng, các luật sư, bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tiếp tục tranh luận, đối đáp về số tiền 5.490 tỷ đồng. 

Bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm tại phiên tòa.

Trình bày trước toà, bà Trần Ngọc Bích là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đề nghị Hội đồng xét xử tuyên trả lại 6 sổ tiết kiệm của 3 người trong nhóm của bà đã được Ngân hàng Xây dựng thế chấp trái phép cho khoản vay 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay.

Bà Bích cũng đề nghị Viện Kiểm sát nêu chính xác việc 14 cá nhân trong nhóm mình vay 5.190 tỷ đồng của Ngân hàng Xây dựng bằng việc cầm cố 118 sổ tiết kiệm, chứ không phải 124 sổ tiết kiệm như quan điểm trong phần tranh tụng.

Bà Bích đề nghị Ngân hàng Xây dựng trả lại số tiền 5.190 tỷ đồng đã bị chuyển ra khỏi tài khoản của mình trái phép khi không có ý kiến của mình, không có chữ ký trên các uỷ nhiệm chi. Bà Bích cũng khẳng định, mình không đồng phạm với Phạm Công Danh.

Bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng xác nhận trước toà, bà Trần Ngọc Bích không có quan hệ vay mượn gì với mình, mà là bị cáo có quan hệ vay mượn với ông Trần Quý Thanh (là bố đẻ bà Bích - PV). Phạm Công Danh nhắc lại đề nghị với Hội đồng xét xử là bị cáo muốn gặp và đối chất với ông Trần Quý Thanh để làm rõ vấn đề này.

Phạm Công Danh đề nghị làm rõ nguồn gốc, ý nghĩa số tiền chuyển cho bà Bích thông qua các người đại diện (ông Tuấn và ông Lộc) là tiền gì. Bị cáo Danh cũng tranh luận lại tại toà, nếu bà Bích cho rằng, chỉ có quan hệ vay mượn tiền với bà Pham Thị Trang (Trang Phố núi) thì bà Bích có bằng chứng gì, chứng từ gì về quan hệ giao dịch này?

Về những yêu cầu và tranh luận của bị cáo Phạm Công Danh, Chủ toạ phiên toà cho biết, bị cáo không có quyền hỏi hay đối chất với bà Bích, ông Thanh. Bị cáo có bằng chứng hay đề nghị gì thì đề nghị Hội đồng xét xử sẽ xem xét.

Bị cáo Hoàng Đình Quyết, nguyên Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Chi nhánh Lam Giang tiếp tục khẳng định rằng, việc chuyển số tiền 5.190 tỷ đồng ra khỏi tài khoản của bà Bích là có sự đồng thuận của chủ tài khoản. Bị cáo Quyết đề nghị bà Bích trả lại các chứng từ chuyển tiền cho Ngân hàng Xây dựng.

Quyết cũng bổ sung, số tiền trên 108 tỷ đồng Phạm Công Danh chuyển trả cho ông Trần Quý Thanh ngày 21/6/2013 là tiền lãi vay. Về vai trò của ông Vũ Anh Tuấn, người đại diện cho bà Trần Ngọc Bích trong các giao dịch vay vốn với Ngân hàng Xây dựng và nhận tiền lãi ngoài tại Tập đoàn Thiên Thanh, bị cáo Hoàng Đình Quyết cho biết, ông Tuấn là Trưởng phòng Nguồn vốn của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.  

Trình bày trước toà trong sáng nay, các luật sư đã tranh luận bổ sung luận cứ, bằng chứng, quan điểm để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của mình. Luật sư Phan Trung Hoài đưa ra các luận cứ: bản fax chứng từ được cho là chuyển từ Công ty Tân Hiệp Phát đến Ngân hàng Xây dựng bị nhóm bà Bích cho là giả cần được làm rõ; nhiều chứng từ Ngân hàng Xây dựng bổ sung trong quá trình xét xử chưa được làm rõ; việc bà Nguyễn Thu Hương, nhân viên kế toán Tập đoàn Thiên Thanh trả tiền lãi ngoài 39 lần cho ông Tuấn và ông Lộc chưa được làm rõ; việc ông Trần Quý Thanh nhận tiền của Phạm Công Danh nhưng không có nghĩa vụ trả lời tiền này là tiền gì là không thoả đáng… Với những lý lẽ trên, luật sư Phan Trung Hoài đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.

Tranh luận trước tòa, luật sư Kiều Vũ Thuỵ Uyên nêu lên một nguyên tắc giống như một sinh hoạt đời thường, đó là: gửi tiền giống như gửi xe, việc để mất xe là trách nhiệm của người giữ xe…

Cuối buổi sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát phát biểu tranh luận thể hiện quan điểm về số tiền 5.190 tỷ đồng, bị cáo Phạm Công Danh đã sử dụng trên tài khoản của bà Trần Ngọc Bích. Phạm Công Danh chuyển tiền ra khỏi tài khoản khi không được sự đồng ý, không có chữ ký của chủ tài khoản là trái pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng. Đề nghị thu hồi lại khoản tiền này nhằm khắc phục hậu quả.

Về số tiền vay 300 tỷ đồng không có chứng từ hồ sơ vay, bị cáo Mai Hữu Khương đã chuyển cho bị cáo Phạm Công Danh, bị cáo Phạm Công Danh có nghĩa vụ bồi thường lại cho Ngân hàng Xây dựng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư kêu oan cho cấp dưới của Phạm Công Danh
Đại án 9.000 tỷ: Luật sư kêu oan cho cấp dưới của Phạm Công Danh

VOV.VN -Luật sư bào chữa cho nhiều bị cáo cấp dưới của Phạm Công Danh đã đưa ra chứng cứ, lập luận chứng minh một số bị cáo lêu oan là đúng, có bị cáo nên được hưởng án treo

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư kêu oan cho cấp dưới của Phạm Công Danh

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư kêu oan cho cấp dưới của Phạm Công Danh

VOV.VN -Luật sư bào chữa cho nhiều bị cáo cấp dưới của Phạm Công Danh đã đưa ra chứng cứ, lập luận chứng minh một số bị cáo lêu oan là đúng, có bị cáo nên được hưởng án treo

Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt
Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh mong được Hội đồng xét xử tạo điều kiện trong khuôn khổ pháp luật cho phép để khắc phục 100% hậu quả vụ án.

Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt

Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh mong được Hội đồng xét xử tạo điều kiện trong khuôn khổ pháp luật cho phép để khắc phục 100% hậu quả vụ án.

Giám đốc Tân Hiệp Phát đối chất với bị cáo Phạm Công Danh trước tòa
Giám đốc Tân Hiệp Phát đối chất với bị cáo Phạm Công Danh trước tòa

VOV.VN - Đối chất tại phiên tòa chiều 2/8, bà Trần Ngọc Bích, Giám đốc Tân Hiệp Phát liên tục khẳng định không giao dịch vay mượn với bị cáo Phạm Công Danh. 

Giám đốc Tân Hiệp Phát đối chất với bị cáo Phạm Công Danh trước tòa

Giám đốc Tân Hiệp Phát đối chất với bị cáo Phạm Công Danh trước tòa

VOV.VN - Đối chất tại phiên tòa chiều 2/8, bà Trần Ngọc Bích, Giám đốc Tân Hiệp Phát liên tục khẳng định không giao dịch vay mượn với bị cáo Phạm Công Danh. 

Luật sư của Phạm Công Danh đề nghị trả hồ sơ điều tra
Luật sư của Phạm Công Danh đề nghị trả hồ sơ điều tra

VOV.VN - Theo luật sư của Phạm Công Danh, trong quá trình điều tra, nhiều chứng cứ quan trọng chưa được làm rõ, và đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Luật sư của Phạm Công Danh đề nghị trả hồ sơ điều tra

Luật sư của Phạm Công Danh đề nghị trả hồ sơ điều tra

VOV.VN - Theo luật sư của Phạm Công Danh, trong quá trình điều tra, nhiều chứng cứ quan trọng chưa được làm rõ, và đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Xử đại án 9000 tỷ: Kết thúc phần xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm
Xử đại án 9000 tỷ: Kết thúc phần xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm

VOV.VN -Sáng nay, Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chủ toạ phiên toà tuyên bố kết thúc phần xét hỏi vụ án kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Xử đại án 9000 tỷ: Kết thúc phần xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm

Xử đại án 9000 tỷ: Kết thúc phần xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm

VOV.VN -Sáng nay, Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chủ toạ phiên toà tuyên bố kết thúc phần xét hỏi vụ án kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Vụ đại án Phạm Công Danh: VNCB kinh doanh thua lỗ 27.000 tỷ đồng
Vụ đại án Phạm Công Danh: VNCB kinh doanh thua lỗ 27.000 tỷ đồng

VOV.VN - Dựa vào báo cáo kiểm toán độc lập tính đến ngày 30/11/2014 việc kinh doanh của VNCB đã âm khoảng 27.000 tỷ đồng.

Vụ đại án Phạm Công Danh: VNCB kinh doanh thua lỗ 27.000 tỷ đồng

Vụ đại án Phạm Công Danh: VNCB kinh doanh thua lỗ 27.000 tỷ đồng

VOV.VN - Dựa vào báo cáo kiểm toán độc lập tính đến ngày 30/11/2014 việc kinh doanh của VNCB đã âm khoảng 27.000 tỷ đồng.

Xét xử đại án 9.000 tỷ: Viện Kiểm sát luận tội Phạm Công Danh
Xét xử đại án 9.000 tỷ: Viện Kiểm sát luận tội Phạm Công Danh

VOV.VN - Phạm Công Danh bị buộc tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định về cho vay"...

Xét xử đại án 9.000 tỷ: Viện Kiểm sát luận tội Phạm Công Danh

Xét xử đại án 9.000 tỷ: Viện Kiểm sát luận tội Phạm Công Danh

VOV.VN - Phạm Công Danh bị buộc tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định về cho vay"...