Điều tra vụ 1 bé trai bị nhóm thanh niên bắt giữ, đánh đập

VOV.VN -Theo lời kể của Hậu, cháu bé bị nhóm người lấy cây kẹp vào vùng kín, dìm xuống nước, đánh vào bụng, đầu bắt phải nhận đã ăn trộm mấy con gà tre

Sáng 10/9, Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ nhóm thanh niên bắt giữ người trái pháp luật và đánh đập khiến bé trai Lê Văn Hậu (12 tuổi, ngụ ấp An Thịnh, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự) phải nhập viện cấp cứu gây xôn xao dư luận.

Bà Đẹp và bé Hậu kể lại vụ việc
Bà Phạm Thị Đẹp (SN 1951, bà nội cháu Hậu) cho biết: “Cháu Hậu mồ côi cha mẹ từ khi mới lên 4 tuổi, nên được gia đình tôi chăm sóc, dạy bảo cũng như nuôi nấng lo lắng việc học hành. Tuy nhiên, khoảng 0h ngày 9/9/2014, bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên gần chục người xộc vào nhà tôi đòi lục soát và cho rằng cháu Hậu ăn trộm gà, giấu dưới sàn nhà, nhưng họ không tìm thấy nên đành bỏ ra về. Sáng cùng ngày, 2 thanh niên trong nhóm trên lại tiếp tục đến nhà tôi và yêu cầu cho đưa cháu Hậu đi “hỏi thăm” về việc mất trộm. Đến trưa thì tôi mới hay cháu Hậu đang nhập viện cấp cứu với tình trạng thương tích đầy người và tỏ ra hoảng loạn”.

Trao đổi với PV, cháu Hậu kể lại: “Ngoài con ra còn có thêm 3 bạn khác ở cùng xóm là Cọp, Giang và Tuấn cũng bị bắt giữ để hỏi về việc mất gà. Họ lấy cây kẹp vào vùng kín, dìm con xuống nước rồi dùng tay đánh mạnh vào bụng, vào đầu và khẳng định con ăn trộm mấy con gà tre, nếu không thừa nhận sẽ bị giết chết. Mãi đến khi thấy máu mũi chảy ra nhiều nên họ kéo chiếc áo trên đầu xuống để lau, sau đó đưa con đến Bệnh viện cấp cứu”.

Ông Trường – Trưởng Ban nhân dân ấp An Hòa xác nhận thông tin
Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Văn Trường (Trưởng Ban nhân dân ấp An Hòa, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự) xác nhận: “Việc nhóm người đến nhà bà Đẹp “mượn” cháu Hậu đi hỏi việc mất trộm gà là có thật. Tuy nhiên, nhóm người trên đánh đập các cháu thế nào thì chúng tôi không rõ, bởi được biết vụ việc đang trong giai đoạn xác minh điều tra nên phải chờ có kết quả cuối cùng của ngành chức năng trong vài ngày tới”.

Hiện bé Hậu vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Hồng Ngự, riêng 3 em nhỏ khác bị thương tích nhẹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gắp thanh thép chọc sâu 10 cm vào hậu môn bé trai
Gắp thanh thép chọc sâu 10 cm vào hậu môn bé trai

VOV.VN -Thanh thép 6 đã đâm thẳng vào hậu môn, làm thủng trực tràng của em bé 11 tuổi.

Gắp thanh thép chọc sâu 10 cm vào hậu môn bé trai

Gắp thanh thép chọc sâu 10 cm vào hậu môn bé trai

VOV.VN -Thanh thép 6 đã đâm thẳng vào hậu môn, làm thủng trực tràng của em bé 11 tuổi.

Bé trai bị khoan trúng vùng kín: Hoàn toàn do vô tình ?
Bé trai bị khoan trúng vùng kín: Hoàn toàn do vô tình ?

Theo ông T. trong lúc chơi với cháu, tay ông bị kẹt, khoan vào cháu. Khi rút khoan ra, cháu không chảy máu nên ông lại tiếp tục công việc.

Bé trai bị khoan trúng vùng kín: Hoàn toàn do vô tình ?

Bé trai bị khoan trúng vùng kín: Hoàn toàn do vô tình ?

Theo ông T. trong lúc chơi với cháu, tay ông bị kẹt, khoan vào cháu. Khi rút khoan ra, cháu không chảy máu nên ông lại tiếp tục công việc.

Đám tang tội nghiệp của bé trai 8 tuổi bị bố đánh chết
Đám tang tội nghiệp của bé trai 8 tuổi bị bố đánh chết

Đám tang của cháu Lộc vắng mặt cả bố và mẹ.

Đám tang tội nghiệp của bé trai 8 tuổi bị bố đánh chết

Đám tang tội nghiệp của bé trai 8 tuổi bị bố đánh chết

Đám tang của cháu Lộc vắng mặt cả bố và mẹ.

Bé trai 9 tuổi bị 10 viên đạn găm vào bụng
Bé trai 9 tuổi bị 10 viên đạn găm vào bụng

VOV.VN - Khẩu súng săn bị cướp cò khiến bé trai 9 tuổi bị trúng 10 viên đạn chì vào phần bụng.

Bé trai 9 tuổi bị 10 viên đạn găm vào bụng

Bé trai 9 tuổi bị 10 viên đạn găm vào bụng

VOV.VN - Khẩu súng săn bị cướp cò khiến bé trai 9 tuổi bị trúng 10 viên đạn chì vào phần bụng.

Đăng ảnh bé trai bị trói tay, treo “tang vật” vào cổ lên facebook
Đăng ảnh bé trai bị trói tay, treo “tang vật” vào cổ lên facebook

Bức ảnh bé trai khoảng 10 tuổi đang sợ hãi gào khóc bị trói tay, treo một chùm nhãn trên cổ được đăng trên một trang facebook.

Đăng ảnh bé trai bị trói tay, treo “tang vật” vào cổ lên facebook

Đăng ảnh bé trai bị trói tay, treo “tang vật” vào cổ lên facebook

Bức ảnh bé trai khoảng 10 tuổi đang sợ hãi gào khóc bị trói tay, treo một chùm nhãn trên cổ được đăng trên một trang facebook.

Tìm thấy thi thể bé trai sau 3 ngày bị cuốn trôi xuống cống
Tìm thấy thi thể bé trai sau 3 ngày bị cuốn trôi xuống cống

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị hỗ trợ đã phát hiện thi thể bé trai mất tích 3 ngày dưới cống.

Tìm thấy thi thể bé trai sau 3 ngày bị cuốn trôi xuống cống

Tìm thấy thi thể bé trai sau 3 ngày bị cuốn trôi xuống cống

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị hỗ trợ đã phát hiện thi thể bé trai mất tích 3 ngày dưới cống.

Làm rõ trách nhiệm vụ bé trai bị nước mưa cuốn trôi xuống cống
Làm rõ trách nhiệm vụ bé trai bị nước mưa cuốn trôi xuống cống

Đại diện một số cơ quan của tỉnh Bình Dương cho rằng gia đình phải chú ý trông nom, nhắc nhở con em mình khi mưa bão. Nói vậy không sai nhưng chưa đủ.

Làm rõ trách nhiệm vụ bé trai bị nước mưa cuốn trôi xuống cống

Làm rõ trách nhiệm vụ bé trai bị nước mưa cuốn trôi xuống cống

Đại diện một số cơ quan của tỉnh Bình Dương cho rằng gia đình phải chú ý trông nom, nhắc nhở con em mình khi mưa bão. Nói vậy không sai nhưng chưa đủ.