Diễn viên Ngân Khánh kiện Kenh 14

TAND quận 10 (TP.HCM) vừa nhận đơn của ca sĩ, diễn viên Lê Ngân Khánh khởi kiện Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam.

Theo đơn khởi kiện, Ngân Khánh trình bày: Ngày 6/6/2012 trên trang điện tử http://kenh14.vn do Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam quản lý có bài viết “Tú bà Mỹ Xuân khai thêm hai người đẹp bán dâm” đăng tải nội dung có dấu hiệu xâm hại đến cá nhân cô.

Cụ thể, trong bài viết, dù tên nhân vật được viết tắt là diễn viên NK nhưng lại đề cập đến công việc và con người giống Ngân Khánh. Sự đề cập viện dẫn trong bài viết này dễ dàng để mọi người khi đọc nhận ra nhân vật được viết tắt chính là Ngân Khánh. Thậm chí, bài viết còn đưa cả ảnh… nhà riêng của cô.

Theo Ngân Khánh, sau khi bài viết phát hành đã tạo thông tin dư luận không đúng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần của cô. Nhiều hợp đồng liên quan đến hoạt động quảng cáo, diễn xuất truyền hình, phim nhựa, sân khấu… của cô bị ngưng thực hiện. Uy tín, danh dự, hình ảnh của cô với các cơ quan, tổ chức, người hâm mộ cũng bị xấu đi nghiêm trọng.

Vì thế, Ngân Khánh yêu cầu tòa buộc Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam “công khai tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, hình ảnh nhà ở nơi thường trú của nhân vật diễn viên NK trong bài viết được đề cập trên có phải là bà Lê Ngân Khánh, sinh năm 1985, quê quán Quy Nhơn, Bình Định; nghề nghiệp: Ca sĩ, diễn viên; nghệ danh: Ngân Khánh không”?

Và nếu nhân vật trong bài viết được xác định đúng vậy nhưng chưa có bản án có hiệu lực của pháp luật xác định hành vi bán dâm thì buộc Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam phải gỡ bỏ bài viết.

Đồng thời, công ty phải có văn bản cải chính thông tin tối thiểu 525 chữ gửi cho cô và đăng cải chính thông tin, xin lỗi công khai 90 ngày liên tiếp trên báo. Về việc bồi thường, Ngân Khánh yêu cầu hai khoản gồm 10 triệu đồng về thiệt hại tinh thần và 60 triệu đồng chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu thập chứng cứ, thu nhập thực tế bị mất…

Ca sĩ, diễn viên Lê Ngân Khánh.

Sau khi nhận đơn khởi kiện, TAND quận 10 đã hẹn Ngân Khánh ngày 26/7/2012 đến nhận thông báo kết quả xử lý đơn.

Được biết liên quan đến vụ việc này, trước đây 3 trang mạng gồm Vietnamnet, VTC News và kenh14.vn đều đưa tin. Ngân Khánh đã cùng luật sư liên hệ làm việc. Hiện Vietnamnet và VTC News đã có văn bản thông báo xin lỗi trên VTC News và trên trang web.

Còn lại trang kenh14.vn do Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam quản lý do không thỏa thuận được việc đính chính xin lỗi nên Ngân Khánh mới nộp đơn khởi kiện ra tòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên