Diện tích lúa thu đông bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ

Nước lũ lên cao không chỉ làm thiệt hại lúa, hoa màu ở các tỉnh đầu nguồn mà đang tràn về gây khó khăn cho bà con nông dân tỉnh Hậu Giang.

Trong số hơn 52.000 ha lúa Thu đông ở tỉnh Hậu Giang thì hiện có 22.000 hecta đang ở giai đoạn trổ chín. Do mực nước lũ đang lên cao, cộng với mưa lớn kéo dài nên phần lớn diện tích lúa ở giai đoạn này tập trung ở các huyện Vị Thủy, Châu Thành A và Phụng Hiệp đã bị đổ ngã, ngập sâu trong nước.

Bà con nơi đây đang tranh thủ thu hoạch để hạn chế tổn thất, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi thiệt hại về năng suất và chất lượng. Bên cạnh đó, giá thuê nhân công cũng đang ở mức rất cao. Nhân công cắt tay gần 300.000 đồng/công, cao hơn năm ngoái 100.000 đồng.

Riêng công chở, công suốt đã tăng từ 70.000 đồng lên 100.000 đồng/ công. Theo tính toán, hiện nay nếu thu hoạch lúa đem về tới nhà, nông dân phải tốn chi phí hơn 500.000 đồng/ công. Chính vì vậy lợi nhuận của nông dân trồng lúa thu hoạch vào thời điểm này giảm đáng kể.

Ảnh minh hoạ

Ông Nguyễn Văn Ảnh ở xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy cho biết: những người thu hoạch trước thì lúa cũng trúng mà bán được giá. Mấy người sau thì bị nước lũ về thành ra mần thất bát hao hụt nhiều lắm.

Nghiêm trọng hơn, là toàn tỉnh đã có hơn 7.000 ha lúa đang ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh bị thiệt hại do ngập úng, tập trung chủ yếu ở Thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ. Trong đó có hơn 600 ha lúa ở huyện Long Mỹ bị chết hoàn toàn. Mặc dù bà con đã gieo sạ lại lần 2, lần 3 nhưng vẫn tiếp tục bị thiệt hại.

Ông Phan Văn Đẹp - xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ chia sẻ, sạ thì cũng sạ 2 lần rồi, lần trước sạ chết hết, lần này sạ lại sống cũng lác đác,khoảng 20 - 30% là tốt lắm.

Theo dự báo, nếu nước lũ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới thì sẽ có thêm 15.000 ha lúa cùng hàng ngàn ha cây ăn trái của bà con chưa tới kỳ thu hoạch sẽ bị ảnh hưởng. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa có công văn khẩn yêu cầu các địa phương trong tỉnh chủ động phòng, tránh, đối phó kịp thời với thiên tai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng của người dân./.         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên