Điều tra sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở TP Hải Dương

TP Hải Dương cần sớm có các giải pháp cụ thể, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh sớm ổn định cuộc sống

Ngày 16/9, khi đi kiểm tra hiện trường vụ cháy Trung tâm Thương mại Hải Dương, ông Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu lãnh đạo TP Hải Dương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên và có các giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh sớm ổn định cuộc sống.

Công an tỉnh cần tiếp tục xử lý triệt để vụ cháy, làm tốt công tác bảo vệ hiện trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; đồng thời, tập trung điều tra sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Sở Xây dựng tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ Xây dựng tiến hành kiểm định công trình để có biện pháp giải quyết, khắc phục hậu quả.

Hiện trường vụ cháy 


Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hữu quan có phương án, quy hoạch xây dựng chợ tạm để các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy sớm đi vào kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo sơ bộ, vụ cháy Trung tâm Thương mại Hải Dương xảy ra vào rạng sáng 15/9, tuy không thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi gần như hoàn toàn các gian hàng của hơn 500 hộ kinh doanh. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 500 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy tại Thành phố Hải Dương: Công an tỉnh vào cuộc
Vụ cháy tại Thành phố Hải Dương: Công an tỉnh vào cuộc

VOV.VN -UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh thường xuyên thực hiện đầy đủ quy trình bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy...

Vụ cháy tại Thành phố Hải Dương: Công an tỉnh vào cuộc

Vụ cháy tại Thành phố Hải Dương: Công an tỉnh vào cuộc

VOV.VN -UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh thường xuyên thực hiện đầy đủ quy trình bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy...

Vụ cháy ở Hải Dương: Tiểu thương bỗng chốc trắng tay
Vụ cháy ở Hải Dương: Tiểu thương bỗng chốc trắng tay

Ngoài giá trị hàng hóa lên đến tiền tỷ, nhiều người còn để hàng trăm triệu đồng tại Trung tâm Thương mại. Tất cả đều bị thiêu rụi.

Vụ cháy ở Hải Dương: Tiểu thương bỗng chốc trắng tay

Vụ cháy ở Hải Dương: Tiểu thương bỗng chốc trắng tay

Ngoài giá trị hàng hóa lên đến tiền tỷ, nhiều người còn để hàng trăm triệu đồng tại Trung tâm Thương mại. Tất cả đều bị thiêu rụi.

Cháy ở TP Hải Dương: Sáng nay, đám cháy mới được khống chế
Cháy ở TP Hải Dương: Sáng nay, đám cháy mới được khống chế

VOV.VN -Nhận định ban đầu đám cháy có thể do chập điện từ gian hàng vải ở tầng 1 của tiểu thương N.T.H..

Cháy ở TP Hải Dương: Sáng nay, đám cháy mới được khống chế

Cháy ở TP Hải Dương: Sáng nay, đám cháy mới được khống chế

VOV.VN -Nhận định ban đầu đám cháy có thể do chập điện từ gian hàng vải ở tầng 1 của tiểu thương N.T.H..

Vụ cháy ở Hải Dương: Đề nghị làm rõ trách nhiệm Ban quản lý
Vụ cháy ở Hải Dương: Đề nghị làm rõ trách nhiệm Ban quản lý

VOV.VN -Nhiều hộ dân yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Ban quản lý Trung tâm Thương mại trong việc để đám cháy lan rộng…

Vụ cháy ở Hải Dương: Đề nghị làm rõ trách nhiệm Ban quản lý

Vụ cháy ở Hải Dương: Đề nghị làm rõ trách nhiệm Ban quản lý

VOV.VN -Nhiều hộ dân yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Ban quản lý Trung tâm Thương mại trong việc để đám cháy lan rộng…

Sẽ có kết luận về vụ cháy tại Hải Dương trong 4-5 ngày tới
Sẽ có kết luận về vụ cháy tại Hải Dương trong 4-5 ngày tới

VOV.VN -Dự kiến ngày 17/9, các lực lượng chức năng mới có thể tiếp cận được hiện trường để khám nghiệm.

Sẽ có kết luận về vụ cháy tại Hải Dương trong 4-5 ngày tới

Sẽ có kết luận về vụ cháy tại Hải Dương trong 4-5 ngày tới

VOV.VN -Dự kiến ngày 17/9, các lực lượng chức năng mới có thể tiếp cận được hiện trường để khám nghiệm.

Vụ cháy ở Hải Dương vẫn chưa được khống chế hoàn toàn
Vụ cháy ở Hải Dương vẫn chưa được khống chế hoàn toàn

VOV.VN -Đến 11 giờ trưa 16/9, tại tòa nhà Trung tâm Thương mại, nhiều vị trí vẫn còn khói bốc lên.

Vụ cháy ở Hải Dương vẫn chưa được khống chế hoàn toàn

Vụ cháy ở Hải Dương vẫn chưa được khống chế hoàn toàn

VOV.VN -Đến 11 giờ trưa 16/9, tại tòa nhà Trung tâm Thương mại, nhiều vị trí vẫn còn khói bốc lên.

Sẽ xây dựng chợ tạm trước cửa Trung tâm Thương mại Hải Dương
Sẽ xây dựng chợ tạm trước cửa Trung tâm Thương mại Hải Dương

VOV.VN -Thiệt hại về tài sản vụ cháy ước tính khoảng 300-400 tỷ đồng. Đám cháy được khống chế nhưng tòa nhà này có nguy cơ sập đổ hoàn toàn

Sẽ xây dựng chợ tạm trước cửa Trung tâm Thương mại Hải Dương

Sẽ xây dựng chợ tạm trước cửa Trung tâm Thương mại Hải Dương

VOV.VN -Thiệt hại về tài sản vụ cháy ước tính khoảng 300-400 tỷ đồng. Đám cháy được khống chế nhưng tòa nhà này có nguy cơ sập đổ hoàn toàn